Khi nào Hà Nội có thể cho học sinh quay trở lại trường?

Khi nào Hà Nội có thể cho học sinh quay trở lại trường?

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 21/09/2021 | 07:00
1

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại học tập khi dịch được kiểm soát; bảo đảm 100% cán bộ, giáo viên tiêm tối thiểu 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong khi đó, 6h00 sáng nay (21/9), Hà Nội đã kết thúc đợt giãn cách thứ 4 theo Chỉ thị 16 của  Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, dư luận tỏ ra băn khoăn về việc có nên cho học sinh sớm quay trở lại trường sau khi Hà Nội hết thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hay không?

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với Người Đưa Tin, ĐBQH Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Y tế để triển khai chương trình tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi, trong đó có học sinh. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn vắc-xin phòng Covid-19 cung ứng cho Việt Nam vẫn còn hạn chế. Chính phủ, Bộ Y tế đang rất tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vắc-xin để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch.

Theo vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “Việc Hà Nội yêu cầu các nhà trường sẵn sàng các điều kiện, các phương án đón học sinh trở lại học tập thì vẫn phải làm, có kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay tại Hà Nội vẫn phát sinh các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, thậm chí có những ca chưa rõ nguồn lây thì chưa thể cho các cháu trở lại trường học. Hơn nữa, học sinh vẫn chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nếu cho các cháu trở lại trường thì rủi ro là rất cao. Vấn đề này, Hà Nội cần cân nhắc thận trọng, đánh giá tình hình một cách toàn diện, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, phân tích kỹ để có kế hoạch phù hợp”.  

Giáo dục - Khi nào Hà Nội có thể cho học sinh quay trở lại trường?

ĐBQH Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn, Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Tuyết – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phân tích: “Những người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc người đã từng được chữa khỏi Covid-19 thì vẫn có thể bị nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 và có thể là người truyền bệnh cho người khác. Vì vậy, bản thân những người này an toàn nhưng vẫn phải tuân thủ 5K để bảo vệ cho người khác, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, người có bệnh nền”.

Đánh giá về những nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của Tp. Hà Nội thời gian qua, vị chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội đã có những biện pháp thay đổi phù hợp với tình hình thực tế, các lực lượng tham gia chống dịch đều quyết tâm cao, những kết quả gần đây cho thấy, Thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, với những biến thể phức tạp như Delta thì dịch bệnh còn có xu hướng lâu dài. Vì thế, phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch, không được chủ quan, vội vàng buông lỏng quản lý.

Trước câu hỏi về việc khi nào Hà Nội có thể cho học sinh trở lại trường, Bác sĩ Tuyết cho rằng phải đảm bảo 2 yếu tố: Với việc Hà Nội vẫn phát hiện các ca nhiễm mới ngoài cộng đồng (quận Hoàng Mai và quận Long Biên) cần cân nhắc khi cho học sinh trở lại trường. Ít nhất là sau khi qua 14 ngày không phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng thì hãy cho học sinh đi học trở lại. Đồng thời tìm nguồn cung ứng để tiêm phòng Covid-19 cho các cháu trong thời gian sớm nhất.

Giáo dục - Khi nào Hà Nội có thể cho học sinh quay trở lại trường? (Hình 2).

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Cũng băn khoăn về điều này, chị Lê Thị Hà (ở Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Con tôi học cấp 2, hôm trước học online cũng nghe cô giáo dặn các con chuẩn bị tinh thần để quay trở lại học ở trường khi có thông báo mới. Nói thực lòng là các con cũng mong đến trường lắm rồi, nhớ thầy cô và các bạn. Tuy nhiên, là phụ huynh thì chúng tôi cũng không khỏi lo lắng cho sự an toàn của các con trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19. Ca nhiễm ngoài cộng đồng vẫn còn nên vẫn thấy bất an nếu cho con đến trường vào thời điểm này. Một số bạn trong lớp con tôi vẫn còn mắc kẹt ở quê, chưa về Hà Nội được do đợt vừa rồi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Vì thế, các phụ huynh cũng mong muốn rằng, nếu có kế hoạch cho học sinh đi học trở lại thì ngành giáo dục và nhà trường thông báo trước vài ngày để gia đình chuẩn bị cho các con”.

Tối 20/9, Hà Nội ghi nhận 3 ca Covid-19 trong khu cách ly

Thứ 2, 20/09/2021 | 19:52
Từ 12h đến 18h ngày 20/9, Hà Nội phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trong 24 giờ qua lên 9 ca nhiễm Covid-19.

Bức tranh Hà Nội qua 4 đợt giãn cách xã hội

Thứ 2, 20/09/2021 | 19:45
Hà Nội sẽ có phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng sau khi kết thúc đợt 4 giãn cách xã hội. Cùng Người Đưa Tin nhìn lại Thủ đô sau 2 tháng giãn cách.

Trưa 20/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19

Thứ 2, 20/09/2021 | 13:10
Thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, từ 6h đến 12h ngày 20/9, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca phát hiện tại khu vực phong tỏa và một ca ở khu cách ly.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...