Chiều 21/9, tin tức từ TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thảo (SN 1975), trú tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (TT-Huế), về tội danh “Giết người”.
Theo bản cáo trạng cho hay, trước đó vào khoảng 13h30, ngày 21/11/2014, bị cáo Thảo đang ở nhà thì bà Lương Thị Mễ nói con lấy xe đạp chở mẹ ra chợ Cảnh Dương chơi. Nghe vậy Thảo đã nhanh chóng lấy xe đạp rồi chở bà Mễ khi đi ngang qua cổng nhà chị Hạnh (trú tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc). Lúc này, anh Nguyễn Ngộ (là em ruột của Thảo-PV) đang ăn giỗ tại nhà chị Hạnh bất ngờ nhìn thấy anh Thảo đang đạp xe chở mẹ mình.
Cho rằng Thảo bị bệnh động kinh chở mẹ đi không an toàn nên Ngộ đã đứng đậy đi vào sau nhà bếp của chị Hạnh lấy cây dao và nói với mọi người: “Tao ra hù thằng này, cho nó sợ”. Vừa nói xong, Ngộ đi ra trước cổng và đứng chặn trước đầu xe của anh Thảo và nói mi bị giật kinh phong, không được chở mẹ đi, chưa kịp nói gì thì anh Ngộ đã dùng dao chém nhẹ vào lốp trước xe đạp. Thấy vậy, bà Mễ xuống xe và nói với Ngộ tao nói hắn chở đi.
Bị cáo Nguyễn Thảo đứng trước vành móng ngựa.
Sau đó, Thảo vứt xe đạp xuống đất rồi chạy thục mạng về nhà lấy con dao Thái Lan để sau bếp cất vào túi quần rồi chạy ra đứng trước cổng nhà chị Hạnh. Lúc Ngộ lao ra đánh, Thảo rút cây dao trong túi đâm một nhát vào ngực trái làm em trai tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Thảo bị lực lượng công an huyện Phú Lộc bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có kết luận nguyên nhân chết của anh Ngộ là do suy hô hấp cấp và mất máu cấp do vết thương phổi tim. Qua đó, vào ngày 23/12/2014, Hội đồng pháp y tâm thần tỉnh Thừa Thiên - Huế, cũng đã có bản kết luận giám đinh tại thời điểm gây án bị cáo Thảo có trạng thái bùng nổ của động kinh có biến đổi t