Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng

Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 28/10/2023 | 15:15
1
Giải chạy không chỉ lan tỏa thói quen tập thể dục, thể thao mà còn kết nối hành trình con khôn lớn của phụ huynh và học sinh.

Ngày 28/10, 1.000 vận động viên là học sinh, phụ huynh đã tham gia giải chạy việt dã Kết sức mạnh – nối thành công trên bãi biển Mỹ Khê, Tp.Đà Nẵng.

Giải việt dã này với mong muốn góp phần xây dựng, lan tỏa thói quen tập thể dục, thể thao thường xuyên của học sinh, phụ huynh, giáo viên, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tập luyện thể thao, rèn luyện thể chất trong nhà trường.

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng

1.500 vận động viên là học sinh, phụ huynh đã tham gia đường đua trên bãi biển Mỹ Khê.

Ngoài ra, giải chạy còn là nơi kết nối gia đình – nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe học đường, với mong muốn hình thành thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe cho học sinh.

Giải chạy tạo ra một môi trường trải nghiệm để các em thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện về tâm – thể - trí. Ngoài ra, chương trình thể hiện sự sẵn sàng sát sao của các bậc phụ huynh trên hành trình con khôn lớn.

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 2).

Khối tiểu học chạy 2km, khối THCS và THTP chạy 4 km. 

Giải Kết sức mạnh – nối thành công có 2 đường đua. Khối tiểu học đường đua kéo dài 2km, khối THCS và THPT dài 4km.

Chị Nguyễn Thị Minh Thư chia sẻ, khi ban tổ chức thông báo quãng đường chạy cho học sinh tiểu học là 2 km trên bãi biển, tôi do dự vì sợ con không thể hoàn thành đường chạy. Tuy nhiên, khi chạy thực tế, con trai hào hứng, năng động còn hơn mình khiến chị rất vui.

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 3).

Đường đua là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. 

Trong khi đó, anh Trần Thanh Bình hồ hởi cho hay, do công việc nên việc chăm sóc, các hoạt động ngoại khóa thường là vợ sẽ tham gia cùng con. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin con trai và vợ đăng ký tham gia giải chạy Kết sức mạnh – nối thành công, anh đã sắp xếp công việc và cùng tham gia. “Đã lâu lắm rồi, gia đình chúng tôi mới có một hoạt động ngoại khóa cùng nhau”, anh nói.

Học sinh Nguyễn Văn Hải chia sẻ, không khí náo nhiệt của ngày hội khiến cậu thấy tràn đầy năng lượng. Với cậu, 4 km chạy trên bờ biển là thử thách bản thân nhưng cũng là cách rèn luyện sức khỏe.

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 4).

Giải chạy là nơi kết nối gia đình – nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe học đường, với mong muốn hình thành thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe cho học sinh.

Trong khi đó, nữ sinh Trần Thị Huyền cho hay, là người dân Tp.Đà Nẵng, nhưng rất hiếm khi ra biển vào sáng sớm. Hôm nay, khi ra biển vào sáng sớm, chạy trên bãi biển, em cảm nhận tràn trề năng lượng và thấy một thành phố rất khác.

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 5).

Giải chạy là nơi kết nối hành trình khôn lớn của các con. 

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 6).

Giải chạy thu hút rất nhiều gia đình là người nước ngoài. 

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 7).

Các vận động viên rất hào hứng khi chạy trên bãi biển Mỹ Khê. 

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 8).

Vận động viên đầu tiên chạy về đích. 

 

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 9).

Cha và con hào hứng sau khi về đích.

Dân sinh - Hơn 1.500 học sinh, phụ huynh sôi nổi chạy trên bãi biển Đà Nẵng (Hình 10).

Các runners "nhí" lưu giữ hình ảnh kỷ niệm trong giải chạy. 

Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong học sinh, sinh viên

Thứ 5, 14/09/2023 | 20:00
Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, nắm bắt thông tin về vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội và thực hiện giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong học sinh, sinh viên.
Cùng tác giả

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.