Hội Luật gia Điện Biên tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 24/08/2023 | 15:13
0
Theo báo cáo của Hội Luật gia tỉnh Điện Biên trong 5 năm thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp, Hội và Sở Tư Pháp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hội Luật gia tỉnh Điện Biên mới đây đã có báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 1010 ngày 10/9/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Điện Biên về thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 – 2023.

Theo báo cáo, trong 5 năm, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Hội Luật gia tỉnh Điện Biên đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của chương trình phối hợp trong ngành tư pháp và các cấp Hội, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Về công tác xây dựng pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên đã tích cực phối hợp tham gia góp ý các dự thảo Luật và các văn bản Quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp yêu cầu, công tác góp ý được tổ chức nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao có nhiều ý kiến tham gia góp ý góp phần xây dựng và hoàn thiện các dự thảo.

Tiêu điểm - Hội Luật gia Điện Biên tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Phượng phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tham gia góp ý 15 lượt dự thảo trong đó 5 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 10 lượt dự thảo kế hoạch như: Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật"; đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022; dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định Tư pháp; dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Tham gia góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên….

Tiêu điểm - Hội Luật gia Điện Biên tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật (Hình 2).

Hội Luật gia tỉnh Điện Biên thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Mường Nhé năm 2021.

Đồng thời, về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp mời báo cáo viên tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Hội nghị do Hội Luật gia tỉnh tổ chức…

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam Hội Luật gia tỉnh và các Chi hội Luật gia trực thuộc phối hợp với Phòng tư pháp tại các huyện thị tham gia tổ chức 105 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, cho 8.562 lượt người tham dự…

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Phượng nhấn mạnh, việc thực hiện chương trình phối hợp đã giúp cho Hội Luật gia tỉnh tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, qua đó nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật đối với cán bộ viên chức, hội viên Hội Luật gia, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia tỉnh tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Qua thực hiện chương trình phối hợp đã phát huy, năng lực, sở trường của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội Luật gia tỉnh.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

Thứ 3, 22/08/2023 | 14:50
Công tác hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Thứ 5, 17/08/2023 | 19:12
Làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã gợi mở một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác của Hội.

Đại hội công đoàn cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ VI

Thứ 3, 01/08/2023 | 14:46
Đại hội đã bầu 7 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa VI.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.