Hầu hết các tỉnh, thành có chỉ số tia cực tím ở mức gây hại cao

Hầu hết các tỉnh, thành có chỉ số tia cực tím ở mức gây hại cao

Thứ 6, 24/06/2022 | 11:34
0
Ngày 24/6, chỉ số tia cực tím trên cả nước phổ biến ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Theo đó người dân nên hạn chế ra ngoài giờ cao điểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/6, nhiều khu vực trên cả nước đều có chỉ số tia cực tím cực đại cao nhất trong ngày ở mức rất cao, riêng Cà Mau đạt mức cao. Cụ thể, chỉ số tia cực tím cực đại gây hại trung bình đến rất cao từ 11-13 giờ ở các thành phố: Hải Phòng đạt mức 9.2; Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đạt mức là 9.3; Thủ đô Hà Nội đạt mức 7.9; Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và thành phố Đà Nẵng đều đạt mức 9.1. Thành phố Hội An (Quảng Nam) là 9.4 và gây hại rất cao từ 11-12h.

Chỉ số tia cực tím tại Tp.Hồ Chí Minh đạt mức là 9; Tp.Cần Thơ ở mức 8.6 và riêng Cà Mau ở mức 7.1 nguy cơ gây hại cao đến rất cao kéo dài từ 10-13 giờ.

Dự báo, trong 3 ngày tới, các thành phố đều có nguy cơ gây hại ở mức cao và rất cao.

Cụ thể, từ ngày 25-27/6, hầu hết các các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có chỉ số tia cực tím có nguy cơ gây hại ở mức cao và rất cao (mức 8-10).

Theo thang bảng đo chỉ số tia cực tím, từ 3-5 là trung bình, từ 6-7 là cao, từ 8-10 là rất cao, trên 10.5 là đặc biệt cao, rất nguy hiểm.

Nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi tác hại của tia cực tím, các chuyên gia y tế cảnh báo, khi nhiệt độ lên cao, nắng nóng ngay gắt ở giờ cao điểm 11 -15 giờ, mọi người nên hạn chế hoạt động ngoài trời, cố gắng tranh thủ tránh nắng trong bóng râm, cây có bóng mát.

Các nhà khoa học cho rằng, việc cháy nắng có thể làm thay đổi sự phân bố và chức năng của các tế bào bạch cầu suốt 24 giờ khi da tiếp xúc với ánh nắng. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại lâu dài sẽ gây hại đến hệ thống miễn dịch của con người.

Xã hội - Hầu hết các tỉnh, thành có chỉ số tia cực tím ở mức gây hại cao

Chống tia cực tím thế nào để hiệu quả nhất?

Với những phân tích trên, rõ ràng tác hại của tia cực tím đối với con người là vô cùng nguy hiểm. Do đó, sử dụng các biện pháp chống tia cực tím là điều hiển nhiên giúp bảo vệ da và sức khỏe một cách an toàn nhất.

Chống tia cực tím không chỉ đơn thuần là chống nắng hàng ngày. Trong ánh nắng mặt trời, chỉ có 10% là tia cực tím. Vào những ngày mưa hoặc nhiều mây, tia cực tím vẫn hoạt động âm thầm (UVA) và gây ra các tổn thương da đáng kể trong một thời gian dài. Vì vậy, lựa chọn một biện pháp chống tia UV có thể sử dụng đơn giản, hiệu quả mọi lúc mọi nơi là yêu cầu hàng đầu của người sử dụng.

Hiện nay, ngoài biện pháp chống tia cực tím bằng kem chống nắng, kính mát, trang phục, các nhà khoa học đã tìm ra cách chống nắng mới, tiện lợi và dễ sử dụng hơn. Đó là Viên uống chống nắng toàn thân.

Chống nắng qua đường uống là cách đưa các dưỡng chất chống oxy hóa, chất kháng viêm, beta-caroten, carotenoid tự nhiên siêu mạnh vào cơ thể như: chiết xuất dương xỉ (Polypodium Leucotomos), chiết xuất thảo dược kế sữa, trà xanh, nghệ, lô hội, hạt nho đỏ, bông cải xanh, cacao, quả lựu, cà chua, vitamin A, D, C, E, B2 và khoáng tố selenium, canxi, kẽm. Hỗn hợp dưỡng chất này có khả năng kiểm soát ban đỏ, ngăn ngừa cháy nắng, chống lão hóa da, sửa chữa các phân tử DNA tổn thương do tia cực tím gây ra. Đồng thời giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và mịn màng từ sâu bên trong.

Sự ra đời của viên uống chống nắng giúp ngăn chặn mọi tác hại của tia cực tím đối với con người. Chúng còn cung cấp các dưỡng chất giúp trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa bệnh tật, bảo vệ cơ thể toàn diện từ làn da cho đến mái tóc được chắc khỏe, mịn màng.

Trúc Chi (t/h theo TTXVN, Sức khỏe & Đời sống)

Dự báo thời tiết ngày 24/6/2022: Hà Nội đêm khả năng có mưa rào

Thứ 6, 24/06/2022 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/6). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 23/6/2022: Hà Nội khả năng chiều tối mưa to

Thứ 5, 23/06/2022 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/6). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Chỉ số tia cực tím tại Tp.Hồ Chí Minh ở mức gây hại cao

Thứ 3, 07/12/2021 | 10:53
Ngày 7/12, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao, trong đó Tp.Hồ Chí Minh và Tp.Cần Thơ có chỉ số tia cực tím ở mức cao.

Chỉ số tia cực tím gây hại ở mức rất cao, đặc biệt ở khu vực Nam Bộ

Thứ 7, 18/09/2021 | 12:24
Hôm nay (18/9) hầu khắp các khu vực trên cả nước đều có chỉ số UV cực đại đạt mức trên 7, ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao cho cơ thể người.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...