Hết nhiệm kỳ, GĐ vẫn tại vị: Cấp trên chậm trễ?

Hết nhiệm kỳ, GĐ vẫn tại vị: Cấp trên chậm trễ?

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:19
0
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, Giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội dù hết nhiệm kỳ nhưng vẫn tại vị, ký hàng loạt quyết định hành chính... là do cấp trên chậm chễ.

Chiều 5/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi họp giao ban báo chí thường kỳ do ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội củ trì. Tại buổi họp ông Long đã trả lời  câu hỏi của các PV về sự việc Giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) - ông Bùi Cao Sơn vẫn ký vào các văn bản quan trọng của cơ quan với tư cách là giám đốc dù đã hết nhiệm kỳ.

Cụ thể, theo quy định, ông Bùi Cao Sơn hết nhiệm kỳ làm giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội vào ngày 2/10/2013. Đến nay, hơn một tháng trôi qua, nhưng dường như Sở Y tế Hà Nội (cơ quan quản lý) dường như “quên” việc bổ nhiệm hay miễm nhiệm chức vụ đối với ông Sơn.

Trong thời gian ông Sơn hết nhiệm kỳ, ông vẫn ký các văn bản của trung tâm với tư các là giám đốc như: Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển viên chức năm 2013 của Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội; Tờ trình về phê duyệt danh mục kỹ thuật (gửi Sở Y tế Hà Nội); Quyết định về xây dựng bảng điểm kiểm tra cuối năm...

Tại buổi họp giao ban, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết, chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế Công Nghiệp là chức vụ về mặt chính quyền, do cơ quan quản lý cấp trên bổ nhiệm (khác với cơ quan dân cử, do bầu bán mà lên).

Xã hội - Hết nhiệm kỳ, GĐ vẫn tại vị: Cấp trên chậm trễ?

Ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Theo quy trình bổ nhiệm 5 năm, trước ngày nhiệm kỳ Giám đốc của ông Sơn hết thời hạn, cấp quản lý (Sở Y tế HN - PV) phải làm việc với Giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp để xem xét, kiểm điểm nhiệm vụ ông Sơn trong thời gian giữ chức. Sau đó, cơ quan quản lý sẽ có quyết định miễm nhiệm hoặc tiếp tục bổ nhiệm.

“Ông Sơn hết nhiệm kỳ 5 năm nhưng chưa có quyết định miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm lại chức vụ.. có thể do cấp trên quản lý xem xét chậm chễ”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Long, trong thời gian chưa có quyết định mới, vị giám đốc hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục công việc Giám đốc Trung tâm như bình thường.

Được biết, giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) - ông Bùi Cao Sơn mới ngoài 50 tuổi. Ông sinh ngày 23/2/1961. Được bổ theo Quyết định số 1003  ngày 2/10/2008 của UBND TP. Hà Nội, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Nhiệm kỳ làm Giám đốc Trung tâm Y tế của ông Sơn đã hết vào ngày 2/10/2013.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...

Theo Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại:Theo Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại:

Theo Khám phá

Động trời ở Sở Y tế Hà Nội: Hết nhiệm kỳ, GĐ vẫn ký quyết định

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:15
Dù đã hết nhiệm kỳ hơn một tháng nay nhưng ông Bùi Cao Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vẫn đương chức, ký vào các văn bản quan trọng của cơ quan với tư cách là giám đốc mà chưa hề có quyết định bổ nhiệm lại.

Trung ương Đảng họp bàn phương án nhân sự nhiệm kỳ tới

Thứ 5, 02/05/2013 | 14:26
Diễn ra 2-11/5, Hội nghị lần 7 Trung ương Đảng sẽ cho ý kiến về dự kiến quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

'Phiếu tín nhiệm' 49 lãnh đạo cấp cao cần công khai 'bảng điểm'

Thứ 3, 14/05/2013 | 10:03
Đó là ý kiến nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa 12 Lê Văn Cuông khi trao đổi về việc lấy, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 49 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Phú Thọ: 25 xe mang biển ngoại giao hết hạn bị "sờ gáy"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Nhiều người cho rằng, đây là phát súng đầu tiên chấn chỉnh xe công hết hạn ở Việt Nam.

Vì sao Lý Nhã Kỳ giàu đến vậy?

Thứ 4, 11/09/2013 | 08:59
Những nơi cô đến, những buổi tiệc cô tham dự đều dành cho những nhân vật tầm cỡ, không chỉ giàu có mà còn phải có địa vị, quyền thế, khiến không ít người đặt câu hỏi.

Động trời ở Sở Y tế Hà Nội: Hết nhiệm kỳ, GĐ vẫn ký quyết định

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:15
Dù đã hết nhiệm kỳ hơn một tháng nay nhưng ông Bùi Cao Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vẫn đương chức, ký vào các văn bản quan trọng của cơ quan với tư cách là giám đốc mà chưa hề có quyết định bổ nhiệm lại.

Trung ương Đảng họp bàn phương án nhân sự nhiệm kỳ tới

Thứ 5, 02/05/2013 | 14:26
Diễn ra 2-11/5, Hội nghị lần 7 Trung ương Đảng sẽ cho ý kiến về dự kiến quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

'Phiếu tín nhiệm' 49 lãnh đạo cấp cao cần công khai 'bảng điểm'

Thứ 3, 14/05/2013 | 10:03
Đó là ý kiến nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa 12 Lê Văn Cuông khi trao đổi về việc lấy, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 49 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Phú Thọ: 25 xe mang biển ngoại giao hết hạn bị "sờ gáy"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Nhiều người cho rằng, đây là phát súng đầu tiên chấn chỉnh xe công hết hạn ở Việt Nam.

Vì sao Lý Nhã Kỳ giàu đến vậy?

Thứ 4, 11/09/2013 | 08:59
Những nơi cô đến, những buổi tiệc cô tham dự đều dành cho những nhân vật tầm cỡ, không chỉ giàu có mà còn phải có địa vị, quyền thế, khiến không ít người đặt câu hỏi.