Kẻ giết hàng xóm mùng 1 Tết ở Thái Bình: Từng bóp cổ vợ suýt chết

Kẻ giết hàng xóm mùng 1 Tết ở Thái Bình: Từng bóp cổ vợ suýt chết

Thứ 2, 13/02/2017 | 15:32
0
Tại cơ quan điều tra, Thà tỏ ra rất ngoan cố nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội. Tên này từng đi tù vì có hành vi bóp cổ vợ suýt chết.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố đối tượng Dương Văn Thà (36 tuổi, trú tại xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người.

Theo tài liệu lưu giữ của cơ quan công an, Thà từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích với hành vi bóp cổ vợ gần chết. Trước đây, Thà vốn làm nghề thợ xây, theo người làng đi làm các công trình xây dựng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vì vậy, Thà rất ít khi về nhà, một năm chỉ về vài ba lần, rồi lại đi.

Bản thân Thà là kẻ rất cục tính, hay cáu gắt gây sự với vợ. Năm 2006, trong một lần cãi nhau với vợ, Thà đã dùng tay bóp cổ vợ cho đến khi bất động. Lúc đó, Thà tưởng rằng vợ mình đã chết nên thông báo với mọi người rằng vợ bị ốm và tử vong.

Tuy nhiên, người nhà đã phát hiện cơ thể vợ Thà vẫn còn ấm nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Vợ Thà được cứu sống nhưng bị tổn hại hơn 60% sức khỏe. Sau đó, tòa tuyên phạt Thà 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, quá trình thi hành án phạt tù, Thà đã tìm cách bỏ trốn và bị tuyên phạt thêm 18 tháng tù giam.

An ninh - Hình sự - Kẻ giết hàng xóm mùng 1 Tết ở Thái Bình: Từng bóp cổ vợ suýt chết

 Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Thà.

Sau khi ra tù, bản chất của Thà vẫn không thay đổi… Theo lời khai của Thà, sáng ngày 28/1 (tức mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017), Thà sang nhà bố mẹ đẻ ở cùng thôn để chúc Tết và ăn cơm tại đó.

Khi đã ngà ngà rượu, Thà trở về nhà. Lúc này, nghĩ đến mâu thuẫn trước đó với bà L. (hàng xóm sát vách nhà Thà), Thà càng cảm thấy hậm hực.

Vì vậy, khoảng hơn 11h cùng ngày, Thà đi bộ sang nhà bà L. với mục đích sát hại nạn nhân. Biết bà L. là người sống độc thân nên khi thấy bà chỉ ở nhà một mình, Thà đã bất ngờ đứng từ phía sau dung tay bóp cổ bà L. cho đến khi tắt thở.

Thấy nạn nhân đã chết, Thà dùng một chiếc phích cắm điện trong nhà bà L. để trên tay nạn nhân, tạo hiện trường giả nạn nhân tử vong do bất cẩn khi sử dụng điện và bị điện giật chết.

Tiếp theo, Thà tiếp tục sang nhà hàng xóm chúc Tết như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi bị bắt, Thà vẫn tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra, Thà đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết người của mình.

C.Công

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.