Cụ thể, thời điểm ngày 1/1/2016, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn kết dư hơn 3.970 tỷ đồng, tới ngày 30/6 chỉ còn dư hơn 1.495 tỷ đồng, và sau đó tăng lên hơn 2.389 tỷ đồng khi hết năm.
Như vậy, tính từ hết năm 2015 đến hết năm 2016, quỹ bình ổn xăng dầu trong cả nước đã giảm đi một nửa. Đây cũng là vấn đề khiến các chuyên gia lo ngại có thể ảnh hưởng tới giá xăng dầu trong thời gian sắp tới.
Riêng trong Quý IV/2016, tổng số trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 1.399 tỷ đồng, nhưng cùng thời gian quỹ đã chi ra hơn 1.187 tỷ đồng để ổn định giá bán xăng dầu.
Theo số liệu tổng hợp báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong số 27 doanh nghiệp tham gia có 18 doanh nghiệp vẫn còn kết dư quỹ. Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) kết dư hơn 1.831 tỷ đồng, tiếp đến là Tổng công ty Xăng dầu Quân đội dư hơn 266 tỷ đồng, SaigonPetro dư 214 tỷ đồng…
Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, có tới 9 doanh nghiệp đầu mối bị âm quỹ, âm nhiều nhất là công ty TNHH Hải Linh với hơn 34,4 tỷ đồng, công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS âm 32,9 tỷ đồng, công ty CP Lọc hoá dầu Việt Nam âm 24,6 tỷ đồng, công ty CP Hoá dầu Quân đội âm 21,3 tỷ đồng…
Đỗ Huệ