Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên

Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên

Thứ 4, 07/07/2021 | 08:48
0
Cùng với các tỉnh thành khác trong cả nước, sáng nay (7/7) hơn 14.000 thí sinh của tỉnh Khánh Hòa đã bước vào buổi thi đầu tiên.

Ông Võ Hoàn Hải, giám đốc sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và chất lượng, tỉnh đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong suốt kỳ thi. Cụ thể, trước mỗi buổi thi sẽ tiến hành sát khuẩn tất cả phòng thi và khu vực phòng thi. Đồng thời, các thí sinh phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang suốt quá trình thi. Ngoài ra, trong quá trình thi mà thí sinh có hiểu biện ho, sốt… dưới sự hướng dẫn của ngành y tế sẽ tổ chức cho thí sinh thi ở các phòng thi dự phòng.

Trong vài ngày gần đây thì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng lên nên cũng ảnh hưởng đến việc truy vết F1, F2 và các thí sinh trong khu vực có dịch. Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác định số lượng các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để các thí sinh thi đợt 2. Tính đến 17h ngày 6/7, toàn tỉnh có 294 thí sinh không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Tuy nhiên, việc các thí sinh thi đợt 1 hay đợt 2 đều không ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp THPT cũng như xét tuyển, ông Hải cho biết thêm.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên

Tất cả các thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào hội đồng thi.

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên (Hình 2).

Bên cạnh đó là rửa tay sát khuẩn.

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên (Hình 3).

Các thí sinh nhận nước uống miễn phí từ các sinh viên tình nguyện 

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên (Hình 4).

Các cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào hội đồng thi.

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên (Hình 5).

Thí sinh xem số báo danh và sơ đồ phòng thi.

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên (Hình 6).

Các thí sinh tự tin sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên (Hình 7).

Tranh thủ ôn bài trước giờ vào phòng thi.

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên (Hình 8).

Cán bộ coi thi kiểm tra phiếu báo dự thi, gọi thí sinh vào phòng thi.

Giáo dục - Hơn 14.000 thí sinh ở Khánh Hòa bước vào buổi thi đầu tiên (Hình 9).

Các thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn sáng 7/7

Châu Tường

Khánh Hòa có gần 300 thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Thứ 3, 06/07/2021 | 20:29
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính đến chiều 6/7, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 294 thí sinh không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Khánh Hòa: Thành lập bệnh viện dã chiến tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Thứ 3, 06/07/2021 | 19:37
Sau ghi khi nhận thêm nhiều trường hợp mắc mới, tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập bệnh viện dã chiến để tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Thêm 41 ca mắc mới, Khánh Hòa ghi nhận 72 trường hợp nhiễm Covid-19

Thứ 3, 06/07/2021 | 19:24
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 41 người dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc lên 72 trường hợp.

Người từ vùng dịch về Khánh Hòa phải có giấy xét nghiệm Covid-19

Thứ 2, 05/07/2021 | 21:35
Ngày 5/7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.