Hòa Bình: Khuyến cáo người dân trước nghi vấn có thú dữ

Hòa Bình: Khuyến cáo người dân trước nghi vấn có thú dữ

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 26/09/2019 | 15:22
0
Trong vòng 3 tháng, đã có 5 con bê và bò thả rông của người dân trên địa bàn xã Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) nghi bị thú dữ tấn công, ăn thịt. Chính quyền địa phương đã đăng thông tin khuyến cáo người dân không nên đi chăn thả gia súc một mình.

Những ngày gần đây, mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin trên địa bàn xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình có nhiều gia súc của người dân nuôi bị thú dữ tấn công gây hoang mang dư luận.

Theo đó, thông tin đăng tải: "Từ tháng 6/2019 đến nay tại xóm Bục, xã Lũng Vân xuất hiện thú dữ tấn công gia súc, chưa xác định được loài, một số người dân đang nghi ngờ là hổ. Đã có 4 còn bò bị giết hại ăn thịt vùng cổ, nội tạng, đùi".

Tin nhanh - Hòa Bình: Khuyến cáo người dân trước nghi vấn có thú dữ

Nhiều bò thả rông của người dân trên địa bàn xã Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) nghi bị thú dữ ăn thịt (ảnh minh họa).

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Hà Văn Khuê (Chủ tịch UBND xã Lũng Vân) cho biết, từ tháng 6/2019 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra tình trạng gia súc của người dân thả rông nghi bị thú dữ tấn công vào thời điểm chập tối.

"Hiện chúng tôi chưa xác định được đây là loài động vật gì vì chưa ai nhìn thấy chúng. Thời điểm bê, bò bị chết cũng không thường xuyên mà rải rác trong nhiều tháng. Trên thân những con gia súc này, đặc biệt ở vai và chân có những vết răng rất sâu", ông Khuê thông tin.

Theo ông Khuê, đã có tất cả 5 con bê, bò bị giết hại và mất nội tạng, thịt đùi. Người dân đang nghi ngờ đây là loài hổ hoặc báo gây ra.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Lũng Vân, đơn vị đã báo cáo lên UBND huyện Tân Lạc và các cơ quan chức năng, đồng thời, tuyên truyền bà con trong xã không đi một mình, cảnh giác khi thả gia súc.

Triệt phá băng nhóm vận chuyển ma túy "khủng" ở Hòa Bình

Thứ 4, 25/09/2019 | 20:18
Liều lĩnh ôm trong mình 4 bánh heroin, 6 kg ma túy đá… băng nhóm ma túy khủng vừa bị công an tình Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công.

Hòa Bình: Kinh hoàng bác ruột ném cháu vào đống lửa vì tranh ăn dưa

Thứ 4, 25/09/2019 | 17:37
Xin cháu dưa chuột không được, bác ruột lạnh lùng xốc nách đứa bé ném vào đống lửa đang cháy.

Hà Nội: Chưa kịp "ào ào lá đỏ", hàng phong đã vội chuyển vàng, héo úa

Thứ 4, 25/09/2019 | 15:00
Hàng phong tại tuyến đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh được kỳ vọng tạo thành con đường đẹp lãng mạn bậc nhất Hà Nội. Nhưng sau 2 năm trồng, những cây phong đang trong tình trạng khô héo, trơ trụi.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.