Kết đắng của Chủ tịch xã “ăn chặn” tiền hỗ trợ sản xuất sau lụt bão

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 26/08/2022 | 14:00
0
Các cán bộ trực tiếp thực hiện chi trả đã dùng nhiều thủ đoạn cho người dân ký khống vào tờ giấy trắng để thực hiện việc phạm tội, ăn chặn tiền hỗ trợ sản xuất sau bão lũ.

Trong hai ngày (24/8 và 25/8), Tòa án Nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981, nguyên Chủ tịch UBND xã Khai Sơn) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bị cáo Nguyễn Văn Đạo (SN 1971, nguyên Phó chủ tịch xã Khai Sơn) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các đồng phạm gồm: bị cáo Nguyễn Thị Duyên (SN 1967, nguyên kế toán UBND xã Khai Sơn); bị cáo Phan Thị Hoài (SN 1992, nguyên công chức địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn) và bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968, nguyên là thành viên Hợp tác xã nông nghiệp) cũng bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồ sơ điều tra - Kết đắng của Chủ tịch xã “ăn chặn” tiền hỗ trợ sản xuất sau lụt bão

Phiên tòa xét xử có nhiều người dân tới theo dõi.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi lụt bão dẫn đến việc nhiều tài sản của người dân trên địa bàn xã này bị thiệt hại.

Sau đó, UBND xã này đã có tờ trình gửi UBND huyện Anh Sơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho người dân với mức hỗ trợ là hơn 993 triệu đồng. Sau khi được đồng ý hỗ trợ, việc chi trả cho người dân bắt đầu từ tháng 8/2021.

Tuy nhiên, quá trình chi trả xuất hiện nhiều vấn đề bất thường, chi trả sai đối tượng, nhiều trường hợp có tên nhiều lần ở các xóm khác nhau để nhận tiền hỗ trợ. Các cán bộ trực tiếp thực hiện chi trả đã dùng nhiều thủ đoạn cho người dân ký khống vào tờ giấy trắng để thực hiện việc phạm tội, ăn chặn tiền hỗ trợ bão lũ của người dân.

Từ thông tin trên, Công an huyện Anh Sơn đã vào cuộc điều tra và phát hiện có nhiều nghi vấn trong quá trình hỗ trợ cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ở xã Khai Sơn nên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hồ sơ điều tra - Kết đắng của Chủ tịch xã “ăn chặn” tiền hỗ trợ sản xuất sau lụt bão (Hình 2).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Phiên tòa xét xử đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi. Các bị cáo đã thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng đã nêu.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2 năm tù giam; Phan Thị Hoài 18 tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách 38 tháng kể từ ngày tuyên án; Nguyễn Thị Duyên bị xử phạt 16 tháng tù cho hưởng án treo, 32 tháng thử thách kể từ ngày tuyên án; Nguyễn Thị Liên bị phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án; Nguyễn Văn Đạo bị tuyên án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trừ Nguyễn Thị Ánh, các bị cáo còn lại được giao cho UBND xã Khai Sơn quản lý, giáo dục trong thời gian chấp hành án, thời gian thử thách.

Ngoài ra, bị cáo Phan Thị Hoài có trách nhiệm hoàn trả 172.814.400 đồng, Nguyễn Thị Liên có trách nhiệm hoàn trả 12.488.000 đồng cho các hộ dân bị thiệt hại (có danh sách kèm theo bản án). UBND xã Khai Sơn có trách nhiệm nhận lại số tiền và chi trả cho người dân.

Nghệ An tăng cường xử lý, ngăn chặn không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Chủ nhật, 21/08/2022 | 16:18
Nghệ An vừa ra văn bản yêu cầu sở, ban ngành, huyện, thành phố, thị xã kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Vụ “ăn chặn” tiền hỗ trợ do bị bão lụt ở Nghệ An: Bắt tạm giam kế toán UBND xã Khai Sơn

Thứ 4, 20/10/2021 | 08:54
Mở rộng điều tra vụ chi trả tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020, cơ quan công an đã khởi tố tạm giam thêm một kế toán.

Nghệ An: Hé lộ thủ đoạn cán bộ xã “ăn chặn” tiền bão lụt của người dân

Thứ 2, 18/10/2021 | 21:31
Quá trình chi trả, người dân phát hiện có nhiều khuất tất. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ chủ tịch xã cùng cán bộ địa chính.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.