IS đánh bom 'trái tim' Assad, để lộ yếu điểm của Nga và Syria

IS đánh bom 'trái tim' Assad, để lộ yếu điểm của Nga và Syria

Thứ 5, 26/05/2016 | 07:12
0
Nhiều tháng sau khi Nga can thiệp vào xung đột ở Syria, phiến quân Hồi giáo IS vẫn có thể giáng những đòn bất ngờ nhằm vào ngay cả các khu vực được cho là an toàn nhất, gần căn cứ quân sự Nga.

Theo Business Insider, hôm 23/5 vừa qua, Nhà nước Hồi giáo (IS) đã gây ra 7 đến 9 vụ đánh bom tự sát, kích nổ bom xe gây chấn động ở hai thành phố ven biển Jableh và Tartus của Syria khiến khoảng 150 người thiệt mạng và 225 người khác bị thương.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm trạm xe buýt, trạm biến áp và một bệnh viện địa phương. Vụ tấn công có tổ chức, xảy ra ở ngay khu vực trung tâm do chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kiểm soát ở Địa Trung Hải đã gửi đến thông điệp rõ ràng: Dù IS có thể phải rút khỏi Palmyra, bị uy hiếp ở Fallujah (Iraq), phiến quân vẫn có thể tấn công vào trái tim của chính quyền Assad.

Thông điệp này rõ ràng mang nhiều ý nghĩa. Bởi Nga đã tiến hành chiến dịch không kích ở Syria kể từ tháng 9/2015 cùng các đồng minh Iran và nhóm Hezbollah yểm trợ dưới mặt đất. Cho đến nay, chiến dịch này chưa mang lại bước đột phá đáng kể trong khi vụ đánh bom đã để lộ ra những điểm yếu, rằng quân đội Syria còn chưa thể bảo vệ an ninh cho cộng đồng dân cư ở những nơi vốn từng được cho là an toàn nhất.

Thế giới - IS đánh bom 'trái tim' Assad, để lộ yếu điểm của Nga và Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Bashar al-Assad trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga ngày 20/10/2015.

Nga đang tiến thoái lưỡng nan

Trong hai tháng sau khi Nga tiến hành không kích, chính quyền Assad dường như đã lật ngược thế cờ trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua. Bước tiến của phe nổi dậy bị chặn đứng, một số khu vực lãnh thổ được giải phóng. Chiến thắng Palmyra mang ý nghĩa biểu tương lớn đối với quân đội Syria và đồng minh.

Từ đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn nhanh chóng chấm dứt chiên tranh ở Syria. Với việc rút phần lớn các chiến đấu cơ khỏi quốc gia này, Moscow muốn tập trung nhiều hơn đến giải pháp chính trị, thông qua đàm phán tại Geneva. Bên cạnh đó, quân đội Syria vẫn có thể tiến hành

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.