Houthi nói Mỹ tập kích lần ba, Washington khẳng định không muốn xung đột lan rộng

Thứ 2, 15/01/2024 | 07:42
0
Mỹ chỉ muốn ngăn lực lượng Houthi ở Yemen tấn công các tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói.

Thế giới - Houthi nói Mỹ tập kích lần ba, Washington khẳng định không muốn xung đột lan rộng

Kể từ tháng 10/2023, Mỹ đã điều các tàu chiến tới Biển Đỏ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải, ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi.

Mỹ không muốn hoạt động quân sự ở Biển Đỏ leo thang thành xung đột với Houthi ở Yemen, ông Kirby nói trên đài CBS hôm 14/1.

Ông Kirby đưa ra tuyên bố sau khi lực lượng Houthi nói Mỹ và Anh đã giáng thêm đòn tập kích trong ngày 14/1.  Nếu thông tin này đúng, đây là lần thứ ba Mỹ tập kích lực lượng Houthi và là lần thứ hai Anh tham gia kể từ khi căng thẳng leo thang hôm 11/1.

Lực lượng Houthi nói một bãi phóng tên lửa và một cơ sở hoạt động ở thành phố cảng Hodeida trở thành mục tiêu không kích của Mỹ - Anh. Houthi cũng phát hiện máy bay trinh sát tầm xa Mỹ hoạt động trên bầu trời thành phố Hodeida.

Một quan chức giấu tên Mỹ sau đó phủ nhận. "Mỹ và liên quân không thực hiện bất cứ cuộc tập kích nào vào ngày 14/1", một quan chức Mỹ cho biết.

Sau cuộc tập kích đầu tiên đêm ngày 11/1 bị rò rỉ, Mỹ và Anh đã tỏ ra thận trọng hơn, tránh bình luận về các hoạt động quân sự. Các thông tin rò rỉ có thể khiến hiệu quả của đợt không kích bị giảm đi đáng kể.

Hôm 14/1, khi được hỏi về tình hình không kích ở Yemen, ông Kirby nói: "Tôi nghĩ các đợt không kích có hiệu quả tốt". Ông Kirby nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ chỉ nhằm làm suy yếu năng lực tấn công tàu hàng của Houthi.

Tuy nhiên, tờ New York Times hôm 14/1 đưa tin, mặc dù đã ném hơn 150 quả bom và tên lửa, nhưng Mỹ - Anh đã thất bại trong việc làm suy yếu Houthi. Ước tính chỉ khoảng 25% số khí tài của lực lượng này bị phá hủy ở Yemen.

Ông Kirby khẳng định Washington vẫn sẽ để ngỏ khả năng tiếp tục tập kích lực lượng Houthi và "đang theo dõi tình hình một cách sát sao".

Ông Kirby nói Mỹ không muốn mở mặt trận quân sự mới ở Trung Đông. "Chúng tôi không muốn gây chiến với Houthi. Chúng tôi không muốn phát động xung đột ở Yemen", ông Kirby nhấn mạnh.

Đăng Nguyễn - RT

Tag: Houthi

Mỹ bức xúc với Anh liên quan vụ dội bom, nã tên lửa Houthi?

Chủ nhật, 14/01/2024 | 18:54
Thông tin bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông Anh nhiều giờ trước khi quân đội Mỹ và Anh chính thức mở cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.