Kết cục cho cựu nhân viên ngân hàng “ngựa quen đường cũ”

Kết cục cho cựu nhân viên ngân hàng “ngựa quen đường cũ”

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 14/06/2021 | 12:17
0
Cựu nhân viên ngân hàng tung thông tin gian dối rằng bản thân có thể giải quyết được nợ xấu khiến nạn nhân tin tưởng đưa tiền tỷ để rồi “tiền mất tật mang”.

Ngày 14/6, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Lê Tuấn (SN 1981, chỗ ở: Chung cư An Bình, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS.

Nhìn vào lý lịch bị can mới hay, đây không phải lần đầu tiên Lê Tuấn đối mặt với chốn lao tù. Trước đó không lâu, khoảng đầu tháng 9/2020, Tuấn bị TAND quận Bắc Từ Liêm xử 07 năm 6 tháng tù cùng về tội danh Lừa đảo; sau được giảm 2 năm 6 tháng tù tại phiên xử phúc thẩm.

Về tội trạng lần này, tài liệu của VKS thể hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 17/7/2009 đến ngày 25/10/2013, do cần vốn để kinh doanh nên ông Đỗ Quang N. (SN 1954) là chủ doanh nghiệp tư nhân Nam Đạt, có trụ sở tại địa chỉ cư trú ở thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã thế chấp thửa đất nông nghiệp của mình và tài sản trên đất, diện tích 8.887,4m2 tại thôn Nghĩa Hảo vào ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tây (Agribank) để vay tổng số tiền gần 28 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Kết cục cho cựu nhân viên ngân hàng “ngựa quen đường cũ”

Bị cáo Lê Tuấn trong giờ nghị án.

Đến năm 2015, do ông N. không thanh toán được khoản tiền trên nên đã bị ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây chuyển vào nợ xấu.

Đến tháng 3/2018 ông N. được một người giới thiệu cho gặp Lê Tuấn. Lúc này, Tuấn không còn làm việc tại ngân hàng Agribank (Lê Tuấn là nhân viên của ngân hàng Agribank từ năm 2005 đến ngày 7/12/2017 thì nghỉ việc), cũng không có khả năng, mối quan hệ để giải quyết các món nợ xấu tại ngân hàng Agribank nhưng Tuấn vẫn giới thiệu đang làm ở Hội sở ngân hàng Agribank, có khả năng giải quyết món nợ xấu để giúp ông N. rút được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về và nhận sẽ làm luôn thủ tục để chuyển nhượng một phần thửa đất này từ ông N. sang bà Nguyễn Thị Bích C. (do ông N. vay tiền của của bà C.).

Do tin tường, ông N. đã nhờ Tuấn giúp đỡ. Hai bên thống nhất về chi phí đưa Tuấn để giải quyết công việc là 6 tỷ đồng, trong đó đưa trước một phần, phần còn lại Tuấn sẽ nhận sau khi giải quyết xong.

Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 28/6/2018, ông N. đã chuyển cho Tuấn tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông N., Tuấn không làm gì giúp người đàn ông này mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Sau khi thấy Tuấn không thực hiện như cam kết, ông N. đòi lại tiền thì Tuấn mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Bị VKS cáo buộc với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song trước tòa, bị cáo Lê Tuấn cho rằng mình không có hành vi gian dối, thực tế bị cáo cũng đang tiến hành làm một số thủ tục để giúp ông N. xử lý nợ xấu, nếu được bị cáo xin HĐXX cho hoãn phiên tòa để bổ sung tài liệu. Bị cáo này nói thêm, “trước bị cáo từng làm những việc như này và giải quyết thành công”.

Tuy nhiên, phía Viện căn cứ vào khoảng thời gian bị cáo nhận lời giúp ông N., giới thiệu là nhân viên ngân hàng, nhưng thực tế thời điểm đó bị cáo đã không còn là nhân viên của Agribank. Số tiền nhận của bị hại, Tuấn cũng sử dụng cá nhân, đến nay chưa khắc phục hết cho nạn nhân. Do vậy, VKS bảo lưu quan điểm truy tố.

Trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Tuấn nói: “Làm ngân hàng luôn phải đối mặt với rủi ro, và việc phải đứng trước tòa là rủi ro trong cuộc đời của bị cáo. Bị cáo mong rằng tòa căn nhắc toàn bộ hồ sơ, xem xét thấu đáo vụ án”.

Căn cứ vào quá trình thẩm vấn công khai tại tòa cùng toàn diện hồ sơ trong vụ án, tòa cấp sơ thẩm xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Tuấn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đúng tội danh mà VKS truy tố. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn 12 năm tù, tổng hợp với bản án 5 năm tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Bắt giam kẻ lừa đảo mua biệt thự giá rẻ, chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Thứ 7, 12/06/2021 | 15:24
Biết anh T. có nhu cầu làm sổ đỏ, Nghiêm Xuân Cao đã yêu cầu nạn nhân chuyển cho mình 200 triệu đồng sau đó bị can tiếp tục lừa bán biệt thự cho anh T..

Bộ Y tế: Người dân cần cảnh giác với lừa đảo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Thứ 5, 10/06/2021 | 16:16
Chiều 10/6, Bộ Y tế phát đi cảnh báo: Người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ở các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y, dược, điểm tiêm chủng được Bộ Y tế cấp phép.

Truy tìm hotgirl lập công ty "ma", kêu gọi góp vốn lừa đảo 44 tỷ đồng

Thứ 2, 07/06/2021 | 20:40
Sâm lập công ty ma kêu gọi nhiều người đầu tư góp vốn. Sau đó, Sâm chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức không được giảm án?

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:03
Cựu giám đốc BV Tp.Thủ Đức nộp thêm 400 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm cho rằng, số tiền này là quá ít so với mức mà bị cáo phải bồi thường.

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.

Huế: Mượn xe ô tô rồi đem đi cầm, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:27
Tại phiên tòa, bị cáo Hoà thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị cáo tác động người nhà khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: VKS không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:06
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng như toàn bộ 10 bị cáo khác.

Phúc thẩm Việt Á: Làm rõ khoản “trả nợ" trăm tỷ của Phan Quốc Việt

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:25
Trong thời điểm bán kit xét nghiệm năm 2021, Phan Quốc Việc đã chuyển “trả nợ” mẹ hơn 400 tỷ đồng và lập 2 sổ tiết kiểm “khủng” cho con. 
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức không được giảm án?

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:03
Cựu giám đốc BV Tp.Thủ Đức nộp thêm 400 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm cho rằng, số tiền này là quá ít so với mức mà bị cáo phải bồi thường.

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: VKS không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:06
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng như toàn bộ 10 bị cáo khác.

Phúc thẩm Việt Á: Làm rõ khoản “trả nợ" trăm tỷ của Phan Quốc Việt

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:25
Trong thời điểm bán kit xét nghiệm năm 2021, Phan Quốc Việc đã chuyển “trả nợ” mẹ hơn 400 tỷ đồng và lập 2 sổ tiết kiểm “khủng” cho con. 

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, am hiểu chính sách, người dân cần đặc biệt nêu cao cảnh giác, liên hệ với các kênh chính thống của BHXH Việt Nam.