Dư luận cho rằng, lơ là, lỏng leo và quản lý những nguyên nhân khiến nợ nần của ngành giáo dục huyện Thới Bình ngày càng "phình to".
Trước tình trạng ngành giáo dục huyện Thới Bình nợ giáo viên tiền tỷ dẫn đến hoang mang dư luận. PV báo Người Đưa tin đã vào cuộc tìm hiểu và đã giải mã được phần nào nguyên nhân.
Bất ngờ bị “mất lương”
Theo tin tức mới ghi nhận, trước đây các giáo viên huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) không rõ lắm về quy trình quản lý kinh phí của ngành. Nhưng 2 năm trở lại đây việc quản lý, phân bổ, điều chuyển kinh phí của ngành giáo dục huyện Thới Bình có nhiều bất cập, có thể nói là hơi “lộn xộn” và có phần thiếu công khai, minh bạch.
Cụ thể, cơ quan chủ quản ngành giáo dục huyện này đã không nắm bắt rõ nhu cầu sử dụng của các trường, dẫn đến có trường thừa kinh phí trả lương giáo viên đến hàng hàng trăm triệu đồng và cũng có trường thì thiếu kinh phí trả lương với số tiền… không kém.
Theo đó, đến thời điểm cuối năm, Phòng Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) huyện Thới Bình lại thực hiện thêm bước nữa là tự điều chuyển kinh phí từ trường thừa sang trường thiếu dẫn đến như luận không tốt và gây bức xúc đối với các trường…
Số nợ thực của ngành giáo dục huyện Thới Bình có xu hướng ngày càng gia tăng.
Theo phản ánh của các giáo viên, việc phân bổ và điều chuyển kinh phí như nói trên là sai với Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định về việc quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
Nếu thực hiện theo Nghị định 43 thì h