Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười

Thứ 6, 17/12/2021 | 14:25
0
Ngày 17/12/2021 Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch: Trần Đức Long, Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Quang Dũng cùng các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội là trưởng, phó các ban chuyên môn, Phó Chánh văn phòng TW Hội và đại diện các cơ quan: Ban Dân vận, Ban Nội chính Trung ương Đảng; Bộ Nội vụ, Bộ Công an.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Cơ quan Trung ương Hội kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu.

Tiêu điểm - Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền cho biết, Hội nghị lần này tập trung cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2021 và phướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan; Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và tờ trình về việc Ban Thường vụ ủy quyền cho Ban Thường trực thực hiện một số nhiệm vụ; đồng thời, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Tiêu điểm - Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười (Hình 2).

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo công tác hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Sau khi nghe trình bày nội dung các văn bản nêu trên, Hội nghị tiến hành thảo luận. Các ý kiến phát biểu đánh giá cao dự thảo các văn bản do Ban Thường trực chuẩn bị và cơ quan đồng ý với những nội dung dự thảo các văn bản về những vấn đề cụ thể có ý kiến đề nghị: Đối với Dự thảo báo cáo Tổng kết năm 2021, nên bổ sung thêm phần đánh giá bối cảnh tình hình đất nước trong năm 2021 và sự tác động đối với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Nhiều ý kiến góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, cần làm rõ hơn việc triển khai học tập Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng; đề nghị bổ sung vào công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật các dự án luật quan trọng mà Quốc hội sẽ cho ý kiến trong năm 2022 như Dự án Luật Đất đai, …. Cần nhấn mạnh thêm việc tham gia của Hội trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng pháp luật và cải cải cách tư pháp.

Nhiều ý kiến tập trung góp ý vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW. Các ý kiến nhất trí với 3 vấn đề quan trọng, đó là việc giữ tính chất của Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; về tổ chức Hội tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Hội và về việc thành lập Đảng đoàn ở Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với Nghị quyết về việc Ban Thường vụ Trung ương Hội ủy quyền Ban Thường trực Trung ương Hội thực hiện một số nhiệm vụ, các ý kiến thống nhất đề nghị Ban Thường trực rà soát lại, bổ sung thêm các nội dung ủy quyền để gửi Đảng đoàn, Ban Thường vụ cho ý kiến. Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội cũng đồng ý chủ trương kéo dài nhiệm kỳ các Chi hội luật gia trực thuộc Trung ương Hội, đó là Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội, Chi hội Luật gia Bộ Công an.

Hội nghị đã nhất trí làm thủ tục trình xin ý kiến Ban Chấp hành TW Hội khóa XIII về việc xem xét miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII đối với nhân sự của Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận các ý kiến phát biểu và nêu rõ, Ban Thường trực Trung ương Hội sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội để hoàn thiện các Dự thảo trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Hội và Ban Thường vụ Trung ương Hội xem xét, quyết định.

Vũ Mai

Cụm thi đua số 6, Hội Luật gia Việt Nam: Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao tính chủ động thực hiện công tác Hội

Thứ 2, 06/12/2021 | 16:45
Cụm thi đua các Chi hội Luật gia các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc TW Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2021.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức trao huy hiệu 60 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng

Thứ 6, 03/12/2021 | 20:22
Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu 60 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ.

Nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 5, 25/11/2021 | 10:18
Ngày 25/11, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn “Nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường” cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.