Khía cạnh pháp lý vụ sập nhà khiến 6 người thương vong ở Cao Bằng

Khía cạnh pháp lý vụ sập nhà khiến 6 người thương vong ở Cao Bằng

Thứ 2, 18/04/2016 | 10:33
0
Nếu nguyên nhân được xác định là do công trình bên cạnh vi phạm các quy định về xây dựng dẫn đến ngôi nhà ông Điếm bị sập thì những người có liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như báo Người đưa tin đã đưa về vụ sập nhà xảy ra tại TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương trong cùng một gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng (17/4), tại ngôi nhà 5 tầng của gia đình ông Nguyễn Hữu Điếm (tổ 30, phường Kim Đồng – TP Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng) bị sập đổ.

Thời điểm xảy ra sự cố có 6 người trong gia đình ông Điếm đang ngủ. Đã có 3 người tử vong tại chỗ, 3 người khác được cơ quan chức năng giải cứu từ đống đổ nát nhưng trong tình trạng bị thương nặng.

Pháp luật - Khía cạnh pháp lý vụ sập nhà khiến 6 người thương vong ở Cao Bằng

3 nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng - (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Danh tính 3 người tử vong được xác định gồm: Ông Nguyễn Hữu Điếm (SN 1944), bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1944, là vợ ông Điếm), chị Hoàng Thị Duyên (SN 1978, con dâu ông Điếm).

3 người may mắn thoát nạn là con trai và 2 cháu nội của ông Điếm: Nguyễn Hoài Đức (SN 1975), cháu Nguyễn Đức Anh (SN 2010) và Nguyễn Hoàng Anh (SN 2013). Hiện tình hình sức khỏe của 3 người bị thương đã ổn định.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, vị đại diện Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cho hay: Bên cạnh căn nhà bị đổ có một công trình khác đang đào móng vì thế rất có thể do công trình này đào móng quá sâu khiến cho ngôi nhà của ông Điếm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nguyên nhân chính xác vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Dưới khía cạnh pháp lý của vụ việc, trao đổi với Pv báo Người đưa tin luật sư Giang Văn Quyết, giám đốc công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật, đoàn luật sư TP. Hà Nội nhận định: “Theo những gì báo chí đưa tin thì vụ việc đã xảy ra thiệt hại về người cũng như tài sản. Hiện, chưa xác định chính xác nguyên nhân vụ sập nhà ông Điếm là gì nên không thể đưa ra hay quy kết trách nhiệm cho ai.

Tuy nhiên, nghi vấn ở vụ việc này đang

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.