Hội nghị thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Trung du, miền núi phía Bắc

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 15/09/2023 | 10:06
0
Phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc ở nhiều lĩnh vực còn thấp hơn mức trung bình cả nước, đây vẫn là "vùng trũng" và là "lõi nghèo" của cả nước.

Sáng 15/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất.

Hội đồng điều phối được thành lập theo Quyết định số 975 ngày 19/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch, nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo 14 địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc phát triển vùng hiện nay có thuận lợi hơn nhờ cơ sở chính trị và pháp lý là Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 81 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu từ các địa phương tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung: Những vướng mắc liên quan đến việc kết nối, nhất là về giao thông giữa các địa phương; chia sẻ nguyên tắc trong việc thu hút đầu tư; hiến kế các giải pháp về thể chế để vùng vượt qua những khó khăn, vướng mắc.

Tiêu điểm - Hội nghị thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Trung du, miền núi phía Bắc

 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất (Ảnh: VGP).

Trên cơ sở các ý kiến của địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phản hồi về những nhóm cơ chế có thể giúp các địa phương khắc phục được ngay khó khăn, vướng mắc, hoặc gợi mở cách gỡ vướng để Hội nghị thu được kết quả thiết thực. 

Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực của Hội đồng điều phối - trình bày báo cáo về một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc và kết quả hoạt động của Hội đồng điều phối những tháng cuối năm 2023.

Hội nghị cũng sẽ nghe tham luận của các bộ, ngành về những vấn đề như định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc gắn với các vùng lân cận; bảo vệ và phát triển rừng bền vững; cơ chế phối hợp cấp vùng ứng phó với sự cố thiên tai;

Giải pháp phát triển, chia sẻ, sử dụng bền vững tài nguyên nước; chính sách phát triển kinh tế, cung cấp dịch vụ an sinh, xã hội, nâng cao đời sống và thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử cách mạng tiêu biểu...

Các địa phương phát biểu tham luận về phát triển kinh tế xã hội bền vững với kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng; giải pháp và ổn định dân di cư tự do, định canh, định cư, giảm nghèo bền vững; định hướng và giải pháp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển bền vững du lịch hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa, môi trường sống xanh...

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, là cửa ngõ phía Bắc của quốc gia và có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. 

Tuy nhiên, quy mô kinh tế của vùng còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 8 - 9% GRDP cả nước, chưa địa phương nào trong vùng tự cân đối được ngân sách.

Phát triển của vùng ở nhiều lĩnh vực còn thấp hơn mức trung bình cả nước và đây vẫn là "vùng trũng" và là "lõi nghèo" của cả nước khi tỉ lệ nghèo đa chiều của vùng năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.

Liên kết, hợp tác giữa các địa phương chưa thực chất, hiệu quả thấp, đặc biệt là phát triển hợp tác và kết nối giao thông với các địa phương ngoài vùng.

Theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vùng Trung du và miền núi phía Bắc được định hướng phát triển theo hướng xanh, bền vững và toàn diện trên cả 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường, đẩy mạnh liên kết nội vùng, giữa vùng với các vùng khác trong nước.

Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long hoạt động thế nào?

Chủ nhật, 03/09/2023 | 14:05
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối của Vùng.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng làm chủ tịch 4 Hội đồng điều phối vùng

Thứ 4, 12/07/2023 | 10:29
4 Hội đồng điều phối vùng được thành lập nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững.

Xây dựng Thái Nguyên trở thành cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng

Thứ 4, 15/03/2023 | 19:56
Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng

5 cực tăng trưởng phát triển kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Thứ 7, 27/08/2022 | 10:20
Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn sẽ là cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.