Sáng nay (16/11), TAND tỉnh Hà Tĩnh đã phải tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa làm 13 người chết, 29 người bị thương vì vắng mặt một số bị cáo và luật sư bào chữa.
Theo đó, sáng nay có 4 nghi can phải ra hầu tòa trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa là Kim Jong Wook (43 tuổi), Lee Jea Myeong (62 tuổi), cùng quốc tịch Hàn Quốc; 2 nghi can người Việt Nam là Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi), trú tại huyện Ba Đồn (Quảng Bình) và Nguyễn Thái Đức (30 tuổi), trú tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
Tuy nhiên, sau đó phiên tòa đã phải tạm hoãn, vì vắng mặt bị cáo Nguyễn Thái Đức. Lí do vắng mặt của Đức là đang điều trị đau đầu do bị tai nạn lao động (có xác nhận của bệnh viện).
Ngoài ra, một số bị hại và 1 trong 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thái Đức và Nguyễn Anh Tuấn cũng vắng mặt có lý do.
Các bị cáo tại phiên xét xử sáng 16/11.
Theo cáo trạng, dự án lắp đặt thùng chìm trọng lực Cảng Sơn Dương thuộc khu công nghiệp Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do nhà thầu Văn phòng công ty Samsung C&T tại Hà Tĩnh đảm nhận.
Trong ca làm việc từ 19h ngày 25/3 đến 7h ngày 26/3, Chỉ huy trưởng công trường, giám sát chỉ đạo 4 tổ công nhân làm việc là ông Kim Jong Wook. Ông Lee Jae Myeong phụ trách 43 công nhân làm việc trên hệ thống khuôn ván trượt Lane 2. Tổ công nhân vận hành hệ thống 32 kích thủy lực của Lane 2 do Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng, Nguyễn Thái Đức cùng một người tên Hoàn (đã chết) phụ trách bảng điều khiển.
Cáo trạng xác định, khoảng 19h30' ngày 25/3 có 43 công nhân đang làm việc trên hệ khuôn ván trượt giàn giáo Lane 2. Khi đang ở quá trình hạ giàn từ độ cao 20 m so với mặt đất xảy ra sự cố rung lắc khiến một số người hoảng sợ, ngừng làm việc và