Không khí Thủ đô Hà Nội trước thềm kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9

Không khí Thủ đô Hà Nội trước thềm kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9

Thứ 7, 01/09/2018 | 09:27
0
Không khí của ngày lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9 đang về trên khắp các phố phường của Thủ đô.
Người dân treo cờ mừng Quốc khánh 2/9.

Người dân treo cờ mừng Quốc khánh 2/9.

Một góc phố đường Lê Thánh Tông cận ngày 2/9.

Một góc phố đường Lê Thánh Tông cận ngày 2/9.

Không khí bình lặng trước thềm 2/9 .

Không khí bình lặng trước thềm 2/9 .

Từ quán vỉa hè đến nhà người dân đều treo cờ Tổ quốc mừng Tết Độc Lập.

Từ quán vỉa hè đến nhà người dân đều treo cờ Tổ quốc mừng Tết Độc Lập.

Ông Nguyễn Hùng (sinh sống trên phố Lê Hồng Phong) chia sẻ: “Cứ mỗi năm đến ngày 2/9, đường phố lại đẹp hơn nhiều. Tôi ở đây 20 năm rồi nhưng vẫn thấy tự hào khi mọi người giục nhau treo cờ Tổ quốc. Ngắm cả con đường đỏ rực màu cờ mà lòng tôi rạo rực”.

Ông Nguyễn Hùng (sinh sống trên phố Lê Hồng Phong) chia sẻ: “Cứ mỗi năm đến ngày 2/9, đường phố lại đẹp hơn nhiều. Tôi ở đây 20 năm rồi nhưng vẫn thấy tự hào khi mọi người giục nhau treo cờ Tổ quốc. Ngắm cả con đường đỏ rực màu cờ mà lòng tôi rạo rực”.

Phố Hàng Mã chìm trong sắc màu của cờ và hoa phục vụ nhu cầu của người dân mừng lễ Quốc khánh.

Phố Hàng Mã chìm trong sắc màu của cờ và hoa phục vụ nhu cầu của người dân mừng lễ Quốc khánh.

Cờ Tổ quốc được treo khắp các mái nhà, ngõ nhỏ, con đường trong thành phố.

Cờ Tổ quốc được treo khắp các mái nhà, ngõ nhỏ, con đường trong thành phố.

Cờ Tổ quốc tung bay trên vườn hoa Lý Thái Tổ.

Cờ Tổ quốc tung bay trên vườn hoa Lý Thái Tổ.

Không khí vui tươi tràn ngập trên đường Huỳnh Thúc Kháng

Không khí vui tươi tràn ngập trên đường Huỳnh Thúc Kháng

Cả khu phố Nguyên Hồng rạo rực đón lễ Quốc khánh.

Cả khu phố Nguyên Hồng rạo rực đón lễ Quốc khánh.

Hàng năm, cứ đến dịp lễ 2/9 là cả nước lại ngập sắc cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ. Rất nhiều con đường quen thuộc treo cờ đỏ sao vàng rợp một góc trời để mừng ngày đại lễ như: Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, Hàng Bài, Hàng Mã,… Cùng ngắm nhìn phố phường Hà Nội trong ngày Tết Độc Lập:

Người dân treo cờ mừng Quốc khánh 2/9.

Người dân treo cờ mừng Quốc khánh 2/9.

Một góc phố đường Lê Thánh Tông cận ngày 2/9.

Một góc phố đường Lê Thánh Tông cận ngày 2/9.

Không khí bình lặng trước thềm 2/9 .

Không khí bình lặng trước thềm 2/9 .

Từ quán vỉa hè đến nhà người dân đều treo cờ Tổ quốc mừng Tết Độc Lập.

Từ quán vỉa hè đến nhà người dân đều treo cờ Tổ quốc mừng Tết Độc Lập.

Ông Nguyễn Hùng (sinh sống trên phố Lê Hồng Phong) chia sẻ: “Cứ mỗi năm đến ngày 2/9, đường phố lại đẹp hơn nhiều. Tôi ở đây 20 năm rồi nhưng vẫn thấy tự hào khi mọi người giục nhau treo cờ Tổ quốc. Ngắm cả con đường đỏ rực màu cờ mà lòng tôi rạo rực”.

Ông Nguyễn Hùng (sinh sống trên phố Lê Hồng Phong) chia sẻ: “Cứ mỗi năm đến ngày 2/9, đường phố lại đẹp hơn nhiều. Tôi ở đây 20 năm rồi nhưng vẫn thấy tự hào khi mọi người giục nhau treo cờ Tổ quốc. Ngắm cả con đường đỏ rực màu cờ mà lòng tôi rạo rực”.

Phố Hàng Mã chìm trong sắc màu của cờ và hoa phục vụ nhu cầu của người dân mừng lễ Quốc khánh.

Phố Hàng Mã chìm trong sắc màu của cờ và hoa phục vụ nhu cầu của người dân mừng lễ Quốc khánh.

Cờ Tổ quốc được treo khắp các mái nhà, ngõ nhỏ, con đường trong thành phố.

Cờ Tổ quốc được treo khắp các mái nhà, ngõ nhỏ, con đường trong thành phố.

Cờ Tổ quốc tung bay trên vườn hoa Lý Thái Tổ.

Cờ Tổ quốc tung bay trên vườn hoa Lý Thái Tổ.

Không khí vui tươi tràn ngập trên đường Huỳnh Thúc Kháng

Không khí vui tươi tràn ngập trên đường Huỳnh Thúc Kháng

Cả khu phố Nguyên Hồng rạo rực đón lễ Quốc khánh.

Cả khu phố Nguyên Hồng rạo rực đón lễ Quốc khánh.

Hoài Anh – Thùy Chuyên

 

 

Về quê 2/9: “Cò” xe được dịp kiếm lời

Thứ 6, 31/08/2018 | 22:34
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trên đoạn đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, nhiều “cò” xe tranh thủ giới thiệu khách cho các nhà xe để tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Chùm ảnh: Dòng người ùn ùn đổ ra các bến xe về quê nghỉ lễ 2/9

Thứ 6, 31/08/2018 | 16:10
Ngày mai (1/9) người dân cả nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9. Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, từ chiều ngày 31/8, rất nhiều người đang làm việc, sinh sống ở Hà Nội đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 2/9.

Nghỉ lễ 2/9, Hà Nội quyết liệt xử lý "cò mồi" tại các bến xe

Thứ 6, 31/08/2018 | 15:52
Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, CSGT, Cảnh sát trật tự và thanh tra giao thông kiểm tra, giải quyết hiện tượng "cò mồi" trên địa bàn các bến xe.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.