Khánh Hòa: Cựu kế toán dược Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn lãnh 13 năm tù

Khánh Hòa: Cựu kế toán dược Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn lãnh 13 năm tù

Thứ 5, 07/09/2023 | 14:40
0
Bị cáo Nguyễn Thị Thắm, cựu Kế toán dược của Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) bị phạt 13 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1983), cựu Kế toán dược của Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, năm 2017, TAND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) có thụ lý 8 vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để giải quyết vụ án, TAND huyện Khánh Sơn nhận thấy Nguyễn Thị Thắm có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nên ngày 16/2/2020 đã có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thắm được Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán dược từ ngày 1/7/2003. Nhiệm vụ chính của Thắm là định kỳ căn cứ vào nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất và vật tư y tế của Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn (gọi tắt là Trung tâm), Thắm lập bảng dự trù mua thuốc và trình lãnh đạo Trung tâm ký duyệt. 

Sau đó, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết với các Công ty dược trúng thầu và bản dự trù đã được lãnh đạo phê duyệt, Thắm gửi các Công ty dược để các Công ty này bán thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho Trung tâm. Đồng thời, khi các Công ty giao hàng, Thắm có trách nhiệm kiểm tra chủng loại, số lượng hàng theo bảng dự trù và cùng thủ kho, phó giám đốc phụ trách dược và kế toán nhập hàng vào kho. Đến cuối tháng, Thắm báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn về số lượng hàng cho lãnh đạo Trung tâm theo quy định.

Cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, Thắm có nhập lượng thuốc tân dược vào Trung tâm trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng do vô ý làm mất hóa đơn. Thắm có báo cáo lãnh đạo nhưng không được giải quyết mà buộc Thắm phải chịu trách nhiệm. Thời điểm này, Thắm không có tiền trả nên đã lợi dụng danh nghĩa của Trung tâm để gọi mua thêm thuốc của các Công ty dược đưa ra ngoài bán với giá thấp hơn giá mua từ 30-50% để lấy tiền trả cho số thuốc đã nhập vào Trung tâm bị mất hóa đơn.

Từ năm 2009 đến tháng 4/2014, Thắm đã gọi mua thuốc từ 34 Công ty dược. Khi gọi mua thuốc đưa ra ngoài bán, Thắm lấy danh nghĩa của Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn để gọi mua thuốc, tuy nhiên việc mua thuốc của Thắm không gây thiệt hại cho Trung tâm. Sau khi mua thuốc, Thắm đã trả tiền cho một số công ty, còn lại nợ 8 công ty với tổng số tiền hơn 7,327 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Thắm tự nguyện cung cấp 546 hóa đơn giá trị gia tăng (liên 2) của 5 Công ty dược. Đây chính là số hóa đơn thể hiện lượng thuốc bản thân Thắm tự ý nâng khống gọi mua rồi đưa ra ngoài bán để chiếm đoạt. Sau mỗi lần gọi mua thuốc, Thắm đều giữ lại các hóa đơn do mình tự gọi (các hóa đơn này các Công ty dược đều xuất bán cho Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn).

Căn cứ 546 hóa đơn (liên 2) do Nguyễn Thị Thắm cung cấp, 1.595 hóa đơn (liên 1 hoặc liên 3) do 5 Công ty dược cung cấp cùng các biên bản đối chiếu số liệu, các phụ lục kèm theo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành đối chiếu các hóa đơn.

Tổng số tiền thể hiện tại 537 hóa đơn (liên 2) do Nguyễn Thị Thắm cung cấp khớp với 537 trong tổng số 1.595 hóa đơn (liên 1 hoặc liên 3) do 5 Công ty dược cung cấp là hơn 7,942 tỷ đồng. Thắm đã thanh toán hơn 5,786 tỷ đồng và chưa thanh toán hơn 2,156 tỷ đồng. Có 6 hóa đơn Thắm cung cấp nhưng Công ty không có; có 3 hóa đơn không trùng khớp về ngày xuất hóa đơn với công ty dược.

Đối với 3 công ty dược còn lại không đối chiếu được do 2 công ty không cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng và 1 công ty thì Thắm không có hóa đơn.

An ninh - Hình sự - Khánh Hòa: Cựu kế toán dược Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn lãnh 13 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Thắm tại phiên tòa. 

Theo HĐXX, tại phiên tòa Nguyễn Thị Thắm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại có tại hồ sơ vụ án về thời gian, hành vi phạm tội và phù hợp với chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được công khai tại phiên tòa.

HĐXX nhận thấy có đủ căn cứ về pháp luật xác định, để có tiền sử dụng cá nhân và lấy tiền lần bán thuốc sau trả tiền cho lần mua thuốc trước, nên từ năm 2009 - tháng 4/2014, bị cáo Thắm đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự ý gọi thêm lượng thuốc ngoài bảng dự trù của Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn để đưa ra ngoài bán chiếm đoạt số lượng thuốc có tổng giá trị hơn 7,942 tỷ đồng. Trong đó, Thắm đã trả được hơn 5,786 tỷ đồng và số tiền không còn khả năng chi trả là hơn 2,156 tỷ đồng của 5 Công ty dược. 

Hành vi của bị cáo Thắm đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng chức dụng, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên theo quy định.

An ninh - Hình sự - Khánh Hòa: Cựu kế toán dược Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn lãnh 13 năm tù (Hình 2).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thắm 13 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn. Đồng thời, xâm phạm sở hữu của các công ty dược, làm giảm uy tín của Trung tâm và tác động xấu đến các hoạt động kinh doanh của các công ty dược.

Bị cáo biết và nhận thức được hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của các công ty dược là trái pháp luật nhưng vẫn nhiều lần thực hiện. Điều đó thể hiện ý thức xem thường pháp luật của bị cáo nên cần quyết định hình phạt nghiêm khắc để trừng trị, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa, răn đe chung trong xã hội.

Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như tự thú; quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; đã trả lại số tiền bằng 73% tổng giá trị bị cáo chiếm đoạt…

Từ năm 2009 – tháng 4/2014, bị cáo đã nhiều lần chiếm đoạt thuốc của các công ty dược nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên.

Vì vậy, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Bên cạnh đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các công ty dược với tổng số tiền hơn 942 triệu đồng.

HĐXX kiến nghị đến các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại các công ty dược trong việc bán thuốc với số lượng nhiều hơn hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn. Nếu đủ căn cứ, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Châu Tường

Vùng 5 Hải quân tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam

Thứ 4, 06/09/2023 | 22:00
Ngày 6/9, tại Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trực thăng đưa 3 ngư dân bị giảm áp do lặn sâu về đất liền điều trị

Thứ 4, 06/09/2023 | 18:54
3 ngư dân tỉnh Bình Thuận bị giảm áp do lặn sâu dưới biển khoảng 10-20m trong 2 giờ khi khai thác hải sản, được trực thăng đưa về đất liền điều trị kịp thời.

Khánh Hòa: Thầy và trò huyện đảo Trường Sa chào đón năm học mới

Thứ 3, 05/09/2023 | 14:23
Cùng với cả nước, thầy và trò ở các trường tiểu học trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hân hoan chào đón năm học mới 2023-2024.

Hơn 290.000 học sinh tỉnh Khánh Hòa bước vào năm học mới 2023-2024

Thứ 3, 05/09/2023 | 10:40
Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 290.000 học sinh và hơn 22.100 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa bước vào năm học mới 2023-2024.
Cùng chuyên mục

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.