Khởi tố các bị can tham gia hỗn chiến trước quán karaoke

Khởi tố các bị can tham gia hỗn chiến trước quán karaoke

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 05/01/2018 | 11:14
0
Trong lúc dự tiệc sinh nhật, 2 nhóm học sinh đã xảy ra mâu thuẫn, rồi hai bên kéo nhau ra trước quán để giải quyết ân oán. Trong lúc hỗn chiến, nam sinh tên Ph. bị đâm tử vong.

Sáng 5/1, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000, trú tại thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Ngoài ra, 4 bị can khác gồm: Trần Văn Trung (SN 2000), Nguyễn Đức Bảo (SN 1999) cùng trú tại thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Pah; Trần Anh Vỹ (SN 2000), Lê Anh Hào (SN 1999), cùng trú tại thôn 4, xã Hòa Phú bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân bị đâm tử vong trong vụ án mạng là em Nguyễn Triều Ph. (SN 2000, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, đang theo học tại lớp 11A5, trường THPT Ia Ly, huyện Chư Pah).

An ninh - Hình sự - Khởi tố các bị can tham gia hỗn chiến trước quán karaoke

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến 1 nam sinh tử vong.

Trước đó báo Người Đưa Tin đã thông tin, vào tối 10/12, nhóm của Ph., Trung, Bảo đi dự sinh nhật của em N.T.T.T. (học sinh lớp 11A4, trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Pah) tại quán karaoke Th.K. (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah).

Buổi tiệc sinh nhật còn có nhóm của Tuấn, Vỹ, Hào và nhiều nam, nữ thanh niên khác, trong đó đa phần đều là học sinh tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Trong buổi tiệc sinh nhật, Vỹ rót bia cho từng người thì sơ suất đổ bia vào người của Trung. Ngay lập tức, Trung to tiếng và đòi đánh Vỹ nhưng được can ngăn. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi buổi tiệc sắp tan, Ph., Trung và Bảo đứng ra trước quán để chờ nhóm của Vỹ. Khi nhóm của Vỹ đi ra, Trung lao vào đánh Vỹ, Ph. và Bảo cũng xông đến. Thấy bạn bị đánh, Tuấn và Hào cùng lao vào ẩu đả với nhóm của Ph..

Trong lúc hỗn chiến, nhóm thanh niên đã rút dao mang sẵn trong người ra đuổi đánh nhau. Lúc này, Ph. và Bảo dùng dao đâm trúng phần tay của Hào, còn Tuấn lao đến đâm Ph. khiến Ph. gục xuống. Sau đó, nhóm thanh niên vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ chạy. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Ph. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hà Giang: Khời tố lái xe đâm chết 5 công nhân đang làm việc

Thứ 5, 04/01/2018 | 19:42
Công an TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Công Hiếu, tài xế gây tai nạn khiến 5 người công nhân tử vong.

Va chạm giao thông, nam thanh niên bị thanh gỗ đâm xuyên chân

Thứ 4, 03/01/2018 | 19:16
Vụ va chạm giữa xe máy với chiếc xe kéo khiến cả hai người điều khiển đều bị thương nặng, trong đó một nam thanh niên bị thanh gỗ đâm xuyên chân.

Bắt đối tượng sử dụng súng trong vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong

Thứ 4, 27/12/2017 | 12:39
Qua điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng sử dụng khẩu súng trong vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong tại tiểu khu 263.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.