Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023

Thứ 6, 05/01/2024 | 15:25
0
Sáng ngày 5/1, tại Tp.Nha Trang, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị, ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, hiện nay, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa có khoảng 550 hội viên. Trong năm 2023, Tỉnh hội và các cấp hội, hội iên đã tổ chức, phối hợp, tham gia tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại với nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách, chỉ thị, đề án… của địa phương.

Đồng thời, tham gia rà soát, thẩm tra, đánh giá tình hình, đóng góp vào việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, dự án, các kiến nghị, chỉ đạo giải quyết và những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập… trong quá trình áp dụng, thực hiện của các Luật, Nghị quyết HĐND, quyết định UBND.

Tỉnh hội đã có nhiều hình thức tổ chức như Cà phê sáng với Luật gia Lê Xuân Thân, phối hợp với nhiều tổ chức như Hội Môi giới bất động sản… nói chuyện chuyên đề pháp luật với sự tham gia đông đảo của người dân và doanh nghiệp. Tham gia nhiều cuộc hội thảo về đề tài pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản…

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Châu Tường).

Bên cạnh đó, Tỉnh hội và các cấp hội đã thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nhiều tin bài, chuyên đề trên trang điện tử đơn vị, tạp chí chuyên ngành, phát hành nhiều ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức đến đông đảo người dân, công nhân lao động, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa…

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền pháp luật đến tận xã, phường, thị trấn là thế mạnh của Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là thông qua hoạt động của hội viên Hội Luật gia tỉnh đang cộng tác tại Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh.

Đồng thời, các cấp Hội đã triển khai tốt với các hoạt động trong chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành; thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật tại các doanh nghiệp, đội ngũ sinh viên các trường đại học… Tỉnh Hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm hội viên ở các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở, tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến pháp luật của người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023 (Hình 2).

Ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa thông tin về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Ảnh: Châu Tường).

Hội viên công tác ở các lĩnh vực khác nhau đã phát huy được vai trò trách nhiệm trong phối hợp tham gia nhiều đoàn kiểm tra, giám sát các lĩnh vực về công tác cải cách tư pháp; rà soát cải cách hành chính về thủ tục, thực hiện cơ chế một cửa; giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội.

Các cấp hội, chi hội đã tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở theo yêu cầu, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ở địa phương. Tỉnh hội đã tham gia nhiều hội nghị của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia hội đồng tư vấn, hội đồng chuyên môn thuộc mặt trận tỉnh và một số sở, ban, ngành… có chất lượng, uy tín được đánh giá tốt.

Tỉnh hội đã tổ chức 3 lớp quán triệt, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới vừa được Quốc hội thông qua cho cán bộ hội. Đồng thời, triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy – UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị. Thực hiện đề nghị cấp thẻ hội viên cho 30 trường hợp và sau khi có quyết định đã kết nạp hội viên.

Năm 2023, với vai trò là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã làm tốt giao ước thi đua…

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác hội vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác và phong trào thi đua một số đơn vị hội có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng, còn mang tính hình thức. Chế độ sinh hoạt, quy chế hoạt động, công tác thông tin, báo cáo chưa được bảo đảm, kịp thời, rõ ràng, chính xác.

Đồng thời, việc kiện toàn tổ chức hội còn chậm, công tác phát triển hội viên tuy đã được chú trọng nhưng số lượng còn hạn chế; nhiều đơn vị chưa tích cực làm thẻ hội viên. Phần lớn các hội cấp huyện còn nhiều khó khăn về kinh phí, trụ sở, phương tiện làm việc và cán bộ chuyên trách…

Trong năm 2024, các hội, chi hội trực sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Riêng đại hội Hội Luật gia tỉnh dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7/2024.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023 (Hình 3).

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Châu Tường).

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thống nhất với báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; phát động phong trào thi đua năm 2024. Bên cạnh đó, trao đổi, ý kiến về một số vấn đề cần tháo gỡ như công tác báo cáo của một số đơn vị còn chậm, hạn chế cần được khắc phục; Hội Luật gia Tp.Nha Trang gặp khó khăn về trụ sở làm việc; chậm kiện toàn tổ chức…

Năm 2023, Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023 (Hình 4).

Ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Châu Tường).

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023 (Hình 5).

Ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho các tập thể. (Ảnh: Châu Tường)

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023 (Hình 6).

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho các cá nhân. (Ảnh: Châu Tường).

Châu Tường

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 498 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

Thứ 2, 01/01/2024 | 16:00
Trong 3 ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2024, tỉnh Khánh Hòa đón 465.902 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Doanh thu du lịch đạt 498,57 tỷ đồng.

Khánh Hòa có 54 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Thứ 6, 29/12/2023 | 13:18
Tỉnh Khánh Hòa có 54 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 với 9 đội tuyển.

Khánh Hòa: Ra mắt Nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang

Thứ 5, 28/12/2023 | 18:55
Nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang được thành lập với mục tiêu bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và đem lại lợi ích cho du khách.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.