HN tính xây Đại lộ danh vọng: Khác nào đem thuyền đẩy trên mặt đất?

HN tính xây Đại lộ danh vọng: Khác nào đem thuyền đẩy trên mặt đất?

Chủ nhật, 26/02/2017 | 00:49
0
Nay cố lấy một mô hình ở Mỹ mà áp đặt vào thực tế của Hà Nội có khác nào đem thuyền mà đẩy trên mặt đất, nhọc mà không thành công, lại còn mang tiếng với đời.

Ngay khi UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất ý tưởng xây dựng Tuyến đường ghi danh tại Hồ Gươm – một mô hình tương tự như Đại lộ danh vọng ở Mỹ, nhiều luồng ý kiến phản đối đã nổ ra trong quần chúng cũng như giới chuyên gia.

Xem thêm: >> Xây ‘Đại lộ danh vọng’ theo BOT: Thương mại hoá một con đường?

Ý tưởng này thực đã tạo nên biết bao mâu thuẫn và tranh cãi giữa lợi ích người dân và doanh nghiệp; giữa tính hiệu quả và sự viển vông; giữa người vinh danh và người không được vinh danh, giữa vấn đề văn hóa và phản văn hóa ... Tôi không biết một “cuộc chiến” nào sẽ thực sự nổ ra nếu ý tưởng trên được thực hiện nhưng một điều chắc chắn rằng, nó sẽ gây ra những chia rẽ sâu sắc trong xã hội?

Tại sao ư? Trong thời buổi xã hội Tây hóa như hiện nay, nhiều tiêu chí trong đời sống phương Tây trở thành một chuẩn mực mới để cả xã hội hướng tới. Thế nên chúng ta cũng chẳng lạ gì khi người đề xuất ý tưởng xây dựng Tuyến đường ghi danh tại Hồ Gươm muốn nhân đó mà thu hút du lịch; doanh nghiệp muốn tiện đó mà kiếm thêm tý lợi lộc; Còn người dân cũng nhờ đó mà thêm một lần ngán ngẩm. Cái thói a dua, học đòi không ngờ đã đi sâu và đi xa đến vậy trong tinh thần Việt!

Mọi việc trên đời đâu cần ở chỗ giống nhau mà cần ở chỗ hiệu quả, cũng như mèo trắng hay đen miễn sao bắt được chuột. Bởi vậy những giải pháp, đối sách phải biết đáp ứng với thời buổi mà thay đổi. Xã hội, văn hóa của ta và Mỹ vốn rất khác nhau, nay đem một mô hình vốn đại diện cho tư tưởng, tinh thần Mỹ áp vào thì có khác nào người đàn bà xấu xí bắt chước Tây Thi ôm mặt, nhăn mày?

Xưa Tây Thi nhăn mặt thì thiên hạ khen là đẹp, có người đàn bà xấu xí kia thấy thế cũng bắt chước nhăn mặt mà khiến trẻ con đóng chặt cửa không dám ra, trai tráng trong làng phải rủ nhau đi trốn. Người phụ nữ ấy chỉ biết Tây Thi nhăn mặt là đẹp mà không biết cái chỗ phải làm sao để nhăn mặt mới đẹp.

Văn hoá - HN tính xây Đại lộ danh vọng: Khác nào đem thuyền đẩy trên mặt đất?

 Ý tưởng xây "Đại lộ danh vọng" cạnh Hồ Gươm đang gây tranh cãi dữ dội trong dư luận

Bài học này tất nhiên không phải chỉ ở xứ ta mới có. Trung Quốc từng xây dựng những thành phố cực kỳ hoành tráng mà ở đó, họ dựng lên tháp Eiffel, tượng Nữ thần tự do, Cầu cảng Sydney ... cùng rất nhiều công trình văn hóa nổi tiếng khác của thế giới. Mục đích của họ là muốn thu hút khách du lịch, thu hút những đại gia lắm tiền nhiều của. Nhưng thất bại nặng nề của kế hoạch này đã một lần nữa cho thấy hệ quả tai hại của thói bắt chước mù quáng.

Bản thân sự vật đâu tự dưng biến thành một biểu tượng văn hóa? Chính con người, trong một quá trình lịch sử lâu dài đã tạo nên những biểu tượng văn hóa. Thế nên người Trung Quốc chỉ biết xây dựng những công trình trông giống tháp Eiffel mà thôi. Họ đâu biết cách tạo nên tháp Eiffel? Ta cũng vậy. Ta chỉ biết làm một con đường nhái theo Đại lộ danh vọng của Mỹ nhưng ta liệu có biết cách tạo nên Đại lộ danh vọng? Cũng giống như người phụ nữ xấu xí kia chỉ biết học cách nhăn mặt của Tây Thi nhưng đâu biết cách nhăn mặt làm sao cho đẹp?

Nhân nói tới chuyện này, người viết bỗng nhiên lại nhớ tới một triết lý sống của người xưa: “Đi trên mặt nước không gì tốt hơn là dùng thuyền, mà đi trên bộ thì không gì tốt hơn là dùng xe. Lấy thuyền chuyên đi trên mặt nước để mà đẩy nó trên bộ, thì suốt đời không đi được mười bước”.

Nếu vậy thì văn minh phương Tây và văn hóa Á Đông chẳng phải là mặt nước và trên bộ sao? Tinh thần Mỹ và thực trạng của Thủ đô Hà Nội hiện nay chẳng phải là thuyền là xe sao? Nay cố lấy một mô hình ở Mỹ (Đại lộ danh vọng) mà áp đặt vào thực tế của Hà Nội có khác nào đem thuyền mà đẩy trên mặt đất, nhọc mà không thành công, lại còn mang tiếng ngớ ngẩn với đời. Ấy cũng là một biểu hiện cùng cực của sự máy móc vậy.

Xem thêm: >> Xây ‘Đại lộ danh vọng’ cạnh hồ Gươm: ‘Đừng thấy gì cũng học đòi!’

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Phạm Văn

Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.