Hatch Fair 2013 kết nối cộng đồng khởi nghiệp

Hatch Fair 2013 kết nối cộng đồng khởi nghiệp

Thứ 2, 23/12/2013 | 10:51
0
Sáng ngày 21/12/2013, Triễn lãm khởi nghiệp cộng đồng Hatch Fair 2013 do tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ doanh nghiệp Hatch Program tổ chức đã diễn ra tại tầng 2, Indochina Plaza, 241, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hatch Fair đồng thời tổ chức Triển lãm khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn kết nối cộng đồng khởi nghiệp với chính các công ty khởi nghiệp, với những đối tác tiềm năng, và những nguồn lực hỗ trợ dịch vụ cho khởi nghiệp.
 
Các diễn giả tham gia sự kiện này gồm có: ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc tổ hợp giáo dục TOPICA; ông Đỗ Hoài Nam, Ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EUROCHAM; ông Jimmy Phạm, nhà sáng lập KOTO (Know One – Teach One); và ông Phạm Quốc Đạt, Giám đốc Hatch Program.
 
Truyền thông - Hatch Fair 2013 kết nối cộng đồng khởi nghiệp
 
Ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành Eurocham chia sẻ tại Hội nghị Khởi nghiệp Hatch Fair 2013
 
Những thảo luận giữa người tham gia hội nghị và các diễn giả được định hướng xoay quanh các chủ đề như “Toàn cảnh về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam”, “Ươm mầm khởi nghiệp bạn đầu tư”, "khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội và tác động của nó đến Việt Nam"...
 
Ông Phạm Quốc Đạt, giám đốc và nhà đồng sáng lập HATCH! PROGRAM khẳng định rằng “Đây chính là thời điểm cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam bùng nổ, theo bước các quốc gia khác trong khu vực. Chúng tôi cũng đã có những mối liên kết với các mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp ở Hoa Kì, Châu Âu và Đông Nam Á, mà tại đó HATCH! đã nhận được không ít sự hỗ trợ nhiệt tình, mặc dù bước khởi đầu còn thiếu nhiều kinh nghiệm.”
 
Truyền thông - Hatch Fair 2013 kết nối cộng đồng khởi nghiệp (Hình 2).
 
Triển lãm Khởi nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ
 
Chia sẻ tại hội nghị về chủ đề "Ươm mầm và quản lý một doanh nghiệp khởi nghiệp do chính bạn đầu tư", Ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành Eurocham cho biêt: "Quá trình thương mại hóa công nghệ gồm nhiều giai đoạn như: Định hình cộng đồng thương mại; ươm mầm, xác định thuowmg mại hóa; giới thiệu sản phẩm và bối cảnh thương mại; bước vào thị trường, nâng cao tầm nhìn thương mại...". Theo ông, để phát triển công việc kinh doanh tốt thì trước hết phải có ý tưởng tốt như vậy bạn mới thuyết phục nhà đầu tư một cách dễ dàng.

Hội nghị khởi nghiệp không chỉ mang tới những chia sẻ của các diễn ra là những người đã khởi nghiệp thành công và gặt hái những thành tựu nhất định, mà còn là cơ hội để những bạn trẻ - những người quan tâm tới cơ hội khởi nghiệp giao lưu và đặt câu hỏi thắc mắc cho các khách mời.

Ông Csaba Bundik cho biết "kinh nghiệm là yếu tố quan trọng trong quá trình khởi nghiệp, bạn nên trau dồi kinh nghiệm thì sự khởi nghiệp sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên bạn cũng đừng nên quá sợ thất bại".

Truyền thông - Hatch Fair 2013 kết nối cộng đồng khởi nghiệp (Hình 3).

Các diễn giả tham gia giao lưu với khán giả trong Hội nghị khởi nghiệp

Theo nhận định của ông Phạm Minh Tuấn, hiện tại mặc dù nền kinh tế đang suy thoái và có nhiều khó khăn, tuy nhiên lại có rất nhiều cơ hội. Vấn đề là nên chọn ngành gì trong bối cảnh này để tránh được khủng hoảng. Ông cho biết thêm, "hiện nay có 2 ngành đang khá thành công ở Việt Nam, đó là Chuỗi thực phẩm và Công nghệ. Tuy vậy, các doanh nghiệp khi mới khởi nghiệp nên chú ý tránh đám đông. Đối với những ngành mà quá nhiều người đã nhảy vào rồi thì với một doanh nghiệp mới bắt đầu sẽ gặp nhiều khó khăn".

Bổ sung ý kiến cho luận điểm này, ông Jimmy Phạm nói "phải có kế hoạch kinh doanh, và tham khảo thị trường trước khi khởi nghiệp trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Đặc biệt, khi làm kinh doanh nên có sự tính toán cẩn thận". Ông cũng nhắc nhở các bạn trẻ "khi bắt đầu bất cứ một cái gì thì không chỉ cần có tâm mà cũng cần có trí, sự kiên trì. Thời gian đầu bao giờ cũng gặp những thách thức, nhưng nó sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho mình".

Bên cạnh Hội nghị Khởi nghiệp, chương trình "Triển lãm khởi nghiệp" cũng đồng thời diễn ra song song - đây là khu vực thông tin và kết nối các dự án khởi nghiệp và đối tác tiềm năng.

HATCH! PROGRAM là doanh nghiệp ươm mầm khởi nghiệp, với mục đích hỗ trợ và phát triển những khởi nghiệp Việt sáng tạo và đột phá, có khả năng cạnh tranh, cũng như thúc đẩy sự phát triển lâu dài và bên vững của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. HATCH! PROGRAM bao gồm các hoạt động: xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, ươm mầm khởi nghiệp và đầu tư giai đoạn đầu cho khởi nghiệp. Thông tin về HATCH! 
 
PROGRAM và các hoạt động của chương trình, mời truy cập: www.hatch.vn.

 

N.Q/PRWeb.vn

b

Những thương hiệu lớn khởi nghiệp từ gara ô tô

Thứ 7, 19/10/2013 | 18:22
Nhiều công ty đình đám trên thế giới hiện nay như Apple, Google hay Amazon đều có bước khởi nghiệp khiêm tốn từ những gara ô tô nhỏ.

Cựu CEO FPT: 'Muốn khởi nghiệp đừng nghe nhiều, đừng đọc sách nhiều'

Thứ 2, 23/09/2013 | 08:40
Chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp trong chương trình "Khởi nghiệp và chiến lược cạnh tranh", cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam cho rằng: 'Muốn khởi nghiệp đừng nghe nhiều, đừng đọc sách nhiều'.

Các thương hiệu lớn khởi nghiệp 'trái nghề'

Thứ 2, 26/08/2013 | 08:54
Nếu như Nokia từng sản xuất giấy thì hãng kem đánh răng Colgate lại khởi đầu với bán nến và xà phòng.

'Ông chủ' tuổi 24 khởi nghiệp từ 1 triệu đồng

Thứ 5, 22/08/2013 | 09:07
Mở trung tâm dạy tiếng Anh gồm 50 lớp, “ông chủ” 24 tuổi Nguyễn Văn Hiệp khiến tất cả bạn bè cùng trang lứa phải ngỡ ngàng, nể phục. Đặc biệt, khi biết rằng, Hiệp đã khởi nghiệp từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, với chỉ 1 triệu đồng “vốn liếng”.

Giới trẻ và những ý tưởng khởi nghiệp 'nghe là thích'

Thứ 4, 24/04/2013 | 10:51
Họ là những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã ấp ủ và triển khai những kế hoạch kinh doanh độc đáo.

Những thương hiệu lớn khởi nghiệp từ gara ô tô

Thứ 7, 19/10/2013 | 18:22
Nhiều công ty đình đám trên thế giới hiện nay như Apple, Google hay Amazon đều có bước khởi nghiệp khiêm tốn từ những gara ô tô nhỏ.

Cựu CEO FPT: 'Muốn khởi nghiệp đừng nghe nhiều, đừng đọc sách nhiều'

Thứ 2, 23/09/2013 | 08:40
Chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp trong chương trình "Khởi nghiệp và chiến lược cạnh tranh", cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam cho rằng: 'Muốn khởi nghiệp đừng nghe nhiều, đừng đọc sách nhiều'.

Các thương hiệu lớn khởi nghiệp 'trái nghề'

Thứ 2, 26/08/2013 | 08:54
Nếu như Nokia từng sản xuất giấy thì hãng kem đánh răng Colgate lại khởi đầu với bán nến và xà phòng.

'Ông chủ' tuổi 24 khởi nghiệp từ 1 triệu đồng

Thứ 5, 22/08/2013 | 09:07
Mở trung tâm dạy tiếng Anh gồm 50 lớp, “ông chủ” 24 tuổi Nguyễn Văn Hiệp khiến tất cả bạn bè cùng trang lứa phải ngỡ ngàng, nể phục. Đặc biệt, khi biết rằng, Hiệp đã khởi nghiệp từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, với chỉ 1 triệu đồng “vốn liếng”.

Giới trẻ và những ý tưởng khởi nghiệp 'nghe là thích'

Thứ 4, 24/04/2013 | 10:51
Họ là những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã ấp ủ và triển khai những kế hoạch kinh doanh độc đáo.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.