Hé lộ về

Hé lộ về "đại gia" bị khởi tố vì khai thác hơn 1.000m³ khối đá trái phép ở Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:00
0
Hàng chục chiến sĩ ập đến khu mỏ, thu giữ nhiều phương tiện phục vụ việc khai thác đá hoa trắng trái phép. Vị "đại gia" bị khởi tố là ai, có mối quan hệ như thế nào?

Giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo triệt phá

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo khoản 2, điều 227 Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - Hé lộ về 'đại gia' bị khởi tố vì khai thác hơn 1.000m³ khối đá trái phép ở Nghệ An

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh Công an Nghệ An.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 13/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, hàng chục chiến sĩ phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện, máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 6 máy cắt đá (loại máy cắt dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng, 2 thùng đựng dầu phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Tiến hành điều tra làm rõ, xác định đối tượng Trần Văn Bảy là người tổ chức việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa điểm nói trên. Số khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200m³.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, xác định các đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Bảy.

An ninh - Hình sự - Hé lộ về 'đại gia' bị khởi tố vì khai thác hơn 1.000m³ khối đá trái phép ở Nghệ An (Hình 2).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Văn Bảy. Ảnh Công an Nghệ An.

Ngoài ra, ngày 21/7, cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Đào Xuân Dương (SN 1986), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Trần Văn Bảy là một “đại gia” có tiếng ở vùng đất Phủ Quỳ, có nhiều mối quan hệ. Vị trí khai thác đá trái phép của Trần Văn Bảy trước đây là của doanh nghiệp Thành Thủy, được cơ quan chức năng cấp phép khai thác từ năm 2009 đến năm 2014.

Năm 2017, chính quyền địa phương đã có quyết định đóng cửa mỏ vị trí khai thác đá này. Tuy nhiên, thời gian qua, Trần Văn Bảy bất chấp các quy định của pháp luật, tổ chức khai thác đá một cách ngang nhiên, gây bức xúc trong dư luận.

Chính quyền biết nhưng xử lý không triệt để?

Liên quan đến vụ việc, ông Vi Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Châu Lộc, huyện Quỳ Châu cho biết, từ sau năm 2017, mỏ đá này vẫn chưa được phép hoạt động lại.

“Chúng tôi cũng đã nhiều lần tổ chức lực lượng đi kiểm tra, xử lý. Thỉnh thoảng vẫn có người dân đưa máy vào đào bới đá hộc mang đi bán. Việc làm này không thường xuyên nhưng chúng tôi bắt quả tang vẫn xử lý nghiêm”, ông Hùng nói.

An ninh - Hình sự - Hé lộ về 'đại gia' bị khởi tố vì khai thác hơn 1.000m³ khối đá trái phép ở Nghệ An (Hình 3).

Hiện trường vụ khai thác đá trái phép tại núi Phá Cụm.

Vị Chủ tịch UBND xã Châu Lộc cho biết thời điểm, từ đầu tháng 2/2021, ông Trần Văn Bảy bắt đầu khai thác đá. Chính quyền địa phương đã bắt quả tang và lập biên bản xử phạt vào ngày 29/3, số tiền là 4 triệu đồng về hành vi “khai thác trái phép”. Cũng vào thời điểm này, UBND xã đã báo cáo cho UBND huyện.

“Ngày 18/6, đoàn của huyện xuống xử lý thì ngày 19/6, xóm của đối tượng khai thác đá bị phong tỏa để phòng, chống bệnh Covid-19. Hoạt động khai thác đá có thể diễn ra trong thời gian công nhân bị phong tỏa trong núi, khó quản lý. Cùng thời điểm đó, chính quyền địa phương tập trung công việc chỉ đạo khu cách ly tập trung ở trường Tiểu học xã, không đi đâu được”, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc lý giải thêm.

An ninh - Hình sự - Hé lộ về 'đại gia' bị khởi tố vì khai thác hơn 1.000m³ khối đá trái phép ở Nghệ An (Hình 4).

Số khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200m3.

Ông Lê Sỹ Hào - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Hợp cũng khẳng định, ngày 18/6, đoàn liên ngành của UBND huyện đã vào điểm mỏ kiểm tra ghi nhận khoảng 20m³ đá khối và 100m³ đá hộc đã khai thác từ trước và 1 máy xúc, 1 lán trại xây táp lô bao quanh.

“Chúng tôi lập tức yêu cầu các hoạt động khai thác đá trái phép dừng hoạt động, đưa toàn bộ máy móc ra khỏi hiện trường. Đoàn liên ngành giao nhiệm vụ cho UBND xã Châu Lộc giám sát hoạt động khai thác đá trái phép tại đây”, ông Hào nói.

Ông Hào cho biết thêm, tại thời điểm đó, đoàn liên ngành lập biên bản để xử lý đối tượng tên Cường (người đứng ra nhận chủ khai thác đá), thì hôm sau (19/6), xóm của Cường bị giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 nên chưa kịp hoàn thiện hồ sơ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: “Vụ việc đang trong quá trình điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế, khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định của pháp luật”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắc Kạn: Cả dân lẫn doanh nghiệp khai thác đá trái phép trên đất rừng

Thứ 5, 26/11/2020 | 08:10
Không có giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cấp phép khai thác khoáng sản, doanh nghiệp vẫn phá đá mở đường, khai thác, vận chuyển đi tiêu thụ.

Hà Giang: Khó khăn trong việc xử lý triệt để tình trạng khai thác đá trái phép

Thứ 5, 12/07/2018 | 14:22
UBND huyện đã yêu cầu chấm dứt việc tận thu, khai thác đá trái phép tại nhiều khu vực trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, cá nhân vẫn tiếp tục khai thác, gây thất thoát nguồn tài nguyên, làm vỡ cơ cấu kiến trúc núi đá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi, làm ảnh hưởng đến khu dân cư.

Xử phạt người ngang nhiên mang máy móc khai thác đá trái phép

Thứ 2, 11/06/2018 | 15:03
Theo phản ánh của người dân ngụ xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai thời gian qua, có một cá nhân ngang nhiên đưa máy móc, trang thiết bị vào khai thác đá rầm rộ tại cánh đồng lúa thuộc làng Do Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku, Gia Lai.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.