Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 08/10/2022 | 13:00
0
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rộng 7ha được một cá nhân xây dựng trái phép trên đất quốc phòng và đất do chính quyền địa phương quản lý tại tỉnh Thanh Hóa

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch UBND xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, cuối năm 2021, qua kiểm tra địa phương phát hiện một cá nhân xây dựng trái phép khu sinh du lịch thái trên đất quốc phòng (đất thao trường và trồng rừng được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho sư đoàn 390 – Quân đoàn 1, khoảng 5ha) và đất do xã Hà Long quản lý (khoảng 2ha).

Chủ nhân của khu sinh thái trên là ông Phạm Thanh Quý, trú tại Tp.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Khu sinh thái rộng khoảng 7ha, được xây dựng tại khu vực thung lũng xen lẫn núi đá giáp ranh giữa xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) và xã Quan Sơn, Tp.Tam Điệp (Ninh Bình).

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, khi phát hiện việc ông Quý xây dựng khu sinh thái trái phép trên đất quốc phòng và đất do xã quản lý, xã Hà Long đã lập biên bản vi phạm và đình chỉ việc xây dựng. Thời điểm này, ông Quý đã xây dựng xong phần móng các ngôi nhà và có cam kết với xã dừng thi công.

Dân sinh - Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Những ngôi nhà dạng biệt thư vườn được ông Quý xây dựng bên trong khu sinh thái, phía trước còn có bể bơi.

Do bận công tác phòng chống dịch covid-19 và tập trung giải phóng mặt bằng cho đường cao tốc Bắc – Nam, xã không sát sao nên ông Quý xây dựng tiếp và hoàn thành khu sinh thái như hiện tại. Sau khi nhận được báo cáo của xã Hà Long, huyện Hà Trung đã thành lập đoàn liên ngành trực tiếp kiểm tra hiện trường tại khu sinh thái và có báo cáo lên UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dân sinh - Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng (Hình 2).

Những ngôi nhà biệt thư mái thái dựa lưng vào núi nằm ở vị trí trắc địa.

Ông Thành thông tin thêm, do khu vực này nằm giáp ranh giữa địa giới hành chính hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, bị các dãy núi bao quanh, việc đi lại rất khó khăn, nên trước tới nay xã Hà Long không biết thuộc địa giới hành chính của xã mình!?

Khu vực này trước do người dân tỉnh Ninh Bình xâm canh, sử dụng và ông Quý là người nhận chuyển nhượng lại. Thời điểm ông Quý nhận chuyển nhượng trên khu đất này đã có hệ thống chuồng trại, nhà tạm, cây ăn quả. Khi kiểm tra bản đồ 364 (được lập trên cơ sở Chỉ thị 364 – CT ngày 6/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng Về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã - PV) thì phát hiện toàn bộ khu sinh thái thuộc địa giới hành chính của xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, PV phải vượt qua nhiều đoạn đường đèo dốc, băng qua một công trường khai thác đá mới tiếp cận được khu sinh thái này. Từ ngoài cổng, một con đường rải nhựa chạy thẳng vào bên trong.

Dân sinh - Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng (Hình 3).

Cổng dẫn vào khu du lịch sinh thái của gia đình ông Quý.

Đập vào mắt chúng tôi là 3 căn nhà cấp 4 kiên cố lợp bằng mái thái rộng khoảng 300m2, một bể bơi rộng khoảng 100m2, 1 nhà sàn bằng gỗ rộng khoảng 200m2, 1 nhà lợp tôn rộng khoảng 100m2, một bể nuôi thủy sản rộng khoảng 100m2 … Ngoài ra, trong khu sinh thái này, ông Quý còn nuôi hươu, bò, vịt …

Hệ thống nhà cửa, bể bơi, cây cảnh, chuồng trại được thiết kế xây dựng giống với một khu sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp.

Khi nhìn các hình ảnh PV cung cấp, một người có thâm niên trong ngành xây dựng nhận định, gia chủ phải đầu tư hàng chục tỷ đồng mới hoàn thiện được khu sinh thái này.

Dân sinh - Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng (Hình 4).

Ngôi nhà sàn bằng gỗ, phía trước là ao nuôi thủy sản được kè bằng đá và trồng nhiều cây cảnh có giá trị.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thanh Quý thừa nhận mình là chủ nhân của khu sinh thái này. Năm 2010, ông Quý nhận chuyển nhượng khu đất này từ bà Đinh Thị Tuyết, có địa chỉ tại Tx.Tam Điệp (Ninh Bình).

Theo hợp đồng chuyển nhượng giữa bà Tuyết và ông Quý khu đất có tên là Thung Rọ Lợn, thôn Hang Nước, xã Quang Sơn, Tx.Tam Điệp (Ninh Bình); có diện tích 70.400m2,;loại đất khai hoang từ 1980; thuộc thửa số 4, tờ bản đồ 3 (đo đạc năm 2002). Hợp đồng chuyển nhượng này đã được UBND xã Quan Sơn xác nhận.

Dân sinh - Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng (Hình 5).

Chủ nhân khu du lịch sinh thái đầu tư đường thảm nhựa chạy từ cổng vào bên trong khu sinh thái.

Ông Quý cho hay, trước và sau khi nhận chuyển nhượng ông không biết khu đất này thuộc địa giới hành chính của xã Hà Long (Thanh Hóa) và cũng không biết được nhà nước giao cho sư đoàn 390. Đến thời điểm hiện tại, khu đất ông Quý nhận chuyển nhượng từ bà Tuyết chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xây dựng nhà cửa, bể bơi … đều không được cấp phép.

Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cho biết, sau khi nhận được thông tin, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra và báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về khả năng Trung Quốc thu hồi Đài Loan bằng vũ lực

Thứ 2, 03/10/2022 | 14:29
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gần đây nhận định chưa thấy có dấu hiệu về một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào đảo Đài Loan, nhưng nói rằng Trung Quốc đại lục không phải ngẫu nhiên gia tăng hoạt động quân sự quanh hòn đảo này.

Nghệ An: Điều tra nguyên nhân 6 con tê giác chết tại khu sinh thái

Thứ 4, 21/09/2022 | 09:18
Những con tê giác bị chết là loài 2 sừng, được nhập khẩu từ châu phi về Việt Nam, mỗi con nặng trên một tấn.

Xuân Trường cam kết đầu tư gần 10.000 tỷ đồng xây khu du lịch sinh thái ở Hải Dương

Thứ 7, 18/09/2021 | 10:20
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vừa cam kết đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để xây dựng khu du lịch sinh thái ở Chí Linh, Hải Dương.

Hà Tĩnh: Ai chịu trách nhiệm trong vụ bán đất Quốc phòng?

Thứ 3, 28/07/2020 | 06:00
Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho Ban CHQS thị xã Kỳ Anh đưa ra khỏi quy hoạch 2.076m2 đất Quốc phòng để giao cho chính quyền tổ chức phân lô đấu giá. Ông Nguyễn Tiến Hùng (Hiện là Phó Bí thư Huyện uỷ Kỳ Anh), khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, ký quyết định thu hồi đất Quốc phòng trái thẩm quyền. Thế nhưng đến nay, chưa có cá nhân, tập thể nào chịu hình thức kỷ luật mặc dù sai phạm được xác định là nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.