Khởi tố kẻ vừa mãn hạn tù đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Khởi tố kẻ vừa mãn hạn tù đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Thứ 3, 10/07/2018 | 10:48
0
Tháng 1/2018, sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội Mua bán người, do không có việc làm, Nguyễn Văn Thái đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản lấy tiền ăn tiêu.

 

Khởi tố kẻ vừa mãn hạn tù đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Đối tượng Nguyễn Văn Thái .(Ảnh: CQCA cung cấp)

Pháp luật và xã hội đưa tin, vào giữa  tháng 5/2018, CA huyện Đông Anh nhận được thông tin về các vụ cướp giật tài sản; nạn nhân là phụ nữ đi xe máy một mình, có đeo túi xách, bị đối tượng đi cùng chiều giật túi xách; trong đó có vụ việc khiến nạn nhân bị ngã, thương tích nặng, phải điều trị tại BV một thời gian.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh làm rõ “tác giả” của cả 3 vụ cướp giật trên là Nguyễn Văn Thái, SN 1980, trú tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo An ninh thủ đô, khoảng 19h30 ngày 19/5/2018, Thái điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ (BKS 29U1 - 7163) trên đường QL3, hướng từ xã Mai Lâm đi xã Dục Tú (Đông Anh) với ý định xem ai có sơ hở để cướp giật tài sản.

Phát hiện một phụ nữ điểu khiển xe máy nhãn hiệu Piaggio màu đen (BKS 29V6 - 4327), đeo túi xách, Thái điều khiển xe máy vượt bên phải, dùng tay trái giật túi xách của người phụ nữ làm nạn nhân bị ngã ra đường bất tỉnh. Ngay sau đó, nạn nhân được người đi đường đưa tới bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu, rồi chuyển bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị.

Sau khi cướp giật được tài sản, Thái điều khiển xe máy đến bến đò Gốc cây gạo, thuộc xã Xuân Canh, huyện Đông Anh lục túi xách lấy được 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7, 1 điện thoại iPhone 7 và 1 triệu đồng. Một số giấy tờ và tài sản khác của người bị hại Thái đã vứt trên đường tẩu thoát.

Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng đội CSHS - CAH Đông Anh, cho biết  trong quá trình điều tra, CA huyện Đông Anh đã phát hiện, vào khoảng 10h00 ngày 20/5/2018, Thái đến cửa hàng mua bán điện thoại di động ở tổ 4, thị trấn Đông Anh, thuê mở khóa chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 là tang vật vụ cướp giật tài sản với giá 300 nghìn đồng.

Sau khi mở được khóa điện thoại, Thái bán cho một phụ nữ ở xóm Hậu, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, với giá 4,5 triệu đồng. Một ngày sau, Thái bán chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 là tang vật vụ án cho một nam thanh niên ở thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, với giá 3,7 triệu đồng.

Thông tin thêm vụ việc, Pháp luật và xã hội cho hay, ngoài vụ cướp giật trên, trước đó Thái còn gây ra 3 vụ khác. Cụ thể: Khoảng 19h30 ngày 14/5, Thái điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 29U1 - 7163 trên đường liên thôn từ thôn Hội Phụ về thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, phóng xe áp sát và cướp giật túi xách bên trong có 1 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung J7 Prime màu tím và 1,5 triệu đồng của chị Đỗ Huyền T., trú tại xã Đông Hội. Sau khi cướp giật được tài sản, Thái điều khiển xe máy chạy đến đê Xuân Canh, huyện Đông Anh, lục soát lấy tài sản rồi vứt túi xách xuống sông.

Khởi tố kẻ vừa mãn hạn tù đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật (Hình 2).

Một trong những hiện trường vụ cướp giật tài sản do Thái gây ra. Ảnh: ANTĐ

Tiếp đến, khoảng 18h30 ngày 16/5, Thái điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ (BKS 29U1 - 7163) trên đường vòng khu vực Cầu Đôi, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh và cướp giật chiếc túi xách của chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1992, ở thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh). Trong túi xách của nạn nhân vụ cướp giật có 27 triệu đồng và một số giấy tờ, tài sản có giá trị khác, theo An ninh thủ đô.

Mở rộng vụ án, Thái còn khai đã gây ra một vụ cướp giật tài sản khác vào khoảng giữa tháng 5/2018. Hôm đó, Thái cướp giật túi xách của một phụ nữ trên đường Đào Duy Tùng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Bên trong túi xách có 1 chiếc điện thoại di động và do chiếc điện thoại này không mấy giá trị, đối tượng đã vứt cả túi xách và điện thoại di động xuống sông Hồng. Tổng tài sản Thái chiếm đoạt của người bị hại qua các vụ cướp giật tài sản khoảng 60 triệu đồng.

Ngày 1/6/2018, Nguyễn Văn Thái đã đến CA huyện Đông Anh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã dẫn giải Thái đi xác định hiện trường, địa điểm tiêu thụ và vứt bỏ vật chứng các vụ cướp giật tài sản phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được.

Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái về hành vi cướp giật tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo quy định. CA huyện Đông Anh cũng đề nghị VKSND và TAND huyện Đông Anh xác lập, đưa vụ án này ra truy tố xét xử điểm để vừa đảm bảo tính răn đe, vừa phòng ngừa, giảm các vụ cướp giật tài sản phát sinh trên địa bàn.

N.G (t/h)

Quảng Nam: 9X táo tợn cướp giật khi vừa chân ướt chân ráo ra tù

Thứ 4, 13/06/2018 | 18:14
Vừa ra tù, Toàn đã quay lại đường cũ khi táo tợn thực hiện vụ cướp giật trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.