Iran bán tuabin khí đốt cho Nga giữa lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt

Iran bán tuabin khí đốt cho Nga giữa lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt

Thứ 2, 24/10/2022 | 10:33
0
Iran vừa ký hợp đồng để xuất khẩu 40 turbine khí đốt sản xuất nội địa sang Nga.

Đây là thông tin được ông Reza Noushadi, CEO của Công ty Phát Triển và Thiết kế hệ thống khí đốt của Iran chia sẻ với hãng thông tấn Shana của Iran ngày 23/10.

Theo ông Noushadi, Iran hiện có khả năng đáp ứng 85% nhu cầu nội địa về thiết bị và cơ sở khí đốt. Điều này cho phép Iran ký kết hợp đồng với Nga, song ông Noshadi không nêu cụ thể khi nào thỏa thuận được thực hiện hoặc các turbine đã đến tay Nga hay chưa. Cho đến nay, các quan chức Nga vẫn chưa bình luận về việc này.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các chính sách trừng phạt của Mỹ và đồng minh nhắm vào các ngành công nghiệp có mối liên hệ với Nga. Đầu năm nay, tập đoàn khí đốt Gazprom phải giảm dần nguồn cung khí đốt sang châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các turbine đang vận hành.

Các vấn đề nảy sinh ngày càng nhiều bởi các lệnh trừng phạt Nga cản trở việc bảo trì một số thiết bị và việc cung cấp các bộ phận dự phòng. Một tuabin ban đầu được công ty Đức Siemens cung cấp cho Nga đã bị mắc kẹt ở Canada sau khi được gửi đến bảo trì do chính sách trừng phạt của Ottawa. Đức cuối cùng đã tìm cách để lấy lại nó nhưng nó vẫn chưa được vận chuyển từ Đức tới Nga.

Những năm gần đây, Iran và Nga đã mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hồi cuối tháng 9, Bộ Dầu mỏ Iran thông báo kế hoạch mua 9 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ Nga qua Azerbaijan cũng như mua thêm 6 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày như một phần trong thỏa thuận trao đổi mà theo đó, khí đốt sẽ được xuất khẩu tới các quốc gia khác từ các trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Iran.

Vào tháng 7/2022, hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ, theo đó Nga dự kiến sẽ đầu tư khoảng 40 tỷ USD vào ngành công nghiệp dầu khí của Iran.

Cuối tháng 7, Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran Ali Salehabadi thông báo rằng Sở giao dịch chứng khoán Tehran đã khởi động giao dịch bằng đồng rial-ruble. Khoảng một tháng sau, ông cho biết Tehran và Moscow sẽ mở rộng việc sử dụng tiền tệ quốc gia trong các giao dịch sang các lĩnh vực thương mại song phương khác.

Mới đây, ngày 21/10, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, Tehran có kế hoạch tăng cường nhập khẩu ngũ cốc Nga và đã trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất mặt hàng này.

Tại một cuộc họp chung sau cuộc gặp với người đồng cấp phía Iran Hossein Amir -Abdollahian ở Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nói: "Chúng tôi hài lòng với đà phát triển đang diễn ra của quan hệ song phương Nga-Iran. Chúng đang đạt đến một cấp độ chất lượng mới, điều này sẽ được ấn định trong một thỏa thuận lớn giữa hai nước".

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Ukraine sẽ cắt quan hệ với Iran, ngỏ ý hợp tác phòng không với Israel

Thứ 3, 18/10/2022 | 22:04
Ukraine cáo buộc Tehran đã cung cấp các máy bay không người lái “sát thủ cảm tử” do Iran sản xuất để Nga tập kích các mục tiêu trên khắp đất nước Đông Âu.

Hệ thống tên lửa đáng gờm của Iran có thể tấn công cùng lúc 6 mục tiêu, bay siêu nhanh

Thứ 3, 18/10/2022 | 14:18
Nó có thể tấn công các mục tiêu cách xa 200km và ở độ cao tối đa 27km.

Sức mạnh tên lửa đạn đạo của Iran tấn công mục tiêu ở tốc độ 3.704 km/h

Thứ 2, 26/09/2022 | 14:08
Tên lửa có thể tấn công các mục tiêu chiến lược với độ chính xác cao.

Đại sứ bị trục xuất, Iran cảnh báo đáp trả Ukraine

Chủ nhật, 25/09/2022 | 11:54
Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này “lấy làm tiếc” về quyết định trục xuất Đại sứ Iran của Ukraine.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.