"Kháng nghị hủy 2 bản án vụ xe Innova đi lùi là kịp thời, đúng quy định pháp luật"

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 22/11/2018 | 19:01
2
Liên quan đến kháng nghị hủy 2 bản án phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra bổ sung vụ container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn đã chỉ ra những điểm bất cập đáng lưu ý.

Liên quan đến vụ container tông xe innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ký kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy 2 bản án phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra bổ sung. Ngay lập tức, thông tin này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận cả nước.

Để có những góc nhìn xung quanh vụ án này, PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận những ý kiến của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Bá Sơn, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (người từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực viện Kiểm sát nhân dân và từng giữ cương vị Giám đốc sở Tư pháp TP.Đà Nẵng).

Theo đó, ĐBQH Nguyễn Bá Sơn nhấn mạnh: “Khi trao đổi về vụ án này với phóng viên, kể cả bài phát biểu của tôi trước nghị trường, tôi muốn lưu ý 2 vấn đề. Thứ nhất, ý kiến của tôi không nhằm can thiệp vào hoạt động bình thường của các cơ quan tiến hành tố tụng, bất kể đó là Tòa án của tỉnh Thái Nguyên hay của TAND Tối cao. Thứ hai, nội dung ý kiến của tôi nêu là nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, chứ không nhằm cáo buộc hoặc bào chữa cho bất cứ bên nào trong vụ án này”.

Từ khía cạnh nêu trên, ĐBQH Nguyễn Bá Sơn cho rằng: “Về mặt trình tự thủ tục, việc TAND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm tiến hành điều tra lại từ đầu, tôi cho rằng đó là việc kịp thời và đúng quy định của pháp luật”.  

An ninh - Hình sự - 'Kháng nghị hủy 2 bản án vụ xe Innova đi lùi là kịp thời, đúng quy định pháp luật'

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn cho rằng, không thể có một khoảng cách nào an toàn cho 2 phương tiện giao thông chạy ngược chiều trên cùng một làn đường.

Vị Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phân tích: “Về mặt pháp lý, tôi cho rằng, không thể có một khoảng cách nào an toàn dành cho 2 phương tiện giao thông chạy ngược chiều trên cùng một phần đường, một làn đường.

Thứ hai, pháp luật không có quy định nào dành riêng cho việc giữ khoảng cách an toàn cho 2 xe ô tô chạy ngược chiều nhau trên cùng một làn đường hoặc trên cùng đường cao tốc.

Thứ ba, nguyên tắc pháp lý của Nhà nước là không ai có thể bị cáo buộc một tội nào đó nếu pháp luật không quy định”.

Ông Nguyễn Bá Sơn nói thêm: “Hiện nay, có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vụ án này. Có ý kiến đặt vấn đề rằng, người lái xe container có làm chủ phương tiện, có chú ý quan sát hay không, để đảm bảo khoảng cách và giữ tốc độ an toàn giữa 2 xe container và innova?

Theo quan điểm của tôi, ngoài việc không thể có khoảng cách an toàn cho 2 chuyển động ngược chiều trên cùng một đường thẳng thì trong vấn đề quan sát khi điều khiển phương tiện có mấy điểm đáng lưu ý.

Thứ nhất, nếu 2 hai xe “đối đầu” chạy ngược chiều nhau thì khả năng quan sát và nhận biết của tài xế container về chiếc xe đang chạy ngược chiều với mình cũng có thể nhận biết và xử lý tình huống. Nhưng đằng này, chiếc xe innova lại quay đầu cùng hướng và đi thụt lùi. Như vậy, khả năng nhận biết để xử lý kịp thời của lái xe container bị hạn chế đi rất nhiều và lỗi này hoàn toàn không thuộc về người lái xe container.

Trong hoàn cảnh đó, không có một khoảng cách nào an toàn đối với 2 xe này. Bởi vì người lái xe container có cố gắng giữ khoảng cách nào đi chăng nữa thì khoảng cách này luôn luôn bị rút ngắn. Có nghĩa rằng, khoảng cách an toàn luôn nằm trong trạng thái bị triệt tiêu và thực tế nó đã xảy ra”.

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn nhìn nhận thêm một khía cạnh: “Một ý nữa là, người ta đặt câu hỏi rằng, tài xế container có chú ý quan sát và có đạp phanh kịp thời hay không?

Tôi nghĩ rằng, xe container là xe không bình thường. Nó được xếp vào loại xe đặc biệt và người lái xe cũng phải trải qua một khóa huấn luyện kỹ càng, bằng lái xe container cũng khác với bằng lái các loại xe khác.

Về mặt kỹ thuật, để xử lý tình huống trên xe container phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như là về tốc độ và tải trọng trên xe. Việc phanh dừng xe phụ thuộc rất nhiều vào xe chở cái gì và tải trọng bao nhiêu. Để đi đến một kết luận rằng khả năng đánh lái gấp nhằm tránh chiếc xe innova hoặc đạp phanh “chết” luôn để không bị tai nạn là điều không thể.

Đó là mấy ý tôi nêu lên để nếu xem xét lại vụ án từ đầu thì cần xem xét nghiêm túc”.

Vợ tài xế container Lê Ngọc Hoàng mừng rơi nước mắt, mong chồng sớm trở về

Thứ 5, 22/11/2018 | 13:59
Gia đình bị cáo Lê Ngọc Hoàng – tài xế xe container liên quan đến vụ đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên hi vọng: Việc hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm và điều tra bổ sung là điều đúng đắn, mong công lý sẽ được thực thi.

Xe container đâm xe Innova lùi trên cao tốc: Hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, điều tra bổ sung

Thứ 4, 21/11/2018 | 16:30
Liên quan đến vụ xe container tông xe Innova đi lùi trên cao tốc, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ký kháng nghị giám đốc thẩm, hủy hai bản án phúc thẩm, sơ thẩm.

Vụ xe container tông vào xe Innova lùi trên cao tốc: Một bản án thiếu tính thuyết phục

Thứ 3, 13/11/2018 | 19:00
Theo nhiều chuyên gia pháp lý, việc đưa ra phán quyết tuyên phạt tài xế xe container mức án 6 năm tù khi chưa làm rõ nhiều điểm mấu chốt trong vụ tai nạn là thiếu tính thuyết phục.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.

Quảng Nam: Tạm giữ người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn, đánh công an

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:43
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Hà Nội: Một phụ nữ bị lừa 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán lấy hoa hồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:15
Sáng 18/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa mất 4 tỷ đồng với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ để nhận hoa hồng.

Bắt đối tượng chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ theo lệnh truy nã

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:30
Ngày 18/5, Công an Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Hồng Bích khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Quảng Ninh: Tiếp nhận, xử lý 103 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:36
Ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng, làm việc nhẹ lương cao, đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án liên lạc đe dọa nạn nhân.

Hà Nội: Một phụ nữ bị lừa 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán lấy hoa hồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:15
Sáng 18/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa mất 4 tỷ đồng với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ để nhận hoa hồng.