Hồ treo cung cấp nước cho 'xứ sở khát' Hà Giang

Hồ treo cung cấp nước cho 'xứ sở khát' Hà Giang

Thứ 4, 13/09/2017 | 06:52
0
Được sự đầu tư của Chính phủ, nhiều “hồ treo” (hồ được xây trên núi) đã được xây dựng nhằm dự trữ nước sinh hoạt cho đồng bào Cao nguyên đá Đồng Văn – nơi được mệnh danh là “xứ sở khát” của Hà Giang.

Cụ thể, từ 2007 – 2017, tại 4 huyện đã xây dựng 115 “hồ treo” với tổng dung tích chứa khoảng 406 nghìn m3, mục tiêu là cung cấp nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho gần 24% dân số (khoảng 70 nghìn người). Hiện các hồ đã cấp nước cho khoảng trên 50,5 nghìn người (đạt gần 21% dân số của 4 huyện).

Môi trường - Hồ treo cung cấp nước cho 'xứ sở khát' Hà Giang

“Hồ treo” thôn Tả Lủng A, xã Sảng Tủng được bảo vệ tốt, cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân trong vùng. 

Trong đó, huyện Mèo Vạc có 26 hồ, huyện Đồng Văn có 41 hồ, huyện Yên Minh 26 hồ và huyện Quản Bạ có 22 hồ. Tổng kinh phí được phê duyệt để xây dựng các “hồ treo” là trên 1,3 nghìn tỷ đồng, hiện còn thiếu 252 tỷ đồng.

Cho tới nay đã có 73 công trình hồ chứa nước hoàn thành thanh quyết toán, 20 công trình hoàn thành đăng ký quyết toán và 22 công trình đang thi công và chuẩn bị thi công.

Giai đoạn từ năm 2017 – 2020, Hà Giang tiếp tục đầu tư để xây dựng tiếp các “hồ treo”, phấn đấu đến năm 2020 có trên 95% dân số của 4 huyện Cao nguyên đá được sử dụng nguồn nước từ các hồ này với 40 lít/người/1 ngày, đêm.

Theo monre.gov.vn

Nhức nhối nạn buôn lậu trong mùa nước nổi

Thứ 2, 11/09/2017 | 18:45
Biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng (Campuchia) nằm bên hai bờ sông Sở Thượng. Hai bờ sông này chỉ cách nhau chừng khoảng 50m nhưng được xem là “điểm nóng” của nạn buôn lậu.

Đẩy mạnh tiêu thụ cá tra tại thị trường trong nước

Thứ 6, 08/09/2017 | 20:57
Mặc dù đã xuất khẩu ở 140 quốc gia trên thế giới nhưng mặt hàng cá tra vẫn chưa thu phục được thị trường nội địa. Đây là một trong những vấn đề nổi cộm mới được đưa ra tại họp báo mới đây của tổng cục Thủy sản - bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Quảng Ninh: Nước suối bất thường chuyển sang màu đỏ

Thứ 6, 08/09/2017 | 20:57
Người dân phường Hà Lầm (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang hoang mang trước việc một con suối chảy qua địa bàn bất ngờ chuyển sang màu đỏ.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.