Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu

Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu

Thứ 4, 11/01/2017 | 11:54
0
Trước khi tiến hành trung tu, Đài tưởng niệm chiến sỹ trận vong ở Huế, đã xuống cấp nghiêm trọng với chân móng, tường bị đứt gãy và có nguy cơ sụp đổ.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xảy ra cuộc tranh cãi về công trình Bia Quốc học hay còn gọi là Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong đã tồn tại gần 100 năm (xây dựng năm 1920) ở Huế, sau khi được trùng tu.

Theo đó, nhiều người dân và du khách cho rằng, sau khi được tu bổ, công trình này có màu vàng khác với màu vốn có của công trình và không đúng giá trị lịch sử.

Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu
Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 2).

 Bia Quốc học được trùng tu với màu vàng chói gây tranh cãi. (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Dưới đây là một số hình ảnh tư liệu về công trình trước ngày trùng tu, PV ghi nhận được: 

Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 3).

Bia Quốc Học hay còn gọi Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong được xây dựng vào năm 1920, tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt ở Trung kỳ đã chết, trong cuộc chiến giúp Pháp chống lại Đức, trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 4).
Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 5).

Công trình mang dấu ấn của thời kỳ Pháp thuộc, nhưng có giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo và được xây dựng, thông qua cuộc thi lựa chọn kiến trúc, với một hội đồng gồm 12 người, do viên Khâm sứ Trung kỳ thời bấy giờ làm chủ tịch. Trong 4 đồ án dự thi, hội đồng đã chọn đồ án của tác giả Tôn Thất Sa, giáo viên Trường Bá công Huế. (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 6).
Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 7).

Bia được khánh thành 18/9/1920. Ngày nay, Bia Quốc Học là nơi thường xuyên được tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật có tầm cỡ lớn, trong đó phải kể đến các chương trình nằm trong lễ hội Festival Huế nhiều năm qua. (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 8).
Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 9).
Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 10).

Trước khi tiến hành trung tu, công trình này đã xuống cấp với chân móng, tường bị đứt gãy và có nguy cơ sụp đổ. (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 11).
Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 12).
Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 13).

Toàn bộ hệ thống thép giữ mái công trình bị mục gãy, gây nguy hiểm cho người dân. (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 14).
Văn hoá - Hình ảnh xuống cấp của Bia Quốc học trước khi trùng tu (Hình 15).

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu phải xử lý triệt để, nhằm bảo tồn công trình. UBND TP Huế giao cho Trung tâm công viên cây xanh Huế làm chủ đầu tư, với tổng giá trị tu bổ gần 3 tỷ đồng. Công trình được khởi công trùng tu vào cuối năm 2016, dự kiến hoàn thành trong 3 tháng. (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cẩn, Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế, chủ đầu tư việc tu bổ Bia Quốc học Huế khẳng định, sau một thời gian, màu vàng sẽ chìm xuống thành màu đất (?!).

Ông Lê Văn Quảng, Phó giám đốc Phân viện Khoa học Công nghệ Miền Trung, đơn vị tư vấn thiết kế công trình bia Quốc học, cho biết: "Sau khi nghiên cứu cẩn thận kiến trúc gốc của công trình thì phát hiện nét gốc tổng thể của công trình Bia Quốc học có màu vàng. Đơn vị chỉ tái tạo tu bổ đúng nguyên gốc, giữ lại tất cả những họa tiết trang trí của công trình".

Vĩnh Khánh - Lê Kông

Cùng chuyên mục

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Cuộc sống hiện tại của thiếu gia Phan Thành sau 8 năm hủy hôn với Midu

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:16
Từng là thiếu gia khét tiếng nhưng lại bị hủy hôn phút chót sau 8 năm bên nhau, cuộc sống hiện tại của Phan Thành vẫn được cư dân mạng chú ý.

Nam cầu thủ ở tuổi 27: Lái siêu xe, mua nhà cả chục tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:50
Ở tuổi này, chàng trai đã có gần như mọi thứ mà nhiều người trẻ mơ ước.

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.