Khánh Hòa ngưng các hoạt động trên biển từ 18h ngày 17/12 để tránh bão

Khánh Hòa ngưng các hoạt động trên biển từ 18h ngày 17/12 để tránh bão

Thứ 6, 17/12/2021 | 10:31
0
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18h ngày 17/12 để tránh bão.

Sáng 17/12, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão Rai sắp vào biển Đông.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối ngày 17/12 bão sẽ vào biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 -14, giật cấp 17, gây sóng biển cao từ 6 -8m ở khu vực bắc, giữa và nam biển Đông. Ngày 19 và 20/12, khu vực biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có thể có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15; đe dọa trực tiếp đến an toàn của tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, xảy ra vào cuối mùa mưa bão, diễn biến còn rất phức tạp.

Vì vậy, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng của dân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý hồ chứa khẩn trương kiểm tra, rà soát, tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi tàu, thuyền (kể cả các tàu du lịch) còn hoạt động trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn; thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18h ngày 17/12 cho đến khi kết thúc bão.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với các hoạt động du lịch trên các đảo; tổ chức rà soát, thống kê số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển (đặc biệt nắm bắt số lượng người dân trên các lồng bè) để triển khai sơ tán dân khi có tình huống bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng. Phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện sơ tán người dân trên các lồng bè đến nơi an toàn, công tác sơ tán dân trên biển hoàn thành trước 8h ngày 19/12.

Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu dân cư trên đảo (huyện Vạn Ninh, Tp.Nha Trang, Tp.Cam Ranh) để hỗ trợ sơ tán dân; tổ chức hướng dẫn gia cố nhà ở đảm bảo an toàn khi có bão ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; kiểm đếm, nắm chắc số lượng tàu thuyền, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình) để di chuyển phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú.

Phối hợp với các đơn vị quản lý các khu neo đậu, tránh trú tàu thuyền tổ chức hướng dẫn việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền tại các khu tránh trú; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, quản lý chặt việc ra khơi của các tàu thuyền.

Dân sinh - Khánh Hòa ngưng các hoạt động trên biển từ 18h ngày 17/12 để tránh bão

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18h ngày 17/12 để tránh bão. Ảnh minh họa.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn, đồng thời phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão mạnh, ngập lụt khu vực thấp trũng, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thông báo đến người dân về diễn biến ảnh hưởng bão, mưa lũ để có kế hoạch sản xuất hợp lý, đặc biệt là bảo vệ giống để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân 2021-2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi tình hình bão, mưa lũ; căn cứ tình hình của từng địa phương chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và trang thiết bị học tập đối với từng điểm trường cụ thể trong các ngày bão, mưa lớn, ngập lụt xảy ra.

Tỉnh này cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước tổ chức trực ban 24/24, theo dõi diễn biến mưa lũ để tính toán lưu lượng nước về hồ và căn cứ tình hình vùng hạ du để điều tiết, tích nước, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

Thông báo việc xả lũ kịp thời cho các địa phương có liên quan biết trước để chủ động triển khai phương án phòng chống ngập lụt, tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực mình phụ trách; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai…

Trước đó, ngày 16/12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công điện gửi các đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão.

Châu Tường

Phát hiện thêm 210 ca mới, Khánh Hòa vượt mốc 23.000 ca nhiễm Covid-19

Thứ 6, 17/12/2021 | 09:05
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 153 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận thêm 210 ca mắc mới, trong đó có 20 ca cộng đồng.

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện 396 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 16/12/2021 | 18:34
Liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 294 F1 và 112 F2.

Khánh Hòa phát hiện thêm 221 ca mắc Covid-19, có 22 ca cộng đồng

Thứ 5, 16/12/2021 | 08:37
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 520 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 221 ca mắc mới, trong đó có 22 ca cộng đồng.

Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận 361 ca nhiễm Covid-19, có 54 ca cộng đồng

Thứ 4, 15/12/2021 | 19:15
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 271 F1 và 111 F2.

Khánh Hòa ban hành kế hoạch tiêm liều bổ sung vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 4, 15/12/2021 | 18:44
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021–2022.

Khánh Hòa: Tặng hàng ngàn áo phao, cờ Tổ quốc, túi y tế… cho ngư dân

Thứ 4, 15/12/2021 | 11:37
Trong ngày hội “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương”, tỉnh Khánh Hòa đã trao hàng ngàn áo phao, cờ Tổ quốc, túi y tế... hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Khánh Hòa: Thêm 216 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 15/12/2021 | 08:06
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 469 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 216 ca mắc mới, trong đó có 19 ca cộng đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.