Khởi tố nhóm đòi nợ thuê, bắt cóc, hành hung con nợ

Khởi tố nhóm đòi nợ thuê, bắt cóc, hành hung con nợ

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 3, 27/10/2020 | 16:42
0
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản. 4 đối tượng đã bắt cóc đánh đập con nợ để đòi tiền.

Những kẻ bất hảo

Chiều 28/10, thông tin với phóng viên, đại diện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về tội Cướp tài sản.

Theo đó, 4 đối tượng gồm: Lê Văn Cường (SN 1990, trú xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội), Đoàn Văn Hưng (SN 1991, trú xã Trực Hưng, Trực Ninh, Nam Định), Trương Công Ba (SN 1996) và Cao Văn Tiến (SN 1999, cùng trú xã Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

Trước đó các đối tượng này đã nhận lời đòi nợ thuê cho 1 người phụ nữ tên Hoàng Thị L. (SN 1981, đăng ký thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). Để đòi được tiền, chúng đã bắt cóc và đánh đập con nợ nhiều lần. 

Kẻ cầm đầu được xác định chính là Lê Văn Cường. Đã 30 tuổi nhưng Cường vẫn lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định. Bản tính lại lười lao động nên Cường chọn kiếm sống bằng "nghề" đòi nợ thuê.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đòi nợ thuê, bắt cóc, hành hung con nợ

Các đối tượng bị bắt giữ.

Cường lập nên trang web công ty Đòi nợ VIP và thường xuyên đăng bài nhận đòi nợ thuê. Đây thực chất là 1 công ty "ma", không được cấp phép đăng ký. Dưới vỏ bọc công ty Cường thuê thêm Tùng, Ba, Tiến làm nhân viên đòi nợ.

"Các “đệ tử” của Cường dù chưa có tiền án tiền sự nhưng đều là những thanh nhiên lêu lổng, ham chơi lười làm được Cường “tuyển dụng” về nuôi ăn, nuôi ở tại 1 căn nhà thuộc quận Hoàng Mai. Cường quy định khi đòi nợ thành công thì hắn sẽ được hưởng 50% số tiền mà người thuê đòi nợ trả, số còn lại chia đều cho những người đi cùng", cán bộ trinh sát Công an quận Hoàng Mai cho hay. 

Trước mỗi vụ đòi nợ, Cường sẽ thoả thuận số tiền hoa hồng (%) đòi được, thường hắn sẽ lấy 30% tổng số nợ. Vốn là những kẻ manh động cộng với số lợi nhuận lớn (nếu đòi được) nên nhóm của Cường hoạt động rất tích cực và sẵn sàng "ra tay" nếu con nợ cứng đầu. 

Bắt cóc, đánh đập con nợ

Trở lại vụ án, vào rạng sáng ngày 15/10, Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh N.D.D làm nghề lái xe ô tô về việc bị cướp tài sản.

Theo tường trình, chiều 14/10, anh nhận được điện thoại của một người đàn ông gọi đến để thuê anh lái xe tải đến địa chỉ số 352 Giải Phóng để chuyển nhà về Phú Thọ. Khi đến nơi, anh D. bất ngờ bị 5 đối tượng lao vào hành hung, khống chế và ép lên xe ô tô nhãn hiệu Mazda. 

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành điều tra. Bước đầu cơ quan công an đã xác định chiếc xe Mazda theo trình báo của anh D. là của Hoàng Thị L. (SN 1981, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). Khi tổ công tác đến công ty trên xác minh đã xác định L. đang cư trú tại Bắc Ninh. Trong khi đó, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được 4 đối tượng trực tiếp gây ra vụ bắt cóc, cướp tài sản chính là nhóm của Lê Văn Cường. 

Kết quả đấu tranh xác định, Hoàng Thị L. nói chuyện với người bạn cùng quê tên là Nông Thị Tiêm (hiện ở khu vực Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc hiện anh D. đang nợ gần 230 triệu đồng tiền mua bán khẩu trang.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đòi nợ thuê, bắt cóc, hành hung con nợ (Hình 2).

Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Nghe xong, Tiêm giới thiệu có quen biết người có thể đòi nợ thuê là Lê Văn Cường, qua đó Tiêm có thể liên hệ thuê Cường đòi tiền cho L..

L. nói chỉ cần đòi số tiền 200 triệu đồng bởi D. đã chuyển khoản cho L. 3 lần với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Sau đó L. đưa cho Tiêm tờ giấy nhận nợ của D..

Ngày 13/10, Tiêm điện thoại thuê Cường đi đòi nợ, số tiền Cường được hưởng lợi là 30% tổng tiền đòi được. Ngày 14/10, Cường bàn bạc cùng Hưng, Tiến, Ba và Tùng (hiện chưa rõ lai lịch) để đi đòi nợ. Cường lấy điện thoại của Hưng và hẹn anh D. đến 352 Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) để chở đồ đạc chuyển nhà.

Vào lúc 15h cùng ngày, cả nhóm hẹn nhau và đi đến số 352 Giải Phóng. Tại đây, khi anh D. vừa đến thì nhóm của Cường đã nói với D. về chuyện phải trả nợ cho L. và đánh anh D.. Anh D. vùng lên bỏ chạy nhưng được 1 đoạn thì  bị cả nhóm đuổi theo giữ lại được.

Chúng tiếp tục đánh rồi kéo nạn nhân lên xe ô tô hiệu MAZDA3 màu trắng và đi đến công viên Điều Hòa (phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để gặp L. xác nhận việc nợ nần.

Khi đến nơi L. và Tiệm nói chuyện với Dương về việc trả nợ nhưng không thống nhất được. Sau đó, Cường trao đổi thống nhất với L. và D. về việc D. phải trả cho L. 100 triệu đồng. Cả nhóm tiếp tục đưa anh D. quay lại số 352 Giải Phóng chỗ D. vẫn để xe ô tô tải để yêu cầu con nợ phải mang xe tải đi cầm đồ lấy 100 triệu đồng trả cho L..

Khi về đến số 352 Giải Phóng, Cường xuống xe và lái xe tải của anh D. về quán cà phê tại phường Định Công (Hoàng Mai) rồi cả nhóm tiếp tục đánh đập con nợ.

Đánh dằn mặt xong con nợ, Cường đưa ra ý kiến yêu cầu anh D. cắm xe tải để lấy số tiền 100 triệu đồng nhưng anh D. vẫn không đồng ý.

Cường lại đưa ra yêu cầu D. phải viết giấy nợ Lanh số tiền 100 triệu và để lại toàn bộ giấy tờ xe ô tô cho Cường hẹn ngày 31/12/2020 phải trả. Do bị đánh và bị đe dọa nên anh D. đã phải viết giấy nợ tiền cho L. sau đó Cường để anh D. lái xe đi. 

Sau khi viết giấy xong, anh D. đã lên xe ô tô đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng. 

"Về phía người thuê nhóm của Cường đi đòi nợ cũng không biết các thủ đoạn đòi nợ của các đối tượng. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng về làm cho Cường được một thời gian ngắn. Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ các phi vụ liên quan đến nhóm của Cường để xử lý theo pháp luật", cán bộ trinh sát chia sẻ. 

Hé lộ lời khẩn cầu cuối cùng của nữ sinh học viện Ngân hàng bị sát hại

Thứ 3, 27/10/2020 | 14:48
Thấy nạn nhân xin tha, Nguyễn Xuân Trung lạnh lùng nhảy xuống sông, dìm nạn nhân tử vong mới dừng lại.

Hiện trường tìm thấy thi thể nữ sinh Học viên Ngân hàng

Thứ 3, 27/10/2020 | 14:22
Trưa 27/10, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng dưới lòng sông Nhuệ, cách hiện trường vụ án 5km.

Ảnh: Cơ quan công an ráo riết tìm nữ sinh học viện Ngân hàng

Thứ 3, 27/10/2020 | 10:44
Sáng 27/10, công tác tìm kiếm nữ sinh Trần Thúy Hiền (sinh viên học viện Ngân hàng) đang được tích cực tìm kiếm dọc bờ đê sông Nhuệ.

Khởi tố "bóng ma" bán ma túy trước cổng trường đại học

Thứ 3, 27/10/2020 | 10:37
Công an TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố nhóm đối tượng bán ma túy trước cổng trường đại học xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.