Khen thưởng các đơn vị bắt giữ đối tượng Hàn Quốc bị Interpol truy nã

Khen thưởng các đơn vị bắt giữ đối tượng Hàn Quốc bị Interpol truy nã

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 23/02/2023 | 20:07
0
Sau khi phạm tội Kim MyoungDuck bỏ trốn khỏi Hàn Quốc, bị Interpol “truy nã đỏ” nên bị truy nã từ ngày 25/1.

Ngày 23/2, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an Thành phố đã trao thưởng cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an quận Sơn Trà về thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng người nước ngoài bị truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn.

Tại buổi trao thưởng, Thượng tá Đồng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an quận Sơn Trà đã đạt được trong việc phối hợp, phát hiện, bắt giữ kịp thời đối tượng người Hàn Quốc trong diện truy nã quốc tế.

Điều này thể hiện, công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố thời gian qua hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn; tham mưu mở đợt cao điểm kiểm tra lưu trú đối với người nước ngoài trên địa bàn.

Đồng thời chú trọng công tác xây dựng phong trào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và các tổ chức, cá nhân tham gia tố giác, phòng ngừa tình trạng người nước ngoài cư trú, hoạt động sai mục đích nhập cảnh, vi phạm pháp luật.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thông tin, trước đó, nhận được nguồn tin từ người dân, khuya 9/2, đơn vị phát hiện một người nước ngoài thuộc diện truy nã đỏ của Interpol đang lưu trú tại một khu chung cư trên địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Hồ sơ điều tra - Khen thưởng các đơn vị bắt giữ đối tượng Hàn Quốc bị Interpol truy nã

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng  tham mưu mở đợt cao điểm kiểm tra lưu trú đối với người nước ngoài trên địa bàn.

Ngay sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo lãnh đạo Công an Tp.Đà Nẵng, đồng thời khẩn trương thành lập Tổ công tác, phối hợp với Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra đột xuất nơi lưu trú của đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Kim MyoungDuck (SN 1984), quốc tịch Hàn Quốc.

Qua đấu tranh, đối tượng Kim thừa nhận đã có hành vi vi phạm pháp luật ở Hàn Quốc rồi bỏ trốn, và bị cơ quan chức năng Hàn Quốc ra thông báo truy nã quốc tế.

Hiện, đối tượng đang được giám sát trong thời gian chuẩn bị thủ tục bàn giao cho phía cơ quan chức năng Hàn Quốc xử lý.

 

 

Clip: Bị "500 anh em" trâu rừng truy sát, sư tử leo lên cây lánh nạn

Thứ 5, 23/02/2023 | 08:00
Bị đàn trâu rừng hung dữ truy đuổi, con sư tử lập tức bỏ chạy rồi leo lên một cái cây gần đó để lánh nạn.

Vây ráp kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm súng cố thủ trắng đêm

Thứ 3, 21/02/2023 | 16:11
Phát hiện lực lượng công an truy đuổi, Lâm đã cầm súng quân dụng cố thủ nhiều giờ trong phòng nghỉ.

Nghệ An: Bắt đối tượng vượt biên trốn truy nã hơn 2 năm về tội Đánh bạc

Thứ 7, 18/02/2023 | 13:00
Phát hiện công an, lợi dụng địa hình, Vi May Ỏn đã bỏ trốn sang Lào. Sau hơn 2 năm, đối tượng đã bị sa lưới.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.