Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An

Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 14/11/2023 | 21:45
0
Ngày 14/11, đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Dự cuộc làm việc về phía Hội Luật gia Việt Nam bà Lê Thị Kim Thanh Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đoàn công tác.

Về phía tỉnh Nghệ An có các ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành của tỉnh để đưa ra những giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện chỉ đạo từ Trung ương, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14/CT-TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã kịp thời ban hành Công văn số 1363-CV/TU, ngày 15/9/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị.

Trong đó, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội luật gia trong tỉnh củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt; lãnh đạo Hội luật gia các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở.

Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã tổ chức 1.097 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung và lưu động đến 317.900 lượt công dân được tiếp thu. Riêng tại miền núi, hội đã tuyên truyền 379 lượt đến 35.000 công dân thuộc các dân tộc thiểu số của tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục, Hội đã xây dựng được 5 mô hình trung tâm pháp luật cộng đồng tại cơ sở.

Sự kiện - Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An

Đại diện Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc.

Thông qua hoạt động của Trung tâm tư vấn Pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh, từ năm 2018 đến nay Trung tâm đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho hơn 311 đối tượng thuộc quy định của Luật trợ giúp pháp lý, người nghèo và diện chính sách không thu phí. Đồng thời, Trung tâm có hợp đồng tư vấn dài hạn hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc góp ý xây dựng pháp luật ngày càng có chất lượng, kịp thời hơn. Chăm lo công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, kết nạp hội viên, kịp thời kiện toàn cán bộ Hội khi có thay đổi. Công tác phối hợp với các ngành, các đơn vị có hiệu quả hơn. Thường trực Tỉnh hội đã đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng sâu sát, gần gũi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc kịp thời.

Sự kiện - Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An (Hình 2).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đánh giá cao vai trò của Hội Luật gia tỉnh, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đã bám sát các chương trình, kế hoạch, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội luật gia trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội Luật gia tỉnh củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An với hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh  bày tỏ mong muốn Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia tỉnh; giao thêm những nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Hội Luật gia tỉnh.

Liên quan đến các đề xuất của Hội Luật gia tỉnh Nghệ An, đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu báo cáo đề xuất với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam có biện pháp, hướng dẫn Hội Luật gia tỉnh triển khai thực hiện.

Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

Thứ 4, 08/11/2023 | 15:38
Ngày 8/11, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Điện Biên.

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Cà phê sáng với Luật gia Lê Xuân Thân”

Thứ 7, 09/09/2023 | 19:00
Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Cà phê sáng với Luật gia Lê Xuân Thân” nhằm phổ biến các quy định pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với tỉnh Trà Vinh

Thứ 6, 08/09/2023 | 20:48
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh và các Sở, ban ngành của tỉnh.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.