Không ra sản phẩm mới, không xuất hiện trên báo chí, nam ca sĩ chỉ đều đặn đi diễn theo lịch trình định sẵn. Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối vì Hoàng Tôn bỏ qua “thời cơ vàng” ngay sau chiến thắng để bật lên một vị trí cao hơn, vững vàng hơn trong làng nhạc Việt. Cũng có không ít hoài nghi rằng Hoàng Tọn chỉ ăn may ở vài cuộc thi chứ thực tài chưa biết đến đâu.
Ít ai biết rằng, chàng ca sĩ 27 tuổi chọn cách im lặng để dần bồi đắp cho một kế hoạch lớn lao và bền bỉ hơn trong nghệ thuật. So với nhiều bạn đồng nghiệp, Hoàng Tôn bước vào con đường chuyên nghiệp khá muộn. Dù tham gia sáng tác nhiều ca khúc hit của Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Đông Nhi,… nhưng mãi đến năm 2013, cái tên Hoàng Tôn mới được rộng rãi khán giả yêu mến sau chương trình Giọng Hát Việt. Thừa thắng xông lên, trong vòng 2 năm anh liên tục cho ra mặt hàng loạt ca khúc đình đám được công chúng yêu thích như: Để em rời xa, em không quay về, …
Cũng vì công việc cuốn đi từng ngày, Hoàng Tôn ít có thời gian tĩnh lại. Đôi khi chút ngông nghênh, hiếu thắng của tuổi trẻ cũng khiến Tôn muốn chạy thật nhanh. “Sau Giọng Hát Việt 2013, sự nghiệp của Hoàng Tôn chuyển biến rất tích cực, lịch diễn rất dày đặt, đôi lúc không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Sự nổi tiếng đến quá nhanh cũng khiến Hoàng Tôn có hơi choáng ngợp và “tự mãn” nên đôi lúc khiến mọi người có suy nghĩ không hay về mình”, nam ca sĩ tâm sự.
2015 là năm đánh dấu sự thay đổi lớn với Hoàng Tôn. Tham gia “Tuyệt Đỉnh Tranh Tài” là sự lựa chọn để hình ảnh của nam ca sĩ đến gần hơn với khán giả. Ban đầu, chàng ca sĩ 27 tuổi thừa có chút e dè khi tham gia vì lịch diễn quá dày, sợ không hoàn thành tốt các phần thi. Nhưng chính guồng quay của chương trình khiến Hoàng Tôn ngày càng yêu thích và đầu tư rất nghiêm túc trong từng tiết mục biểu diễn. “Khoảng thời g