Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 09/10/2023 | 18:11
0
Ngày 9/10, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT cho hàng trăm học sinh trường THCS Tô Hoàng (Hà Nội).
Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên của Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông) đã thông tin về tình hình trật, tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước và thành phố Hà Nội; những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội.

Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông (Hình 2).

Đặc biệt, qua sự dẫn giải trực quan, sáng tạo, các báo cáo viên đã chỉ ra một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh như: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chỉ dẫn của biển báo hiệu, người chỉ huy điều khiển giao thông, đi ngược chiều...

Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông (Hình 3).

Đồng thời, giới thiệu về hệ thống các biển báo hiệu đường bộ thường gặp và ý nghĩa của việc tuân thủ báo hiệu đường bộ, các quy tắc khi tham gia giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật.

Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông (Hình 4).

Bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các em học sinh đã tích cực tham gia trả lời đầy hào hứng các câu hỏi do đồng chí báo cáo viên nêu ra. 

Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông (Hình 5).

Báo cáo viên cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục các em học sinh khi tham gia giao thông trên đường được an toàn...

Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông (Hình 6).

Theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông, trong tháng 9 vừa qua, toàn quốc đã xảy ra 1.305 vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có 77 vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi khiến 46 người tử vong và 67 người bị thương. Trong đó có 58 vụ tai nạn giao thông do thanh thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn, làm tử vong 28 người, bị thương 55 người.

Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông (Hình 7).

Các đơn vị tặng quà cho học sinh trường THCS Tô Hoàng.

Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông (Hình 8).

Nhận định về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh và sinh viên, Thượng tá Tạ Ngự Long, Phó trưởng Phòng 8 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, chúng tôi đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tại Hà Nội và nhân rộng ra toàn quốc nhằm giúp các em có các kiến thức cơ bản, các quy tắc khi tham gia giao thông để hình thành nếp văn hóa tham gia giao thông an toàn cho mình, cho mọi người và cho người thân. Đồng thời sớm tham mưu, đề xuất ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong đó có quy định hướng dẫn các em thực hiện tốt từ khi ở nhà, cổng trường và bảo đảm tốt nhất cho các em về tính mạng và sức khỏe”.

Giáo dục - Học sinh Thủ đô hào hứng học về Trật tự an toàn Giao thông (Hình 9).

Kế hoạch trong tháng 10, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp cho các em học sinh, sinh viên các cấp nhằm trang bị những kĩ năng, hiểu biết pháp luật nhất định về trật tự an toàn giao thông góp phần phòng ngừa vi phạm, ùn tắc và tai nạn giao thông.

Thực tế cho thấy, việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường phải là việc làm thường xuyên, liên tục. Để làm tốt công tác này, vấn đề cần quan tâm, thực hiện là tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong mỗi học sinh. Muốn vậy, giải pháp cốt lõi vẫn là tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh.

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Xử lý người đăng Facebook "báo chốt" CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 06:00
Người đàn ông “chỉ điểm” chốt CSGT lên mạng xã hội vừa bị Công an thành phố Phan Thiết xử lý bằng hình thức răn đe, nhắc nhở và buộc cam kết không tái phạm.

Nóng: Tạm đình chỉ công tác cán bộ thuế dọa ném ly nước vào CSGT

Thứ 6, 29/09/2023 | 14:47
Cán bộ Chi Cục Thuế đòi ném ly vào CSGT ở Bình Dương bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ hành vi thiếu chuẩn mực.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...