Huyện ủy Kbang đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm công ty Hiệp Lợi

Huyện ủy Kbang đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm công ty Hiệp Lợi

Hồ Hải Nam
Thứ 7, 18/05/2019 | 10:00
0
Quá trình rà soát, kiểm tra xác minh theo đơn tố cáo, Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Kbang, tỉnh Gia Lai phát hiện công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai thuê đất rừng sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch, lấn chiếm đất rừng. Do đó, huyện ủy Kbang đã chỉ đạo UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm công ty TNHH Hiệp Lợi.

Theo đơn tố cáo của người dân gửi huyện ủy Kbang, tỉnh Gia Lai và báo điện tử Người Đưa Tin, phản ánh việc công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai thuê đất rừng, trồng cao su. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện theo cam kết. Cụ thể, sau khi thuê được đất, công ty Hiệp Lợi trồng cao su xen với keo lai, là sai mục đích theo biên bản cam kết. Ngoài ra, lợi dụng chủ trương thuê đất rừng, công ty Hiệp Lợi còn lấn chiếm đất rừng trái phép nhằm cơi nới diện tích.

Hồ sơ điều tra - Huyện ủy Kbang đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm công ty Hiệp Lợi

Đất rừng công ty Hiệp Lợi sử dụng sai mục đích.

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc, PV báo điện tử Người Đưa Tin vào cuộc tìm hiểu. Theo tài liệu PV thu thập được, năm 2013, căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Gia Lai, về việc cho phép chuyển đất rừng trồng bạch đàn sang trồng cao su.

Căn cứ vào Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 1/3/2013 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trồng và phát triển cao su tại xã Đăk Smar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai của công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai.

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 4/5/2013, của UBND tỉnh Gia Lai, về việc phê duyệt dự án đầu tư phát triển cao su tại xã Đăk Smar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai của công ty TNHH Hiệp Lợi.

Xét Tờ trình số 07/TTr-HLGL ngày 5/5/2013, về việc xin thuê đất trồng cao su của công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai

Theo đề nghị của sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 540/ttr-STNMT ngày 9/5/2013, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định thu hồi 299,2 ha đất lâm nghiệp của công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ka Nak giao cho công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai thuê để trồng cao su tại các tiểu khu 123, 124, 127, xã Đăk Smar, huyện Kbang (thời hạn thuê là 30 năm).

Tiếp đó, ngày 10/3/2014, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc thu hồi 171,4ha đất lâm nghiệp của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nak cho công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai thuê để trồng cao su, vị trí tại xã Đăk Smar huyện Kbang (thời hạn thuê là 30 năm). 

Tuy nhiên, trong quá trình được bàn giao đất rừng để thực hiện dự án trồng cao su, phía công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai đã thực hiện trồng cây keo lai trên một số diện tích đất được giao. Điều này không đúng cam kết dự án. Ngoài ra, người dân còn phát hiện công ty TNHH Hiệp Lợi lấn chiếm thêm diện tích đất rừng, nên bức xúc làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, UBKT huyện ủy Kbang đã vào cuộc xác minh. Theo kết quả rà soát, kiểm tra của UBKT huyện ủy Kbang, tại khoảnh 9, tiểu khu 124,  tổng diện tích đo đạc được 2,58ha (hiện trạng là rừng cao su trồng năm 2014 và trồng cây keo lai). Chủ rừng là công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai (hiện nay đã chuyển nhượng cho công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh, huyện Kbang, do ông Hoàng Văn Lan làm Chủ tịch, kiêm Giám đốc).

Đối chiếu với bản đồ kiểm kê rừng năm 2014 và bản đồ hiện trạng đất lâm nghiệp khu vực chuyển sang trồng cao su, thì diện tích 2ha đang trồng keo lai thuộc đất dự án trồng cao su mà UBND tỉnh thu hồi giao cho công ty TNHH Hiệp Lợi.

Ngoài ra, UBKT huyện ủy Kbang còn phát hiện do sự lơ là, thiếu quản lý của lãnh đạo UBND xã Đăk Smar, công ty Hiệp Lợi "nhanh chân" lấn chiếm 0,58 ha đất nông nghiệp do xã quản lý để trồng cao su, keo lai.

Bên cạnh đó, quá trình rà soát đối chiếu bản đồ kiểm kê rừng năm 2014 và bản đồ năm 2017, UBKT phát hiện ông Lan, Giám đốc công ty đã tự ý cắt 2ha đất dự án (trong tổng diện tích 299,2ha được UBND tỉnh giao để trồng cao su), trao đổi cho một người dân địa phương trồng cà phê, là không đúng mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ điều tra - Huyện ủy Kbang đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm công ty Hiệp Lợi (Hình 2).

2ha đất dự án trồng cao su mà công ty TNHH Hiệp Lợi tự ý cắt trao đổi với người dân địa phương trồng cà phê sai mục đích.

Ngày 16/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo huyện ủy Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết: "Sau khi xác minh rõ nội dung chúng tôi đã làm việc với Giám đốc công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh". Ông Lan đưa ra lý do, do đất xấu, nhiều đá, cao su chết nhiều, nên trồng keo lai để cải tạo đất.

Khẳng định với PV, lãnh đạo huyện Uỷ Kbang, tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: "Lãnh đạo huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét, xử lý trách nhiệm đối với công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai trong việc thực hiện không đúng quy hoạch, không đúng mục đích sử dụng đất, theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh tại khoảnh 9 tiểu khu 124 diện tích 4ha. 

Riêng đối với diện tích 0,5ha đất lâm nghiệp do xã Đăk Smar quản lý bị công ty Hiệp Lợi lấn chiếm, lãnh đạo xã phải có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện lấn chiếm đất rừng

Thứ 3, 26/02/2019 | 21:01
Cơ quan chức năng đã khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Phó Chủ tịch huyện Tuy Đức vì lấn chiếm hơn 7ha đất rừng.

Đắk Lắk: Rừng, đất rừng vẫn bị chặt phá, lấn chiếm trái phép

Thứ 6, 02/02/2018 | 07:00
Tại Đắk Lắk, do doanh nghiệp được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, đất lâm nghiệp buông lỏng quản lý nên nhiều diện tích rừng tự nhiên, đất lâm nghiệp vẫn bị chặt phá, lấn chiếm trái phép.

Đất bị chiếm, rừng bị phá tràn lan

Thứ 2, 29/07/2013 | 09:19
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, do buông lỏng quản lý đất đai tại các nông, lâm trường, giao đất chủ yếu trên giấy tờ… dẫn tới tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, cho thuê, cho mượn đất trái pháp luật diễn ra khá phổ biến, chưa được giải quyết
Cùng tác giả

Độc đáo những ngôi nhà sàn vách đất mùa hè mát, mùa đông ấm

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:00
Không phải bởi gia cảnh khó khăn, mà những ngôi nhà sàn vách đất phù hợp với thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Và, gia chủ muốn bảo tồn nét văn hoá đặc sắc này.

Gia Lai: Tắm sông Pô Cô, 3 nạn nhân đuối nước thương tâm

Thứ 3, 30/04/2024 | 18:42
Trong chiều 30/4, 3 nạn nhân trong lúc đi tắm sông Pô Cô bị đuối nước thương tâm.

2 xe khách tông nhau, 1 người chết, nhiều người bị thương

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:15
Hai xe khách tông nhau đoạn đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, làm một người tử vong, nhiều người bị thương.

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế Tp.HCM được giảm án

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:18
Theo cấp phúc thẩm, xét thấy một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm một phần hình phạt.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ nữ thợ may lỡ tay giết chồng?

Thứ 6, 03/05/2024 | 20:30
Bực tức vì bị chồng chửi bới, bị cáo Nhung cầm kéo lao về phía chồng và đâm vào vùng cổ, khiến chồng tử vong tại chỗ.

Bản án tử hình cho kẻ vận chuyển gần 100kg ma túy

Thứ 6, 03/05/2024 | 19:31
Nhận lời vận chuyển 6 bao hàng chứa gần 100kg ma túy từ tỉnh An Giang về Tp.HCM, nam bị cáo U60 trả giá bằng cả cuộc đời.

Vụ nạo vét cát tại Bình Định: Trình, cấp giấy phép trong ngày

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:27
Theo luật sư, các chuyên gia, việc khai thác khoáng sản cần có giấy phép, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định, không tạo “tiền lệ”, “vùng cấm.”
     
Nổi bật trong ngày

Bản án tử hình cho kẻ vận chuyển gần 100kg ma túy

Thứ 6, 03/05/2024 | 19:31
Nhận lời vận chuyển 6 bao hàng chứa gần 100kg ma túy từ tỉnh An Giang về Tp.HCM, nam bị cáo U60 trả giá bằng cả cuộc đời.

Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế Tp.HCM được giảm án

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:18
Theo cấp phúc thẩm, xét thấy một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm một phần hình phạt.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Vụ nạo vét cát tại Bình Định: Trình, cấp giấy phép trong ngày

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:27
Theo luật sư, các chuyên gia, việc khai thác khoáng sản cần có giấy phép, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định, không tạo “tiền lệ”, “vùng cấm.”

Công an vào cuộc vụ gần 500 người ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:35
Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng.