Ngày 7/2, đại diện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc chị Chen Ai Ling (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) là chủ quán ăn Tiếp Tục (ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị đối tượng dùng nước sơn đổ lên đầu và dùng hung khí gây thương tích.
Trước đó, chị Chen Ai Ling có xảy ra mâu thuẫn với đối tượng Nguyễn Văn Trọng (tên thường gọi là Bé, SN 1988, ngụ ấp 3, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Cụ thể, theo hồ sơ điều tra, ngày 15/12/2016, Trọng cùng 2 người bạn đến quán ăn Tiếp Tục của chị Chen Ai Ling làm chủ để nhậu. Nhậu xong, Trọng kêu chủ quán đến tính tiền. Chị Chen Ai Ling đưa hóa đơn tính tiền 1,2 triệu đồng thì Trọng liền nổi nóng. Trọng nói chủ quán tính tiền không hợp lý và nhất định không chịu trả tiền.
Chủ quán và Trọng xảy ra cãi vã. Đối tượng liền đập chén của quán để dằn mặt. Chủ quán nhậu liền cho nhân viên cầm dao đuổi chém Trọng. Trọng bỏ chạy và nuôi ý định trả thù chủ quán.
Đến khoảng 18h, ngày 7/1/2017, Trọng gọi điện hẹn Nguyễn Hữu Hóa (SN 1995, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đến quán nhậu gần cổng khu công nghiệp Tân Đức để nói chuyện. Tại đây, Trọng thuê Hoá dùng nước sơn đổ lên đầu và rạch mặt chủ quán Tiếp Tục với giá 10 triệu đồng.
Hoá đồng ý và gọi điện kêu thêm đối tượng Huỳnh Công Vĩnh (SN 1995, tạm trú ấp Tân Hoà, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) đến quán nhậu để bàn bạc kế hoạch mà Trọng đã vạch sẵn.
Khi Vĩnh đến, Trọng đưa cho Vĩnh 200.000 đồng để mua một lon nước sơn dầu và hung khí dùng để rạch mặt chủ quán nhậu.
Thấy ít người, sợ kế hoạch trả thù không thành công, Trọng gọi điện kêu thêm đối tượng Thạch Trường Long (tên thường gọi là Long “đen”, SN 1979, tạm trú tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) đến quán để nhậu, rồi nhờ Long kêu thêm đàn em đi cùng Vĩnh, Hoá, Trọng. Sau khi nghe Trọng gọi, Long gọi điện rủ thêm 4 đối tượng đến quán nhậu gặp Trọng.
Để thực hiện kế hoạch trả thù, Trọng đã tự mình theo dõi sinh hoạt hằng ngày của chị Chen Ai Ling. Từ đó, đối tượng nắm rõ lịch sinh hoạt, thời điểm nạn nhân sơ hở, dễ tiếp cận nhất.
Đến khoảng 20h20 ngày 7/1/2017, Trọng biết chị Chen Ai Ling sắp lên xe về nhà. Thế nên, đối tượng này ra hiệu cho Hoá, Vĩnh và 1 số đối tượng khác đến quán Tiếp Tục thực hiện kế hoạch trả thù bằng cách đổ nước sơn lên đầu và rạch mặt chủ quán. Vĩnh mang theo lon nước sơn, Hoá mang theo con dao Thái Lan đến quán chờ thời cơ.
Khi thấy chị Chen Ai Ling từ trong quán ăn ra xe ô tô đậu trước cửa quán, Vĩnh liền tiến hành đổ lon nước sơn dầu lên đầu và nắm tóc chị kéo ra khỏi xe, rạch liên tục vào vùng đầu nạn nhân. Nạn nhân chỉ biết đưa tay ôm đầu để tránh thương tổn nên bị thương nhiều ở cánh tay. Lúc này, anh Hà Học là nhân viên quán ăn đến can ngăn.
Vĩnh bỏ chạy thì Hoá chạy đến, cầm dao chém về phía chị Chen Ai Ling và anh Hà Học. Hai người này lùi lại nên may mắn không trúng. Long chạy đến thấy trên người chị Chen Ai Ling bị dính sơn và nhiều vết thương. Long liền kêu các đối tượng lên xe bỏ đi.
Trọng chạy xe đến đỗ đối diện, cách nơi xảy ra khoảng 20m để xem. Thấy chủ quán bị dính đầy sơn, đầu chảy nhiều máu, Trọng hả hê kêu tất cả lên xe chạy về quán nhậu trước đó. Tại đây, Trọng đưa 2 triệu đồng cho Hoá để trả tiền nhậu, riêng số tiền 10 triệu đồng Trọng hứa trả cho Hoá sau.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, Trọng là người trực tiếp bàn bạc, thoả thuận và thuê Nguyễn Hữu Hoá đổ nước sơn và rạch mặt chủ quán Tiếp Tục với giá 10 triệu đồng. Hoá bàn bạc rủ thêm Huỳnh Công Vĩnh cùng thực hiện.
Vĩnh là người trực tiếp đổ nước sơn lên đầu và dùng hung khí chém, rạch vào vùng đầu, tay của nạn nhận, gây ra thương tích tạm thời 9%. Hiện, đối tượng Vĩnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Thiên Lý