Không là vợ chồng, khách sạn cấm...ngủ chung

Không là vợ chồng, khách sạn cấm...ngủ chung

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Nhiều vụ án mạng tại nhà nghỉ, khách sạn (KS) xảy ra mà đối tượng là nam và nữ không phải là vợ chồng được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Luật pháp cấm các KS, nhà nghỉ cho phép họ ngủ chung!

Tuy nhiên, khách sạn, nhà nghỉ - nơi xảy ra vụ việc - người dân chưa thấy nói nhiều đến trách nhiệm pháp lý của việc cho phép khách lưu trú mà không phải là gia đình, vợ chồng.

Pháp luật - Không là vợ chồng, khách sạn cấm...ngủ chung

Luật cấm nam nữ không phải là vợ chồng ngủ chung trong khách sạn, nhà nghỉ. Ảnh minh họa

Theo luật sư Vũ Hải Lý từ Công ty luật Đại Việt, "nếu khách sạn để khách nam, nữ không có đăng ký kết hôn mà sống chung phòng là vi phạm quy định của pháp luật".

Luật sư Hải Lý trích dẫn Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 3/9/2009 của Chính phủ và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 4/5/2001 của Bộ Công an cho biết: Khách đến nghỉ phải có giấy chứng minh nhân dân, hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh, đóng dấu nổi hoặc dấu giáp lai (đối với người Việt Nam); hộ chiếu, giấy thông hành xuất nhập cảnh (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) và đặc biệt là phải bố trí phòng nghỉ nam riêng, nữ riêng (trừ trường hợp là gia đình, vợ chồng).

Hậu quả của các khách sạn, nhà nghỉ khi bố trí nam nữ không phải là gia đình, vợ chồng gây ra cho xã hội là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức.

Tâm Trần


Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.