Kho hóa chất phát lộ sau bão ở Quảng Bình là chất tẩy rửa

Kho hóa chất phát lộ sau bão ở Quảng Bình là chất tẩy rửa

Ngô Thị Huyền
Thứ 5, 28/09/2017 | 07:02
0
Liên quan đến kho hóa chất được phát lộ sau bão, cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Bình vừa có kết quả kiểm nghiệm ban đầu.

Từ sau Bão số 10, người dân thôn 19/5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phát hiện mùi hắc lạ, đi tìm thì thấy mùi trên bay ra từ nhà kho bỏ hoang. Người dân cũng phát hiện một loại hóa chất lạ chảy từ trong nhà kho ra bên ngoài làm cỏ cây bị cháy đen.

Cơ quan chức năng Quảng Bình ngay sau đó đã vào cuộc xác minh, niêm phong số hóa chất có trong kho. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chuyên môn phát hiện kho chứa nhiều bể sắt lớn và có 150 bao màu trắng, có ghi nhãn hiệu "Caustic Soda Flakes" và xuất xứ "Made in China".

Mỗi bao bì có trọng lượng 25kg, tổng khối lượng 3,7 tấn, do loại hóa chất này ở Trung Quốc bán khá rẻ nên nhiều doanh nghiệp nhập về bán. 

Xã hội - Kho hóa chất phát lộ sau bão ở Quảng Bình là chất tẩy rửa

Kho hóa chất bỏ hoang được người dân phát hiện sau Bão số 10. 

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chuyên môn ở Quảng Bình xác nhận loại hóa chất "Made in China” phát lộ sau bão số chỉ là xút vảy (công thức hóa học là NaOH), một loại hóa chất tẩy rửa.

Thông tin này cũng đã được ông ông Phan Thanh Hào, Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường thuộc sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Bình xác nhận.

NaOH là loại hóa chất công nghiệp dùng rất phổ biến trong công nghiệp mạ điện, giấy, tẩy rửa.

Ông Hào cho biết, loại hóa chất này về cơ bản không chứa độc tố, chỉ nếu khi tiếp xúc trực tiếp với da thì có thể gây ăn da, hoặc nếu tiếp xúc trực tiếp với cây thì có thể làm chết cây.

Theo sở TN&MT Quảng Bình, kho hóa chất tên Thảo Anh do ông Nguyễn Hải Hà (51 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai làm chủ cơ sở. Năm 2014, ông Hà thuê mảnh đất của bà Trần Thị Lài (49 tuổi), trú xã Quảng Đông với thời hạn 5 năm, kinh doanh, sản xuất hóa chất cung cấp cho các KCN để phục vụ tẩy rửa. Nhưng sau một thời gian làm ăn thua lỗ, kho Thảo Anh đã tạm ngừng hoạt động và để hoang đến khi bị phát hiện.

Hiện, sở TN&MT tỉnh Quảng Bình đang đề nghị cơ sở Thảo Anh đến làm việc và xử lý số hóa chất này,đồng thời, báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình xin hướng xử lý, tránh phát tán gây ô nhiễm môi trường.

Khởi công dự án xử lý chất độc dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa

Thứ 2, 18/09/2017 | 07:38
Ngày 16/9, bộ Quốc phòng đã chính thức khởi công dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đà Nẵng: Kinh hoàng công nghệ sản xuất giá đỗ bằng hóa chất Trung Quốc

Thứ 5, 31/08/2017 | 18:30
Loại hóa chất này có xuất xứ từ Trung Quốc, nhằm kích thích tăng trưởng, giúp giá đỗ phát triển nhanh, tăng sản lượng và trắng đẹp hơn.

'Trắng đêm' vật lộn tại hiện trường nổ kho hóa chất

Thứ 2, 27/04/2015 | 11:20
Hàng trăm lính cứu hỏa phải "trắng đêm" vật lộn với đám cháy xảy ra tại một kho chứa sơn, hóa chất nằm trên địa bàn TX. Thuận An (Bình Dương).
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.