Khánh Hòa: Học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 10/9

Khánh Hòa: Học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 10/9

Thứ 2, 23/08/2021 | 16:15
0
Học sinh các cấp tại tỉnh Khánh Hòa sẽ tựu trường vào ngày 10/9 và khai giảng năm học 2021- 2022 vào ngày 13/9.

Ngày 23/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh ở tất cả các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 10/9/2021. Lễ khai giảng năm học 2021 -2022 sẽ được tổ chức vào ngày 13/9/2021.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện việc tựu trường, khai giảng theo tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh của từng địa phương nhưng phải đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, bắt đầu từ ngày 13/9/2021 và kết thúc trước ngày 16/1/2022; học kỳ 2 có 17 tuần, bắt đầu từ 17/1/2022  và kết thúc trước 29/5/2022.

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần); tùy tình hình, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 2/1/2022 và kết thúc học kỳ 2 trước ngày 22/5/2022.

Các cấp học kết thúc năm học trước ngày 5/6/2022.

Giáo dục - Khánh Hòa: Học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 10/9

Học sinh các cấp tại tỉnh Khánh Hòa sẽ tựu trường vào ngày 10/9. Ảnh minh họa

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022.

Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 trước ngày 31/7/2022.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định. Học sinh sẽ nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè, có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian của năm học.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao cho giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí thời gian học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.

Trong trường hợp đặc biệt, giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình cụ thể để chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian năm học 2021-2022...

Châu Tường

Nha Trang: Triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” tại 27 xã, phường

Thứ 2, 23/08/2021 | 14:31
UBND Tp. Nha Trang vừa có văn bản hướng dẫn triển khai phương án cung ứng lương thực, thực phẩm sau thời gian cách ly toàn xã hội.

Khánh Hòa ghi nhận 39 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 23/08/2021 | 13:29
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.511 ca.

Sáng 23/8, Khánh Hòa ghi nhận 97 ca mắc Covid-19

Thứ 2, 23/08/2021 | 09:07
Trong 97 trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Khánh Hòa có 81 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 44 ca nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 22/08/2021 | 19:38
Từ 7h đến 17h ngày 22/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.375 ca.

Sáng 22/8, Khánh Hòa ghi nhận 70 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 22/08/2021 | 08:44
Trong 70 trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Khánh Hòa, có 42 trường hợp trong khu phong tỏa.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 29 ca dương tính với Covid-19

Thứ 7, 21/08/2021 | 18:40
Từ 7h đến 17h ngày 21/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 29 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 6 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng.

Cho thôi việc Phó Chủ tịch phường nói “bánh mì không phải thực phẩm”

Thứ 7, 21/08/2021 | 11:21
UBND Tp. Nha Trang vừa kỷ luật cảnh cáo và có quyết định cho nghỉ việc đối với Phó chủ tịch phường nói “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu".

Sáng 21/8, Khánh Hòa ghi nhận 56 ca dương tính với Covid-19

Thứ 7, 21/08/2021 | 08:39
Trong 56 trường hợp dương tính với Covid-19 mới ghi nhận ở tỉnh Khánh Hòa có 33 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa.

Tp. Nha Trang áp dụng các biện pháp nới lỏng đối với "vùng xanh"

Thứ 6, 20/08/2021 | 11:22
Người dân trong thôn, tổ “vùng xanh” được thực hiện các hoạt động thể dục trước nhà, không quá 2 người, khoảng cách trên 2 mét và đảm bảo nguyên tắc 5K.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...