Huấn

Huấn "hoa hồng" và những phát ngôn gây sốc, "nói một đằng làm một nẻo"

Thứ 5, 03/12/2020 | 14:31
0
Từ năm 2015 đến nay, Huấn “hoa hồng” được nhiều người biết đến là “giang hồ mạng”, thường xuyên livestream, đăng clip khoe tiền, vàng và có nhiều phát ngôn gây sốc.

Huấn “hoa hồng” tên đầy đủ là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1985, quê gốc ở Yên Bái. Từ khi trở nên nổi tiếng Huấn đã chuyển vào Sài Gòn phồn hoa để lập nghiệp.

Thời gian đầu, Huấn đăng tải những clip ăn chơi do chính mình thực hiện. Những clip này được làm rất thô sơ nhưng nhờ khéo ăn khéo nói và luôn đề cập đến cuộc sống dân chơi, nên đã thu hút sự chú ý của một bộ phận thanh, thiếu niên mới lớn.

Cộng đồng mạng - Huấn 'hoa hồng' và những phát ngôn gây sốc, 'nói một đằng làm một nẻo'

"Giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng".

Nhiều video cho thấy thái độ ngông nghênh, coi thường pháp luật của Huấn. Đơn cử như cảnh Huấn phóng xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, thách thức lực lượng cảnh sát khi bị dừng xe kiểm tra, thậm chí còn ngang nhiên sử dụng ma túy tại nhà... Cũng giống như các giang hồ mạng khác, không thể thiếu đó là những clip chửi bới, thách thức đánh nhau của Huấn với các giang hồ máu mặt trên mạng xã hội như Dương Minh Tuyền, Hoàng tử gió, Quách Dũng, Khánh sky. Trong các clip đó, Huấn còn khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng".

Đặc biệt, đối tượng này nổi tiếng với những phát ngôn rao giảng đạo đức, đưa ra lời khuyên cho giới trẻ về cuộc sống và tình yêu nhưng là kiểu “nói một đằng làm một nẻo”.

Một trong những phát ngôn được biết đến nhiều nhất của Huấn “hoa hồng” đó chính là câu: “Ở xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn…”. Huấn còn khuyên các bạn trẻ phải chịu khó học tập, tôn trọng tình anh em, triết lý trong kinh doanh và đặc biệt là phải tránh xa cờ bạc, ma túy.

Tuy nhiên trong thực tế đối tượng lại kiếm tiền bằng con đường bất chính. “Giang hồ mạng” từng phát hành MV ca nhạc để quảng cáo game cờ bạc trá hình. Cụ thể, trong MV có độ dài hơn 6 phút với những màn đánh đấm đậm chất giang hồ, dù Huấn hát đi hát lại khuyên người ta bỏ cờ bạc nhưng lại lồng hình ảnh quảng cáo cho hàng loạt game cờ bạc online.

Đặc biệt cuối clip, hình ảnh một chiếc điện thoại đang đăng nhập game bài còn hướng dẫn cách nạp tiền vào tài khoản. Các game bài trên đều là hình thức hoạt động cờ bạc trá hình, núp bóng trò chơi đổi thưởng. Tại Việt Nam loại hình đánh bạc online bị các cơ quan chức năng nghiêm cấm.

Hồi tháng 7/2020, Huấn “hoa hồng” bị sở Thông tin truyền thông TP.Hà Nội xử phạt 15 triệu đồng về hành vi “tự biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản”. Đồng thời, đối tượng còn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi bán 2 cuốn sách này khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Khi livestream, Huấn "hoa hồng" từng “đạo đức giả”: "Ngày xưa anh cũng chơi đá nhưng anh bỏ. Anh là một người chơi chất kích thích, nhưng lý trí và thần kinh của anh không để cho ma túy điều khiển. Anh kiếm tiền của những người để ma túy điều khiển thần kinh."

Mỉa mai là sau đó tháng 9/2019, Huấn bị Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) phát hiện dương tính với ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên địa bàn phường 22. Đối tượng từng được đưa đi cai nghiện ma túy. Đầu tháng 3/2020, Huấn lại “ngựa quen đường cũ” khi bị phát hiện sử dụng ma túy cùng nhóm thanh niên tại một khách sạn tại Lào Cai.

Đáng chú ý Huấn “hoa hồng” còn bôi nhọ, vu khống và xúc phạm cán bộ, công chức khi phát ngôn khoảng 80% trong số này từng sử dụng ma túy. Cục An ninh chính trị nội bộ (bộ Công an) phối hợp cùng sở Thông tin truyền thông TP.Hà Nội xác định phát ngôn của Huấn có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên, công chức TP.HCM; vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Căn cứ Điều 101 Nghị định 15/2020, cơ quan chức năng quyết định xử phạt Huấn 7,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Huấn “hoa hồng” cũng khuyên mọi người không chửi bậy, phải nói chuyện và hành xử văn minh, nhưng mỗi khỉ có người hỏi về một vấn đề nào đó, y lại ra sức chửi bới bằng đủ các lời lẽ bậy bạ nhất. Cũng nhờ những màn dạy đời với cách nói chuyện có “đạo lý”, nhưng lý thuyết xa vời thực tiễn mà nhiều người đã đặt cho Huấn biệt danh mang ý mỉa mai là “thầy” Huấn.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin Huấn "hoa hồng" bị đánh thương tích tại địa bàn huyện Đại Từ (Thái Nguyên), phải nhập viện điều trị.

Trang Facebook của Huấn “hoa hồng” cũng có bài viết liên quan đến sự việc này và khẳng định đã trình báo công an để sự việc sớm được làm rõ và kẻ cố ý gây thương tích cho Huấn sẽ phải chịu xử lý của pháp luật.

Phía bệnh viện Trung ương tỉnh Thái Nguyên xác nhận tối 1/12, đơn vị này có tiếp nhận một bệnh nhân tên Bùi Xuân Huấn, quê tại Yên Bái. Thời điểm vào viện, Huấn nói có xảy ra xô xát tại địa bàn, vùng trán có vết thương hở và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Sau khi được sơ cứu, Huấn được chuyển sang khoa Ngoại thần kinh. Sau khi khâu vết thương, Huấn được cho đi kiểm tra, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng nên được xuất viện sau đó.

Tuy nhiên hình ảnh Huấn chụp X-quang, băng bó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trang Facebook của Huấn “hoa hồng” cho biết, luật sư của Huấn đang chuẩn bị giấy tờ để làm việc với bệnh viện T.Ư Thái Nguyên, yêu cầu giải thích rõ ràng kèm lời xin lỗi. Hiện, phía bệnh viện cũng đã yêu cầu kíp trực kiểm tra việc phát tán hình ảnh của bệnh nhân ra ngoài.

Minh Hoa (t/h)

Làm rõ vụ "giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" bị đánh nhập viện

Thứ 4, 02/12/2020 | 18:24
Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm rõ vụ "giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" bị đánh nhập viện xảy ra trên địa bàn.

Triệu tập Huấn "hoa hồng" vì đăng tải clip cắt ghép đi cứu trợ lũ lụt

Thứ 2, 26/10/2020 | 17:44
Cục An ninh Chính trị nội bộ, bộ Công an đã tiến hành triệu tập Huấn ‘hoa hồng’ để làm rõ vụ việc đăng tải đoạn clip của đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Huấn "hoa hồng" tiếp tục bị triệu tập vì bôi nhọ cán bộ, xử phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 5, 20/08/2020 | 17:21
Sau khi bị triệu tập để làm rõ hành vi bôi nhọ danh dự cán bộ, Bùi Xuân Huấn (Huấn "hoa hồng") bị sở Thông tin & Truyền thông TP.Hà Nội quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.

Bộ sách "Bí kíp kiếm tiền" của "Huấn hoa hồng" bị phạt hơn 17 triệu đồng

Thứ 2, 06/07/2020 | 19:10
Cục An ninh Chính trị Nội bộ, bộ Công an đã phối hợp với thanh tra sở Thông tin & Truyền thông TP. Hà Nội xử phạt Bùi Xuân Huấn (tức Huấn hoa hồng) 17,5 triệu đồng do xuất bản sách vi phạm pháp luật.
Cùng chuyên mục

Khách trả 680 triệu mua con cá vàng, người phụ nữ quyết không bán

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Dù được trả tới 680 triệu cho con cá màu vàng nặng 4,5 gam, dài khoảng 28 cm nhưng người phụ nữ vẫn quyết không bán.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.