Reuters: Israel đột kích bệnh viện Al Shifa, hối thúc Hamas đầu hàng

Reuters: Israel đột kích bệnh viện Al Shifa, hối thúc Hamas đầu hàng

Thứ 4, 15/11/2023 | 16:32
0
Quân đội Israel vừa cho biết đã tổ chức đột kích tấn công các đối tượng Hamas tại bệnh viện Al Shifa lớn nhất Gaza trong ngày thứ Tư, và hối thúc tổ chức này nhanh chóng đầu hàng.
Thế giới - Reuters: Israel đột kích bệnh viện Al Shifa, hối thúc Hamas đầu hàng

Ảnh: Maxar Technologies/Qua REUTERS/Ảnh tài liệu.

 
Chỉ một giờ trước đó, vào lúc 23:00 GMT, một phát ngôn viên Bộ Y tế Gaza đã cho biết Israel đã thông báo tới quan chức trong khu nội phận này về việc sẽ đột kích khu tổ hợp bệnh viện Al Shifa “trong vài phút tới”.
 
Bác sĩ Munir al-Bursh, lãnh đạo Bộ Y tế Gaza trước kênh truyền hình Al Jazeera đã cho biết lực lượng Israel đã đột kích khu vực phía Tây trong khu tổ hợp bệnh viện.
 
“Nhiều vụ nổ xảy ra và bụi đã bay về phía khu vực chúng tôi. Chúng tôi tin rằng một vụ nổ đã xảy ra trong bệnh viện”.
 
Số phận của bệnh viện Al Shifa đã trở thành tâm điểm sự chú ý của quốc tế do tình hình ngày càng tồi tệ trong cơ sở này trong những ngày gần đây, với nhiều lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế hối thúc đề ra ngừng bắn nhân đạo sau khi bệnh viện này trải qua năm tuần không kích bởi Israel.
 
Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cho biết: “Dựa trên thông tin tình báo và nhu cầu hoạt động, lực lượng của IDF đang thực hiện một chiến dịch chính xác cao nhắm vào Hamas trong khu vực nhất định tại bệnh viện Shifa”.
 
“Lực lượng của IDF bao gồm các đội y tế và nhiều cá nhân nói tiếng Ả Rập, đã được đào tạo đặc biệt để chuẩn bị cho hoạt động trong môi trường phức tạp và nhạy cảm này, với mục tiêu không gây ra tổn hại cho dân thường”.
 
Israel đã khẳng định Hamas đặt trụ sở chỉ huy bên dưới bệnh viện Al Shifa và sử dụng bệnh viện này và đường hầm bên dưới để che giấu hoạt động quân sự và bắt giữ con tin. Hamas đã bác bỏ các cáo buộc này.
 
Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner, trước CNN đã cho biết bệnh viện và khu tổ hợp xung quanh đối với Hamas là “một trung tâm điều hành hoạt động của họ, thậm chí có thể là trung tâm đầu não”.
 
Trong ngày thứ Ba, chính phủ Mỹ đã khẳng định thông tin tình báo của Mỹ cũng hỗ trợ khẳng định của Israel.
 
Trong ngày thứ Tư, Hamas đã khẳng định tuyên bố của Mỹ đã “bật đèn xanh” cho phép Israel đột kích bệnh viện. Tổ chức này khẳng định Israel và Tổng thống Mỹ Joe Biden phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đột kích.
 
Lực lượng Israel đã chạm trán với Hamas trên đường phố trong suốt 10 ngày qua trước khi tiến vào trung tâm thành phố Gaza và bệnh viện Al Shifa.
 
Israel đã cam kết sẽ tiêu diệt Hamas nhằm trả đũa cho cuộc tấn công mà tổ chức này thực hiện vào ngày 7 tháng 10. Israel khẳng định cuộc tấn công này đã khiến 1200 thiệt mạng và hơn 240 con tin bị bắt giữ.
 
Tại Bờ Tây, một khu nội phận người Palestine không nằm trong kiểm soát của Hamas, Bộ trưởng Bộ Y tế Palestine ông Mai Alkaila đã khẳng định Israel đã “gây ra tội ác chống lại loài người, nhân viên y tế và bệnh nhân khi họ tấn công” bệnh viện Al Shifa.
 
Trong một tuyên bố, ông khẳng định: “Chúng tôi khẳng định lực lượng chiếm đóng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tính mạng của nhân viên y tế, bệnh nhân và những người bị ép di cư tại Al Shifa”.
Tình hình thảm khốc
 
Hamas cho biết 650 bệnh nhân và từ 5000 đến 7000 dân thường khác đang bị kẹt trong bệnh viện, dưới làn đạn từ lính bắn tỉa và máy bay không người lái của Israel. Trước tình hình thiếu nhiên liệu, nước và các nhu yếu phẩm khác, tổ chức này khẳng định đã có 40 người thiệt mạng trong vài ngày qua.
 
Chỉ còn 36 trẻ sơ sinh sống sót trong bộ phận điều trị trẻ sơ sinh sau khi ba bé qua đời. Do thiếu nhiên liệu cho các máy phát điện sản sinh điện giúp vận hành các lồng ấp, các bé còn lại đang được giữ ấm hết mức có thể trên các giường bệnh, với 8 bé mỗi giường.
 
Những người Palestine bị kẹt trong bệnh viện trong ngày thứ Ba đã đào một mộ tập thể để chôn các bệnh nhân thiệt mạng và không có một kế hoạch nào được đề ra để giải cứu các bé sơ sinh mặc dù Israel tuyên bố đã ngỏ lời sẽ cung cấp các lồng ấp di động, theo thông tin từ ông Ashraf Al-Qidra, phát ngôn viên của bộ y tế Gaza.
 
Ông Qidra cho biết có khoảng 100 thi thể đang phân hủy trong bệnh viện và không có cách nào đưa các thi thể này ra.
 
Phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ông đã cảm thấy vô cùng rối bời về “sự mất mát nặng nề các sinh mạng” tại bệnh viện. “Nhân danh toàn nhân loại, Tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức”.
 
Quan chức y tế tại Gaza đã cho biết có hơn 11.000 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, khoảng 40% trong số đó là trẻ em, và vô số người vẫn đang kẹt dưới đống đổ nát.
 
Khoảng hai phần ba trong số 2.3 triệu người tại Gaza đã trở thành vô gia cư, kẹt trong khu nội phận này trong khi nhiên liệu, lương thực và nước cũng như thuốc men đang dần cạn kiệt.
Luật pháp quốc tế
 
Các quan chức nhân quyền tại LHQ đã cho biết hành động của Israel tại bệnh viện Al Shifa đã dấy lên một số câu hỏi về cách mà quốc gia này giải thích như thế nào về luật pháp quốc tế về bảo hộ các cơ sở y tế, cũng như hàng ngàn người di cư ép buộc đang trú ẩn tại đây.
 
Các bệnh viện là các tòa nhà được bảo hộ  dưới luật nhân đạo quốc tế. Nhưng các quan chức của LHQ cho biết, các cáo buộc về việc bệnh viện Al Shifa cũng đang được sử dụng cho mục đích quân sự khiến tình hình trở nên phức tạp vì cách sử dụng đó cũng vi phạm luật pháp quốc tế.
 
Các đơn vị y tế được sử dụng cho mục đích có hại cho phe địch, và tảng lờ cảnh báo về hành động này, sẽ mất đi quyền được bảo hộ đặc biệt theo luật pháp quốc tế.
 
Omar Shakir, Giám đốc khu vực Israel và Palestine của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), trước cuộc đột kích của Israel đã khẳng định ngay cả khi có bằng chứng cho thấy Hamas sử dụng bệnh viện để thực hiện hoạt động quân sự, luật pháp quốc tế vẫn yêu cầu phải đưa ra cảnh báo hiệu quả trước khi tấn công.
 
Ông Shakir cho biết điều này đồng nghĩa với việc phải đề ra nơi an toàn cho những người tại đây tới, và đề ra phương pháp di chuyển an toàn cho họ tới nơi an toàn. “Thật đáng báo động vì chúng ta cần phải nhớ rằng các bệnh viện tại Gaza đang phải chứa hàng chục ngàn người di cư ép buộc”.
 
Trong tuyên bố đưa ra vào ngày thứ Tư, Israel đã khẳng định đã cho chính quyền Gaza 12 giờ để ngừng hoạt động quân sự tại bệnh viện. Tuyên bố này cho biết: “Rất tiếc, họ đã không làm như vậy”.
 
Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan, trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 30 tháng 10 về các cuộc tấn công nhắm vào các khu vực được bảo hộ như các bệnh viện, đã khẳng định Israel cũng “cần phải thể hiện rõ khả năng phân biệt, đề phòng và hành động có cân xứng”.
 
Ông cho biết, mặc dù sự bảo hộ theo luật pháp quốc tế có thể bị loại bỏ, “nhiệm vụ chứng minh đối tượng xứng đáng bị mất quyền bảo hộ đó nằm trong tay phe tấn công”.
 
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

 

Truy lùng Hamas, quân đội Israel đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza

Thứ 4, 15/11/2023 | 09:44
Tổng giám đốc cơ quan y tế Gaza cho biết, có những vụ nổ lớn xảy ra và một trong số đó được cho là ở bên trong bệnh viện Al Shifa.

Video: Quân đội Israel phát hiện xưởng UAV của Hamas

Thứ 5, 09/11/2023 | 23:56
Hàng chục binh sĩ Israel đã thiệt mạng khi lực lượng này bắt đầu tiếp cận các cơ sở quân sự ngầm của Hamas ở Dải Gaza.

Quân đội Israel tấn công vào đường hầm của Hamas

Thứ 3, 31/10/2023 | 23:53
Quân đội Israel tuyên bố, lực lượng nước này đã tấn công các tay súng Hamas bên trong mạng lưới đường hầm phức tạp ở Dải Gaza.

Quân đội Israel tuyên bố giải cứu thành công con tin đầu tiên từ tay Hamas

Thứ 3, 31/10/2023 | 10:09
Quân đội Israel nói rằng đã giải cứu được một nữ binh sĩ bị Hamas bắt giữ, trong khi Hamas tuyên bố nã hơn 100 tên lửa chống tăng vào 4 phương tiện quân sự của Israel.
Cùng chuyên mục

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Đáp trả Ukraine, Nga ra đòn tấn công, phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 13:45
Sau khi Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở khu vực Ryazan, quân đội Nga đã có hành động đáp trả. Đêm 1/5, quân đội Nga triển khai đợt tấn công mới vào Odessa.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Vụ tấn công 7/10: Cơ quan giám sát nhà nước Israel yêu cầu ông Netanyahu hợp tác điều tra

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:58
Thứ Tư, cơ quan giám sát nhà nước Israel yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo lực lượng vũ trang hợp tác trong cuộc điều tra về vụ tấn công ngày 7/10.

Người dân Nga đổ xô đi chứng kiến “chiến lợi phẩm” khí tài từ Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:49
Khí tài quân sự được sản xuất tại các nước phương Tây mà Nga tịch thu đã được trưng bày ở Moscow trong ngày thứ Tư tại một triển lãm.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.