Kế hoạch nhỏ của học sinh:

Kế hoạch nhỏ của học sinh: "Nhà trường không phải vựa ve chai"

Dương Thị Thu Nga
Thứ 2, 26/02/2018 | 12:50
0
Phong trào kế hoạch nhỏ ra đời từ lâu và tồn tại trong nhà trường đến nay. Với mục đích xây dựng cho học sinh có ý thức tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường nhưng với cách làm hình thức hiện nay, phong trào mất đi ý nghĩa giáo dục gây ám ảnh cho học sinh và phụ huynh.

Vui chơi không quên nhiệm vụ, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, học sinh ngoài việc tập trung học tập sau kỳ nghỉ dài còn không quên làm kế hoạch nhỏ. Phong trào kế hoạch nhỏ triển khai vào thời gian trước Tết và thu gom sau kỳ nghỉ Tết ở các trường tiểu học ở nhiều tỉnh thành khác nhau: Hà Nam, Nha Trang, Gia Lai

Phụ huynh Nguyễn Thị Đào (37 tuổi, Nha Trang) có hai con nhỏ đang theo học trên địa bàn tỉnh Nha Trang cho biết, năm nào con chị cũng phải nộp vỏ lon bia, giấy vụn và chia thành hai đợt. Giấy vụn sẽ được nộp trước Tết còn ra Tết nộp vỏ lon bia.

Phụ huynh Đào chia sẻ: “Học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đều phải tham gia phong trào kế hoạch nhỏ. Mọi năm là tôi phải chuẩn bị giấy, lon bia cho hai cháu. Nhưng năm nay cháu thứ nhất lên lớp 10 nên không còn thực hiện kế hoạch nhỏ nữa. Còn cháu thứ 2 đợt trong Tết đã nộp cho nhà trường giấy vụn.

Quan điểm của tôi không phản đối về việc cho học sinh thực hiện kế hoạch nhỏ. Bởi mấy thứ giấy, lon bia để trong nhà cũng là rác, nhiều thì bán cho đồng nát thôi. Nhưng có thời điểm thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ mà thầy, cô như ra lệnh, bắt buộc học sinh phải nộp đủ 1,5 kg giấy vụn, 20 lon bia và không nhận lon nước yến, không nhận bìa catlog.

Đầu năm học, tôi phải mua giấy bọc, giấy bóng kính về bọc vở cho các cháu rất kỳ công. Đến lúc mang vở đã dùng đi nộp thì các cô không nhận, bắt bóc bìa ra. Mà các cháu còn nhỏ rất sợ thầy cô, thầy cô nó gì là về bảo bố mẹ phải làm y nguyên như vậy”.

Tại huyện Lý Nhân, Hà Nam, anh Nguyễn Hữu Đức (35 tuổi) chia sẻ câu chuyện giữa trưa cô cháu gái đặp chia xe đi khắp các nhà chú, bác xin lon bia. Cô cháu gái anh Đức hiện đang học lớp 2 tại một trường tiểu học huyện Lý Nhân.

Anh kể: “Tôi hỏi cô cháu gái ‘xin vỏ lon bia để làm gì?’ thì cháu bảo xin về cho nhà trường, mỗi học sinh phải nộp 15 lon bia trở lên”.

Dân sinh - Kế hoạch nhỏ của học sinh: 'Nhà trường không phải vựa ve chai'

Sau Tết Nguyên đán, học sinh đi xin lon bia nộp về nhà trường thực hiện kế hoạch nhỏ.

Anh Đức nói: “Thiết nghĩ nhà trường là nơi dạy chữ cho con trẻ chứ đâu phải là cái vựa ve chai, là nơi đào tạo nghề ve chai tương lai cho con trẻ? Từ ngày xem trên Facebook có những bài báo, video nói về tác hại của rượu bia và những hệ lụy từ nó, nên Tết này tôi giảm hẳn việc tiêu thụ đồ uống có cồn. Không lẽ thương cháu mà tôi phải uống bia nhiều hơn. Nhà trường làm thế khác nào bảo phụ huynh học sinh phải tiêu thụ bia rượu nhiều hơn.

Mà thực ra nhà trường cũng không cần phát động kế hoạch nhỏ làm gì bởi nhà nào cũng tích lại để bán ve chai rồi, cần gì phải hô hào, bắt bọn trẻ nộp. Nếu có chỉ nên ở mức độ khuyến khích trẻ nhỏ chứ đứng ép quá rồi đặt ra chỉ tiêu này nọ”.

Trao đổi với  PV báo Người đưa tin, hiệu trưởng trường tiểu học nơi cháu gái anh Đức theo học cho biết: “Phong trào kế hoạch nhỏ là do Hội đồng Đội, đoàn gửi công văn phát động về trường làm, chứ không phải chủ trương của trường và nó đã có từ nhiều năm nay. Chúng tôi không chỉ thu gom mỗi vỏ lon bia mà cả giấy vụn. Phong trào này chúng tôi đã phát động tới học sinh từ trong Tết để học sinh có thời gian chuẩn bị. Hiện tại, nhà trường đang bận triển khai kế hoạch khác nên chưa thực hiện việc thu gom.

Mục đích của phong trào là để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho phong trào liên quan bên Đội. Khi chúng tôi  hoàn thành xong phong trào kế hoạch nhỏ thì 50% gửi về Đội và 50% nhà trường giữ để phục vụ cho mục đích khen thưởng cho học sinh. Ngoài ra, phong trào còn hình thành ý thức cho các em thu gom phế liệu, bảo vệ môi trường….”.

Xúc động câu chuyện giáo viên góp tiền lì xì, kéo học sinh đến trường sau Tết

Thứ 5, 22/02/2018 | 13:35
Sau Tết, nhiều giáo viên ở Quảng Trị đã dành một khoản tiền để lì xì, động viên các em học sinh dân tộc thiểu số quay lại trường.

Chuyện về Tết Nguyên đán

Chủ nhật, 18/02/2018 | 14:00
Tết là sinh hoạt văn hóa cổ truyền quan trọng nhất của người Việt ở vùng đồng bằng từ xưa đến nay. Trải qua thời gian, Tết ngày nay đã có những thay đổi so với xưa dù vẫn sắm sửa Tết, tắm mình trong không khí Tết, hưởng thụ Tết và sinh hoạt Tết, tuy nhiên triết lý về Tết thì gần như không thay đổi.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.