Hiệu trưởng cơ cấu Ban đại diện cha mẹ là... người 'ngoài xã hội'

Hiệu trưởng cơ cấu Ban đại diện cha mẹ là... người 'ngoài xã hội'

Thứ 3, 03/05/2016 | 08:24
0
Hiệu trưởng này bị kỷ luật vì đã tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định; lạm thu và thực hiện thu, chi sai các khoản tiền của quỹ,...

Vị hiệu trưởng này bị kỷ luật vì đã tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định; lạm thu và thực hiện thu, chi sai các khoản tiền của quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, quỹ khuyến học, quỹ tài năng; tổ chức các thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng thành phần...

Xã hội - Hiệu trưởng cơ cấu Ban đại diện cha mẹ là... người 'ngoài xã hội'

Ngôi trường có hiệu trưởng bị kỷ luật

Ngày 2/5, nguồn tin của PV Người đưa tin được biết, ông Nguyễn Minh Luân (Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Cà Mau) đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Ái (Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau) bằng hình thức khiển trách.

Ông Nguyễn Ái bị kỷ luật với hình thức nói trên vì đã mắc phải nhiều nhiều sai phạm trong quản lý điều hành của đơn vị: Tổ chức các thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng thành phần, chỉ đạo tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường chưa đúng quy định; lạm thu và thực hiện thu, chi sai các khoản tiền của quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh…, với tổng số tiền sai phạm trên 137 triệu đồng.

Từ đó, làm mất lòng tin phụ huynh học sinh, ảnh hưởng đến danh tiếng ngôi trường mang tên vị anh hùng Phan Ngọc Hiển và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục nói chung.

Theo hồ sơ vụ việc cho thấy, với vai trò là hiệu trưởng, ông Ái “xé rào” bằng cách cơ cấu lãnh đạo Ban Thường trực cha mẹ học sinh là những người ngoài xã hội (không có con em học ở trường – PV), trong khi Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo quy định, thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD.CMHS) phải có con theo học tại trường.

Xã hội - Hiệu trưởng cơ cấu Ban đại diện cha mẹ là... người 'ngoài xã hội' (Hình 2).

Mức thu “khủng” gây bức xúc đối với nhiều phụ huynh có con em học tập tại trường

BĐD.CMHS năm học 2014-2015 của trường đã hết nhiệm kỳ, nhưng ông Ái lại không bầu mới mà tiếp tục duy trì th

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.