Huế vận động công chức để tang không quá 3 ngày

Huế vận động công chức để tang không quá 3 ngày

Thứ 2, 03/07/2023 | 09:47
0
Thừa Thiên-Huế vừa có Chỉ thị vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện tang lễ không quá 3 ngày, hạn chế rải vàng mã trên tuyến đường đưa tang.

Ngày 3/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Dân sinh - Huế vận động công chức để tang không quá 3 ngày

Ảnh minh hoạ.

Theo nội dung chỉ thị, thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đạt được một số kết quả nhất định. Thông qua công tác tuyên truyền đã khơi dậy và phát huy những nhân tố tích cực trong cộng đồng dân cư đối với một số lĩnh cực đảm bảo trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, giao tiếp, ứng xử; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn môi trường, đường phố, khu dân cư và nơi công cộng chưa cao; vẫn tồn tại những hành vi ứng xử, giao tiếp nơi công cộng, nơi công sở chưa phù hợp với nếp sống văn hoá…

Đặc biệt, việc tổ chức lễ tang để quá dài ngày còn phổ biến; việc đốt, rải vàng mã trong các ngày rằm, ngày Tết, lễ cúng tế, rải giấy vàng bạc trên đường đưa tang quá nhiều gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường công cộng…

Trước những tồn tại này, trong Chỉ thị 14-CT/UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc việc: Giữ gìn xanh, sạch, đẹp các trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các di tích văn hoá, lịch sử, công trình kiến trúc nghệ thuật; công viên, các công trình công cộng.

Đáng chú ý là việc vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện tang lễ không quá 3 ngày, hạn chế rải vàng mã trên tuyến đường đưa tang.

Hiện nay, ở Thừa Thiên-Huế, vẫn còn nhiều người dân khi nhà có lễ tang vẫn còn tổ chức kéo dài nhiều ngày, việc vận động tổ chức tang lễ rút ngắn không quá 3 ngày ngoài tránh tốn kém về mặt tài chính, thì còn đảm bảo vệ sinh, sức khỏe cho các thành viên trong gia đình trong những ngày thực hiện tang lễ.

Ngoài những nội dung trên, Chỉ thị còn yêu cầu, các hộ gia đình, các tổ chứ, tập thể hạn chế thấp nhất việc rải những vật phẩm (hạt nổ, “cháo thánh”, bánh kẹo, thuốc lá…) ra lòng, lề đường khi tổ chức lễ cúng.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường và an ninh trật tự; sử dụng âm thanh, loa máy đảm bảo quy định của pháp luật về độ ồn và thời gian…

Lê Kông

Thừa Thiên-Huế công bố thêm 4 mỏ đất đưa vào đấu giá khai thác

Chủ nhật, 02/07/2023 | 09:28
Thừa Thiên-Huế vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác thêm 4 mỏ đất làm vật liệu xây dựng thông thường.

Huế sẽ ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi

Thứ 6, 30/06/2023 | 19:00
Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức hội thảo khoa học nhằm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi.

Thừa Thiên-Huế đón nhiều tín hiệu kinh tế tích cực

Thứ 5, 29/06/2023 | 19:09
Nhiều tín hiệu kinh tế tích cực đã được báo cáo phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế mới diễn ra mới đây.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.