Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp quốc gia lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Cuộc thi do báo Tiền Phong khởi xướng, sáng lập và được tổ chức lần đầu vào năm 1988.
Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng ở thời điểm hiện tại, cuộc thi đang mất dần sức thu hút cũng như hiệu ứng từ dư luận. Nguyên nhân vì nhiều lẽ, ở cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Đáng chú ý nhất vẫn là những lùm xùm mà cuộc thi này mắc phải, đặc biệt trong những năm trở lại đây liên quan đến “chất lượng” thí sinh và tính chân thật của kết quả.
Gần như đã có một “luật bất thành văn”, càng gần đến đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam thì những thông tin tố cáo về các thí sinh kê khai tuổi, gian lận thành tích học tập hay giải phẫu thẩm mỹ, có đại gia cho tiền mua giải lại xuất hiện nhan nhản.
Hoa hậu Việt Nam năm 1988 Bùi Bích Phương.
Dẫu biết rằng không riêng gì Hoa hậu Việt Nam mà cuộc thi nhan sắc nào cũng dính những rắc rối ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận chính những điều này đang làm cho hình ảnh cuộc thi bị méo đi đôi phần. Cộng thêm thời điểm hiện tại, khi Hoa hậu Việt Nam không còn là cuộc thi nhan sắc quốc gia duy nhất mà có hàng chục, hàng trăm cuộc thi toàn quốc lẫn địa phương mọc lên như nấm, bản thân chính cuộc thi này phải có những thay đổi không ngừng nếu muốn giữ vị trí trong lòng công chúng và được truyền thông đánh giá cao.
Tất nhiên vẫn không thể phủ nhận ở thời điểm hiện tại vẫn khó có cuộc thi nhan sắc nào trong nước đủ sức “so bì” với Hoa hậu Việt Nam. Nhìn vào danh sách những cái tên đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, không khó để nhận ra họ đều đã và đang là những cái tên sáng giá của showbiz Việt: từ những Hoa hậu lên ngôi từ những năm đầu của cuộc thi như Hà Kiều Anh (1992), Ngọc Khánh (1998) đến những thế hệ về sau này như Mai Phương Thúy (2006), Ngọc Hân (2010) hay Đặng Thu Thảo (2012).