HS THPT được yêu cầu đóng 300 nghìn để 'chống trượt' thi tốt nghiệp

HS THPT được yêu cầu đóng 300 nghìn để 'chống trượt' thi tốt nghiệp

Thứ 5, 16/06/2016 | 15:00
0
Gần 1 năm, câu chuyện gần 500 HS trường THPT Gia Lộc 2 Hải Dương phải đóng số tiền 300 nghìn để “chống trượt” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia vẫn khiến nhiều phụ huynh cảm thấy bức xúc

Từ năm 2015, Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo gộp hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học làm một, gọi là kỳ thi THPT Quốc gia để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tránh những tiêu cực trong thi cử.

Thế nhưng, cách thời điểm diễn ra kì thi tốt nghiệp THPT năm 2016 không xa, PV báo Người đưa tin đã nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) có con em thi tốt nghiệp THPT năm 2015 về việc giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đóng 300 nghìn tiền "chống trượt" tốt nghiệp THPT.

Xã hội - HS THPT được yêu cầu đóng 300 nghìn để 'chống trượt' thi tốt nghiệp

Trường THPT Gia Lộc 2 Hải Dương

Để tìm hiểu rõ vụ việc, ngày 14/6/2016 PV đã tìm về huyện Gia Lộc (Hải Dương). Trao đổi với PV, anh N.V.A có con gái học lớp 12C, trường THPT Gia Lộc 2 (Hải Dương) bức xúc nói: “Gần đến ngày thi tốt nghiệp THPT, thì chúng tôi được mời đi họp phụ huynh. Tại buổi họp phụ huynh đó, cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu mỗi học sinh đóng cho nhà trường 300 nghìn tiền chống trượt tốt nghiệp”.

Giải thích rõ khái niệm “chống trượt” của con em mình, anh N.V. A cho biết: “Cô giáo chủ nhiệm nói rõ với chúng tôi rằng các em nào thi đại học thì không phải đóng nhưng các em thi lấy bằng tốt nghiệp thì mỗi em đóng 300 nghìn chống trượt. Nhưng thu được khoảng 10 ngày sau thì giáo viên gọi lên trả lại tiền vì có thông tin “ở trên” họ không nhận tiền”.

"Mặc dù sau này có trả lại nhưng cô giáo đã nói thẳng với chúng tôi đó là tiền chống trượt. Cô giáo nói điều đó trước mặt 48 phụ huynh chứ không phải chỉ nói riêng mình tôi. Mà mỗi khối như thế là 10 lớp, một lớp hơn 40 em, cô giáo chủ nhiệm công bố luôn là tiền chống trượt chứ không phải tiền thuốc nước gì hết. Các thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng họp bàn đi đến thống nhất thu mỗi em 300 nghìn đồng. Cô giáo không phải gọi từng người ra nói riêng mà nói luôn trước lớp”, anh A. nói.

Xã hội - HS THPT được yêu cầu đóng 300 nghìn để 'chống trượt' thi tốt nghiệp (Hình 2).

Cùng chuyên mục

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
Thẻ Căn cước là giấy tờ mới của công dân theo Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước?

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.
     
Nổi bật trong ngày

Hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:15
Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày 8/5 vừa qua và đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.